TP.Vũng Tàu: 400 sinh viên đi bộ tuần hành nhặc rác vì ngày môi trường

CHÍ VĂN |

Ngày 19.11, tại TP.Vũng Tàu đã diễn ra chương trình phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” với chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta. Hưởng ứng cuộc thi, gần 400 sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đã cùng đi bộ tuần hành và nhặt rác vì ngày môi trường.

Đối tượng hướng tới của cuộc thi này là các bạn trẻ, học sinh – sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Tham gia cuộc thi, người tham dự là cá nhân hoặc tập thể sẽ thể hiện chủ đề trên bằng các bài viết, tác phẩm ảnh, Video clip, Video clip tiểu phẩm dự thi có nội dung phản ánh thực trạng biến đổi khí hậu tác động đến cuộc sống; những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ứng phó với tình trạng hạn hán, thiên tai lũ lụt. Thời gian nhận các tác phẩm dự thi từ nay cho đến hết ngày 30/11/2017.

Với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” lần này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại, đặc biệt là sinh viên tầng lớp trí thức của đất nước; tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về BĐKH, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi, hữu hiệu nhằm ứng phó hiệu quả các tác động của BĐKH.

Theo đánh giá của Bộ TN-MT, Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu. Những năm gần đây các dạng thiên tai như bão, lũ, hạn hán xảy ra với tần suất và cường độ gia tăng gây tổn thất lớn cho nền kinh tế, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, BĐKH đã khiến cho tình trạng xâm nhập mặn, sạt lở bờ biển, bờ sông diễn ra ngày càng trầm trọng hơn. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh ven biển được đánh giá sẽ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu với những biểu hiện cụ thể như: tình trạng nước biển dâng, xói lở bờ biển, sự tẩy trắng rạn san hô, khô hạn và thiếu hụt nước ngọt...

Toàn bộ số tiền quyên góp được từ chương trình sẽ dùng để hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp bão lụt.

CHÍ VĂN
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.