TP.Quy Nhơn khác lạ trong ngày đầu cách ly xã hội

N.T |

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19, ghi nhận tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), vẫn có người dân đi tắm biển lúc sáng sớm.

Sáng 1.4, tại biển Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn), người dân tắm biển giảm rõ rệt. Song, dọc bãi biển vẫn còn nhiều người bất chấp khuyến cáo không tụ tập đông người của chính quyền tỉnh Bình Định vẫn thỏa mái tắm biển.

Vì vậy, lực lượng Công an địa phương phải đi bãi dọc biển Quy Nhơn vừa tuyên truyền, đồng thời yêu cầu người dân không đi tắm biển, tụ tập đông người… Cùng với đó, xe lưu động chạy dọc đường biển Xuân Diệu để thông báo Chỉ thị của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, chỉ đạo thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4.2020.

Lực lượng Công an địa phương phải đi bãi dọc biển Quy Nhơn vừa tuyên truyền, đồng thời yêu cầu người dân không đi tắm biển,...
Lực lượng Công an địa phương phải đi bãi dọc biển Quy Nhơn vừa tuyên truyền, đồng thời yêu cầu người dân không đi tắm biển,...

Ngoài ra, ghi nhận các đường lớn ở TP.Quy Nhơn đều vắng phương tiện và người đi lại, hầu như mọi người đều mang khẩu trang khi ra đường. Tại những nơi tập trung đôi người như: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, công viên dọc theo biển Quy Nhơn, Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn... đều vắng người.

Đường phố Quy Nhơn ít người và phương tiện đi lại.
Đường phố Quy Nhơn ít người và phương tiện đi lại.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1.4 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn xóm cách ly với thôn xóm, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.

Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn cũng vắng người.
Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn binh thường nhộn nhịp, nhưng cũng vắng người vào sáng 1.4.

Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa.

Chợ Khu 6 (TP.Quy Nhơn) cảnh mua cánh vẫn diễn ra bình thường.
Chợ Khu 6 (TP.Quy Nhơn) vẫn hoạt động bình thường.

Người dân phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội

THEO VGP |

Sáng nay (1.4), phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2020, Thủ tướng nêu rõ cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội… Chúng ta vẫn phải duy trì hàng hoá lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường.

Trước giờ cách ly xã hội: Người Sài Gòn chung tay hướng về người vô gia cư

Anh Tú - Chân Phúc |

Trước giờ thực hiện cách ly xã hội, nhiều người dân Sài Gòn đã mở rộng tấm lòng mình hướng về người nghèo, người vô gia cư bằng những phần quà nhỏ nhưng ấm tình người.

Cách ly xã hội: Hà Nội chỉ đạo thu tiền điện, nước, viễn thông... sau 15.4

Nguyễn Hà |

Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15.4.2020.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Thủ tướng: Cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội

THEO VGP |

Sáng nay (1.4), phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2020, Thủ tướng nêu rõ cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội… Chúng ta vẫn phải duy trì hàng hoá lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường.

Trước giờ cách ly xã hội: Người Sài Gòn chung tay hướng về người vô gia cư

Anh Tú - Chân Phúc |

Trước giờ thực hiện cách ly xã hội, nhiều người dân Sài Gòn đã mở rộng tấm lòng mình hướng về người nghèo, người vô gia cư bằng những phần quà nhỏ nhưng ấm tình người.

Cách ly xã hội: Hà Nội chỉ đạo thu tiền điện, nước, viễn thông... sau 15.4

Nguyễn Hà |

Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15.4.2020.