TP.Vũng Tàu hút khách du lịch trong tháng 7.2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Mùa cao điểm du lịch vào tháng 7.2022, TP.Vũng Tàu đón bình quân mỗi ngày khoảng 10.000 lượt khách tắm biển. Con số này tăng cao gấp 3-4 lần vào dịp cuối tuần.

Ghi nhận tại khu vực Bãi Sau, ngay từ sáng sớm đã có nhiều khách du lịch đổ ra bãi tắm. Dù trời không nắng, thời tiết khá âm u nhưng không ngăn cản sự hào hứng của du khách.

Đến khoảng 11h trưa thời tiết vẫn dịu mát với nắng nhẹ, dù nước biển khá lạnh nhưng vẫn có nhiều du khách tắm biển. Trong đó có lượng lớn du khách là thanh thiếu niên và trẻ em do đang vào dịp nghỉ hè.

Em Phạm Ái Hân (đến từ TPHCM) chia sẻ, do đang được nghỉ hè nên đã cùng bạn bè lên kế hoạch từ trước, đến Vũng Tàu vui chơi vào dịp cuối tuần. Sở dĩ em chọn Vũng Tàu vì thời tiết dễ chịu, thoáng mát, cùng với nhiều điểm check-in thú vị, và tham dự một số sự kiện sôi động được tổ chức trên bãi biển dịp này.

Sân khấu trên biển cùng âm nhạc sôi động được nhiều bạn trẻ quan tâm. Ảnh: T.A
Sân khấu trên biển cùng âm nhạc sôi động được nhiều bạn trẻ quan tâm. Ảnh: T.A

Còn anh Nguyễn Minh Thành (Quận 2, TPHCM) cũng cho biết bản thân cùng gia đình đến Vũng Tàu đêm trước. "Do con tôi vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp nên đi Vũng Tàu vừa là dịp cho cháu nghỉ ngơi thư giãn, vừa là dịp để gia đình đi du lịch cùng nhau", anh Thành nói.

Các du khách cũng tỏ ra khá hài lòng với tình hình tại khu vực bãi tắm. Bãi biển sạch sẽ không rác, môi trường sạch sẽ  là điểm cộng của bãi tắm Vũng Tàu. "Lần này đến Vũng Tàu, tôi thấy bãi tắm rất sạch, có nhiều trò chơi như chèo sup, cano, thả diều... hoặc tham dự sự kiện, nghe nhạc EDM trên bãi tắm là những điểm thu hút", anh Thành nhận định.

Du khách hào hừng tham gia chèo sup tại khu vực Bãi Sau. Ảnh: T.A
Du khách hào hứng tham gia chèo sup tại khu vực Bãi Sau. Ảnh: T.A

Theo Trung tâm Hỗ trợ và Quản lý khách du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, vào tháng 7 năm nay, lượng khách du lịch đến TP.Vũng Tàu tăng khá cao. Trung bình ngày thường có khoảng 10.000 lượt khách; riêng 2 ngày cuối tuần trước (3-4.7) đón khoảng 30.000 - 40.000 lượt khách mỗi ngày. Tuần này có thể sẽ đông hơn vì học sinh cấp 3 đã thi xong tốt nghiệp, và sự kiện nhạc EDM trên biển được nhiều du khách trẻ quan tâm.

Du khách đông cũng khiến nhiều tuyến đường ven biển như Thùy Vân, Hạ Long…  hoặc tuyến đường dẫn vào trung tâm là Hoàng Hoa Thám nhiều thời điểm bị ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu du lịch quốc tế bùng nổ, ga quốc tế Tân Sơn Nhất "bừng tỉnh"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Sau quãng thời gian bị gián đoạn, đường bay quốc tế từ TPHCM đến nhiều đất nước đã mở trở lại và nhu cầu đi - đến đều tăng cao, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã nhộn nhịp trở lại khi bắt đầu vào mùa du lịch.

Cần Thơ tưng bừng Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Phương Quang |

Cần Thơ - Ngày Hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9.7; chào mừng 6 năm “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Du lịch Nghệ An vượt khó đón hơn 4 triệu khách trong 6 tháng đầu năm

QUANG ĐẠI |

Với tiềm năng đa dạng và nhiều đổi mới trong tổ chức các hoạt động, dịch vụ, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Nghệ An đón hơn 4 triệu lượt du khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước tính khoảng 6.700 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhu cầu du lịch quốc tế bùng nổ, ga quốc tế Tân Sơn Nhất "bừng tỉnh"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Sau quãng thời gian bị gián đoạn, đường bay quốc tế từ TPHCM đến nhiều đất nước đã mở trở lại và nhu cầu đi - đến đều tăng cao, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã nhộn nhịp trở lại khi bắt đầu vào mùa du lịch.

Cần Thơ tưng bừng Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Phương Quang |

Cần Thơ - Ngày Hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9.7; chào mừng 6 năm “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Du lịch Nghệ An vượt khó đón hơn 4 triệu khách trong 6 tháng đầu năm

QUANG ĐẠI |

Với tiềm năng đa dạng và nhiều đổi mới trong tổ chức các hoạt động, dịch vụ, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Nghệ An đón hơn 4 triệu lượt du khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước tính khoảng 6.700 tỉ đồng.