TP.Pleiku: Xử lý trên 300 người không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 12.5, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng đã xử phạt hàng trăm trường hợp liên quan đến việc không chấp hành nghiêm túc trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, lũy kế từ ngày 30.4 đến ngày 11.5, TP.Pleiku đã tiến hành xử phạt 336 trường hợp với tổng số tiền là 346.500.000.000 đồng. Trong đó có 332 trường hợp người dân không đeo khẩu trang với tổng số tiền 333.000.000 đồng.

Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh không thông tin, tuyên truyền cho người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và một cơ sở kinh doanh không giãn cách giữa các bàn trong quán để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, với tổng số tiền 6.000.000 đồng.

Ngoài ra có xử phạt 1 trường hợp trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế với số tiền 7.500.000 đồng. Trường hợp bà L.A (32 tuổi, trú tại đường Phan Đình Giót, tổ 5, phường Hoa Lư, TP.Pleiku) có hành vi “Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Bà L.A là đối tượng F2 đã tiếp xúc với một F1, nên phải được cách ly 14 ngày, từ ngày 5.5 -18.5. Tuy nhiên ngày 10.5, bà L.A lái xe ôtô đi công việc riêng tại phòng công chứng đất đai ở huyện Ia Grai.

Theo ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm vụ 2021-2025.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bát nháo tình trạng khai thác khoáng sản ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác khoảng sản trái phép. Đặc biệt ở huyện Phú Thiện, nơi có hàng chục mỏ đất, mỏ cát. Tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, nhiều mỏ đất không có trong quy hoạch được doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, để phục vụ cho các lò gạch quy mô lớn.

Bị cách ly tại nhà, 1.000 học sinh ở Gia Lai “sốt ruột” cho kỳ thi

THANH TUẤN |

Trong khi học sinh cả tỉnh đi học bình thường, kỳ thi cuối năm học lại đang đến gần, 1.000 học sinh phải bị cách ly y tế tại nhà, nhằm phòng dịch COVID-19 ở Gia Lai. Việc học trực tuyến qua mạng cũng gặp khó khăn, vì không phải em nào cũng có điện thoại thông minh hoặc máy tính để theo dõi bài học.

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Triển vọng bật tăng mạnh mẽ của ngành bán lẻ năm 2023

Thu Giang |

Sau dịch COVID-19, ngành bán lẻ Việt Nam đang từng bước phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là giai đoạn dịp Tết Quý Mão 2023 vừa qua.

Khai thác du lịch từ các mỏ than: Vì sao không?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nói đến du lịch Quảng Ninh, dư luận thường nghĩ đến du lịch biển, vịnh Hạ Long, Yên Tử… Nhưng, còn một thứ tài nguyên du lịch đặc biệt, vô giá và độc nhất cả nước cũng được khá nhiều người quan tâm và hoàn toàn có thể khai thác du lịch là các mỏ than khai thác lộ thiên và hầm lò đẹp kỳ vĩ, với biết bao câu chuyện về văn hóa, lịch sử đầy hấp dẫn.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Bát nháo tình trạng khai thác khoáng sản ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác khoảng sản trái phép. Đặc biệt ở huyện Phú Thiện, nơi có hàng chục mỏ đất, mỏ cát. Tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, nhiều mỏ đất không có trong quy hoạch được doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, để phục vụ cho các lò gạch quy mô lớn.

Bị cách ly tại nhà, 1.000 học sinh ở Gia Lai “sốt ruột” cho kỳ thi

THANH TUẤN |

Trong khi học sinh cả tỉnh đi học bình thường, kỳ thi cuối năm học lại đang đến gần, 1.000 học sinh phải bị cách ly y tế tại nhà, nhằm phòng dịch COVID-19 ở Gia Lai. Việc học trực tuyến qua mạng cũng gặp khó khăn, vì không phải em nào cũng có điện thoại thông minh hoặc máy tính để theo dõi bài học.

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.