TP.Vũng Tàu phân luồng giao thông, cấm dừng đậu xe ở nhiều tuyến đường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.4, UBND TP.Vũng Tàu cho biết đã có văn bản thông báo về việc phân luồng giao thông; cấm đậu xe ở nhiều tuyến đường trong và sau dịp Lễ 30.4 – 1.5 trên địa bàn.

Trước đó, đoàn khảo sát liên ngành do Sở Giao thông Vận tải chủ trì đã kiểm tra, đánh giá tình hình giao thông, thống nhất phương án tổ chức giao thông, cấm xe ôtô và cấm đậu xe trên một số tuyến đường. Đồng thời, UBND thành phố Vũng Tàu đã tổ chức hàng chục bãi đậu xe tạm để phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ.

Theo đó, trên địa bàn TP.Vũng Tàu từ ngày 29.4 sẽ cấm xe ôtô lưu thông từ đường Thùy Vân vào các đường Phan Văn Trị, La Văn Cầu, Phó Đức Chính (ở khu vực Bãi Sau) vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật và ngày Lễ, Tết.

Đồng thời, địa phương cũng cấm xe khách trên 30 chỗ lưu thông trên trục đường Phan Chu Trinh, Đinh Tiên Hoàng, Phan Bội Châu vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật và ngày Lễ, Tết.

Đường Vi Ba, đường Hải Đăng dẫn lên hai ngọn núi Tương Kỳ (núi Lớn) và Tao Phùng (núi Nhỏ) cũng cấm xe ôtô lưu thông vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật, ngày Lễ, Tết và giờ cao điểm (theo khung giờ hiện đang thực hiện).

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu cũng bị cấm đậu xe.

Cụ thể, địa phương cấm đậu xe hai bên đường Thùy Vân đoạn từ Đường Trần Quý Cáp đến đường Phan Chu Trinh; một bên đường Thùy Vân từ đường Lê Hồng Phong đến Trần Quý Cáp ở hướng đi ra mũi Nghinh Phong vào cuối tuần và ngày Lễ, Tết.

Các tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Đinh Tiên Hoàng, Phan Bội Châu, Trương Công Định (đoạn từ Trần Đồng đến Quang Trung) cũng bị cấm đậu xe hai bên đường vào cuối tuần và ngày Lễ, Tết.

UBND TP.Vũng Tàu cũng yêu cầu Công an thành phố Vũng Tàu tổ chức lực lượng điều tiết, hướng dẫn, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, đảm bảo giao thông thuận tiện, an toàn, thông suốt; UBND các phường xã, Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thông tin, tuyên truyền đến người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú để nắm bắt và thực hiện.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ phương tiện chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị đã dẫn giải tàu TG-94456TS về cảng của Hải đội 33 tại Côn Đảo để tiếp tục điều tra, làm rõ việc tàu này chở hàng chục ngàn lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy trái phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.4, Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng Bến Đá - TP.Vũng Tàu đã phát hiện quả tang, bắt giữ một đối tượng đang tàng trữ ma túy đá. Hiện vụ việc đang được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tài xế gây tai nạn, DN chủ phương tiện từ chối gắn chân giả cho bị hại

Lâm Nam |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.4, Tòa án Nhân dân TX.Phú Mỹ xét xử vụ án một tài xế xe tải đã gây tai nạn cho hai học sinh trên đường đi học, trong đó nữ sinh bị thương tích nặng nề. Về bồi thường, doanh nghiệp chủ phương tiện lại từ chối phần lớn chi phí vì lí do... không đủ tiền.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bắt giữ phương tiện chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị đã dẫn giải tàu TG-94456TS về cảng của Hải đội 33 tại Côn Đảo để tiếp tục điều tra, làm rõ việc tàu này chở hàng chục ngàn lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy trái phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.4, Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng Bến Đá - TP.Vũng Tàu đã phát hiện quả tang, bắt giữ một đối tượng đang tàng trữ ma túy đá. Hiện vụ việc đang được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tài xế gây tai nạn, DN chủ phương tiện từ chối gắn chân giả cho bị hại

Lâm Nam |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.4, Tòa án Nhân dân TX.Phú Mỹ xét xử vụ án một tài xế xe tải đã gây tai nạn cho hai học sinh trên đường đi học, trong đó nữ sinh bị thương tích nặng nề. Về bồi thường, doanh nghiệp chủ phương tiện lại từ chối phần lớn chi phí vì lí do... không đủ tiền.