TP.Vĩnh Long thành lập Tổ đi chợ thay cho người dân

Minh Ánh |

Để người dân không ra ngoài, UBND TP.Vĩnh Long yêu cầu 11 phường thành lập Tổ đi chợ thay, khi người dân có nhu cầu mua hàng hóa cần thiết.

Ngày 1.8, UBND TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, ra văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu kể từ ngày 2.8 - 15.8, UBND 11 phường trên địa bàn TP tăng cường kiểm tra, quản lý không để người dân tự ý đi chợ. Nếu người dân có nhu cầu đi chợ thì đăng ký số lượng hàng hóa cần thiết với UBND phường nơi cư trú (thông qua Tổ đi chợ thay tại địa phương).

UBND các phường phải khẩn trương lập danh sách những người trong Tổ đi chợ thay chưa được tiêm vaccine COVID-19, gửi về UBND TP để được tổ chức tiêm ngừa trong thời gian sớm nhất.

Công an TP cần phối hợp với Trưởng phòng Kinh tế TP khẩn trương cấp phù hiệu nhận diện cho nhóm Tổ đi chợ thay, đồng thời, tạo điều kiện để lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với người dân, UBND TP yêu cầu thực hiện nghiêm việc giãn cách giữa người với người, nhà với nhà, tổ với tổ... Người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Một số chợ ở Hà Nội bắt đầu phát thẻ đi chợ cho người dân

Tùng Giang |

Phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) là phường đầu tiên áp dụng biện pháp hạn chế đông người, đảm bảo giãn cách tại các khu chợ dân sinh bằng hình thức phát thẻ đi chợ cho người dân.

Bác tin người dân đi chợ mua cá bị phạt 2 triệu đồng tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Chính quyền xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa lên tiếng trước thông tin xử phạt người dân đi chợ mua cá với số tiền 2 triệu đồng. Đây là thông tin không đúng sự thật nên xã đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý.

Người dân Côn Đảo được phát phiếu đi chợ để bảo đảm giãn cách

Thành An |

Ngày 21.7, chợ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tiếp tục mở cửa phục vụ nhu yếu phẩm cho người dân, nhưng phải có phiếu vào chợ để đảm bảo giãn cách xã hội trong những ngày thực hiện áp dụng Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Một số chợ ở Hà Nội bắt đầu phát thẻ đi chợ cho người dân

Tùng Giang |

Phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) là phường đầu tiên áp dụng biện pháp hạn chế đông người, đảm bảo giãn cách tại các khu chợ dân sinh bằng hình thức phát thẻ đi chợ cho người dân.

Bác tin người dân đi chợ mua cá bị phạt 2 triệu đồng tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Chính quyền xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa lên tiếng trước thông tin xử phạt người dân đi chợ mua cá với số tiền 2 triệu đồng. Đây là thông tin không đúng sự thật nên xã đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý.

Người dân Côn Đảo được phát phiếu đi chợ để bảo đảm giãn cách

Thành An |

Ngày 21.7, chợ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tiếp tục mở cửa phục vụ nhu yếu phẩm cho người dân, nhưng phải có phiếu vào chợ để đảm bảo giãn cách xã hội trong những ngày thực hiện áp dụng Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.