TP.Tân An báo cáo UBND tỉnh về một vụ đòi nợ gây xôn xao dư luận

T.N |

Chủ tịch UBND TP.Tân An Lê Công Đỉnh vừa ký báo cáo gửi UBND tỉnh Long An về một vụ đòi nợ gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Theo báo cáo nói trên, tại Bản án phúc thẩm số 28/2012/DS-PT ngày 20.2.2012 của TAND tỉnh Long An, tuyên buộc vợ chồng bà N (ngụ phường 4, TP.Tân An) trả cho ông T số tiền 1,25 tỉ đồng. Ông T đã có đơn đề nghị thi hành án (THA). Ngày 1.3.2017, Chi cục THA Dân sự (DS) TP.Tân An ra quyết định về việc chưa đủ điều kiện THA bản án nói trên do vợ chồng bà N không còn tài sản.

Ngày 28.9.2017, ông T ký hợp đồng bán nợ cho Cty X, một Cty mua bán nợ ở TPHCM. Ngày 25.11.2017, đại diện Cty X cùng 5 nhân viên của một Cty bảo vệ đã đến nhà con gái bà N (phường 4, TP.Tân An) để đòi nợ, xảy ra tranh cãi, xô xát. Công an địa phương đã mời các bên làm việc, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với người của Cty X về hành vi gây mất trật tự. Sau đó, Cty X nhiều lần cho người đến đòi nợ, gây mất trật tự, nhưng không xảy ra xô xát.

Ngày 3.4.2018, chính quyền địa phương lại mời 2 bên đến giải quyết chuyện đòi nợ. Chính quyền địa phương yên cầu các bên cam kết không để xảy ra mất an ninh trật địa phương.

Theo báo cáo của UBND TP.Tân An, sau đó nhiều lần Cty X đã đến đòi nợ theo cách cũ, gây mất trật tự địa bàn phường 4, TP.Tân An. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, mặt trận… theo dõi sát vụ việc, không để xảy ra chuyện đáng tiếc. Cũng theo báo cáo, vợ chồng bà N không còn tài sản để THA, ngôi nhà mà Cty X thường đến để đòi nợ là của con ruột bà N, được vợ chồng bà N cho trước khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Theo ông Lâm Khôi – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An, việc ông T bán nợ cho Cty X là không có gì sai, được pháp luật cho phép; nhưng, Cty X cần thực hiện quyền thừa kế số nợ nói trên qua Chi cục THADS địa phương, chứ không thể đi đòi nợ trực tiếp.

T.N
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.