TP.Phan Thiết tăng cường chống dịch khi toàn xã, phường vùng đỏ, vùng cam

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 22.11, Công an TP. Phan Thiết đã tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát về việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và các xã phường tại TP.Phan Thiết cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp hành chính với vùng đỏ, vùng cam.

Công an TP.Phan Thiết phối hợp với lực lượng Quân Sự chia thành 5 tổ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Công an TP.Phan Thiết ra quân sáng 22.11. Ảnh: Phạm Duy
Công an TP.Phan Thiết ra quân ngày 22.11. Ảnh: DT

Đồng thời, 18 xã, phường trên địa bàn TP.Phan Thiết cũng tổ chức các tổ tuần tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch của người dân. Các tổ tuần tra còn kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với các quán ăn, quán nước ở vùng đỏ, vùng cam.

Một chốt kiểm soát ra vào TP.Phan Thiết. Ảnh: DT
Một chốt kiểm soát ra vào TP.Phan Thiết. Ảnh: DT

TP.Phan Thiết vẫn đang ở cấp độ 4 là vùng đỏ của tỉnh Bình Thuận. Theo bảng đánh giá cấp độ dịch tỉnh Bình Thuận mới nhất, có 11 xã, phường trên địa bàn TP.Phan Thiết ở cấp độ 4 (vùng đỏ), 7 xã phường còn lại là cấp độ 3 (vùng cam), không còn địa phương vùng xanh, vùng vàng.

Công an TP.Phan Thiết xử lý một người ra đường sau 19h. Ảnh: DT
Công an TP.Phan Thiết xử lý một người ra đường sau 19h. Ảnh: DT

Việc áp dụng các biện pháp hành chính tại các địa phương cấp độ 4, cấp độ 3 bắt đầu từ 0h ngày 22.11. Theo đó, không cho người ra vào vùng đỏ, trừ các trường hợp đặc biệt. Yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi có việc thật cần thiết và phải đảm bảo 2 điều kiện là: có 1 trong 3 loại giấy chứng nhận (đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, đã khỏi bệnh COVID-19, giấy xét nghiệm âm tính còn hạn) và có giấy xác nhận được ra ngoài của cơ quan chức năng. Người dân không được ra khỏi nhà từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, trừ một số trường hợp đặc biệt được quy định.

Nạn hàng rong nhếch nhác dọc bờ kè bãi Đá Ông Địa, TP.Phan Thiết đã được dọn dẹp để đảm bảo phòng chống dịch. Ảnh: DT
Đường dọc bờ kè bãi Đá Ông Địa, TP.Phan Thiết vắng bóng người qua lại. Ảnh: DT

Ngoài ra, còn TP.Phan Thiết còn chú trọng tổ chức lại hoạt động các chốt kiểm soát của thành phố, chốt liên phường xã, chốt cụm dân cư một cách khoa học, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát một cách nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng người dân ra đường không thực sự cần thiết.

Đến thời điểm này, TP.Phan Thiết vẫn là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất tỉnh là 5.529 ca.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Thêm 4 y, bác sĩ chi viện ra đảo Phú Quý hỗ trợ chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 4 y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa An Phước (Bình Thuận) sau hải trình 56 hải lý bằng tàu hàng đã đến huyện đảo Phú Quý hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Bình Thuận tiếp tục phân bổ 450.000 liều vaccine về các địa phương

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 17.11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã có kế hoạch phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương trong tỉnh để khẩn trương triển khai tiêm với số lượng 450.000 liều.

Người dân Phan Thiết không ra khỏi nhà sau 19h đến 5h sáng hôm sau

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hôm nay (ngày 7.11), TP.Phan Thiết bắt đầu kiểm soát người dân ra vào thành phố tại các chốt cửa ngõ và ban hành thêm biện pháp mạnh mẽ yêu cầu người dân không đi ra khỏi nhà từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bình Thuận: Thêm 4 y, bác sĩ chi viện ra đảo Phú Quý hỗ trợ chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 4 y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa An Phước (Bình Thuận) sau hải trình 56 hải lý bằng tàu hàng đã đến huyện đảo Phú Quý hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Bình Thuận tiếp tục phân bổ 450.000 liều vaccine về các địa phương

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 17.11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã có kế hoạch phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương trong tỉnh để khẩn trương triển khai tiêm với số lượng 450.000 liều.

Người dân Phan Thiết không ra khỏi nhà sau 19h đến 5h sáng hôm sau

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hôm nay (ngày 7.11), TP.Phan Thiết bắt đầu kiểm soát người dân ra vào thành phố tại các chốt cửa ngõ và ban hành thêm biện pháp mạnh mẽ yêu cầu người dân không đi ra khỏi nhà từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.