TP.Sơn La tái lập chốt kiểm dịch COVID-19

Trần Trọng |

Sơn La - TP.Sơn La vừa lập lại một số chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, vào ngày 8.11, TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) đã quyết định tái lập 4 tổ, chốt kiểm soát dịch COVID-19, các chốt này sẽ hoạt động 24/24 giờ.

Cụ thể các chốt gồm: Chốt số 1 trên Quốc lộ 6 đầu đường Lê Duẩn thuộc phường Chiềng Sinh, chốt số 2 tại Quốc lộ 4G thuộc phường Chiềng Sinh.

Chốt số 3 trên Quốc lộ 279D thuộc xã Chiềng Xôm, tổ số 4 tuần tra lưu động kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Các tổ, chốt kiểm tra, kiểm soát tất cả người từ ngoại tỉnh, các huyện trong tỉnh qua chốt vào địa bàn Thành phố, và người từ các địa phương cấp xã có dịch vào địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh, hướng dẫn trình tự các bước thực hiện việc kiểm soát dịch bệnh đối với 100% người vào địa bàn Thành phố.

Đồng thời, đảm bảo việc lưu thông phương tiện, hàng hóa, con người, không gây ùn tắc, cản trở giao thông, tập trung đông người.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Mức hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 ở Phú Thọ

Trần Trọng |

Phú Thọ - Ngày 7.11, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vừa ra văn bản về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Xử phạt hơn 500 trường hợp "ma men" ở vùng cao Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La - Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Bắt giam Nguyên Chủ tịch xã ở Sơn La vì tham ô

Minh Thiên |

Sơn La - Nguyên Chủ tịch xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì tham ô tài sản.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mức hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 ở Phú Thọ

Trần Trọng |

Phú Thọ - Ngày 7.11, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vừa ra văn bản về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Xử phạt hơn 500 trường hợp "ma men" ở vùng cao Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La - Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Bắt giam Nguyên Chủ tịch xã ở Sơn La vì tham ô

Minh Thiên |

Sơn La - Nguyên Chủ tịch xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì tham ô tài sản.