TP.Pleiku: Gần 2.600 học sinh chuyển sang học online vì 4 ca dương tính

THANH TUẤN |

Sau khi TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai phát hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 là học sinh trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Pleiku đã yêu cầu chuyển đổi việc học và dạy của 2 trường chuyển sang hình thức trực tuyến.

Ngày 27.9, ông Nguyễn Đình Thức- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Pleiku – cho biết, qua công tác rà soát, xét nghiệm CDC tỉnh phát hiện 4 em học sinh Trường Tiểu học Bùi Dự và THCS Phạm Hồng Thái có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.  Ngay trong chiều cùng ngày, ngành Y tế sẽ tiến hành xét nghiệm cho toàn thể học sinh, cán bộ, giáo viên, người lao động tại hai trường này.

Trường Tiểu học Bùi Dự với 320 em học sinh, 18 cán bộ, giáo viên; Trường THCS Phạm Hồng Thái có 2.154 học sinh với 93 cán bộ, giáo viên.

Khi nhận được thông tin có ca bệnh dương tính trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Pleiku đã yêu cầu các nhà trường chủ động thông tin sớm đến phụ huynh học sinh, cho các em nghỉ ở nhà cách ly y tế, học bài qua mạng.

“Sau khi ngành y tế truy vết, sàng lọc các đối tượng F1, F2 thì sẽ có biện pháp cách ly tập trung cho từng trường hợp. Công tác phun khử khuẩn trường học để đảm bảo an toàn phòng dịch cũng được thực hiện. Chỉ đạo tạm thời dừng việc dạy và học trực tiếp tại 2 trường nói trên cho đến khi có thông báo mới”, ông Thức cho biết.

Sau nhiều ngày không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, mới đây tỉnh Gia Lai xuất hiện các chùm ca bệnh mới. Tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các sai phạm đối với các trường hợp không chấp hành yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó làm rõ trách nhiệm của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1, Công ty cổ phần Đầu tư điện Huy Hoàng trong việc vi phạm cam kết bảo lãnh và điều động nhân lực bên ngoài tỉnh đến triển khai các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Các nhân công này được cho có liên quan đến chùm ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện trên địa bàn.  

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nước lũ cuốn trôi, thi thể cha mắc bụi tre, đang tìm kiếm thi thể 2 con

THANH TUẤN |

Ngày 26.9, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, đang huy động lực lượng tìm kiếm thi thể 2 em nhỏ bị nước lũ cuốn trôi.

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

Giống lúa đặc biệt giúp người dân vùng biên giới thoát được "ma đói nghèo"

THANH TUẤN |

Từ việc thiếu thốn lương thực, đói ăn mùa giáp hạt, hiện nay đời sống nhiều người dân ở các xã biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã “thay da đổi thịt”, một phần nhờ vào công sức bộ đội đưa giống lúa trên cạn về và cho người dân mượn đất trồng trọt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nước lũ cuốn trôi, thi thể cha mắc bụi tre, đang tìm kiếm thi thể 2 con

THANH TUẤN |

Ngày 26.9, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, đang huy động lực lượng tìm kiếm thi thể 2 em nhỏ bị nước lũ cuốn trôi.

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

Giống lúa đặc biệt giúp người dân vùng biên giới thoát được "ma đói nghèo"

THANH TUẤN |

Từ việc thiếu thốn lương thực, đói ăn mùa giáp hạt, hiện nay đời sống nhiều người dân ở các xã biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã “thay da đổi thịt”, một phần nhờ vào công sức bộ đội đưa giống lúa trên cạn về và cho người dân mượn đất trồng trọt.