TP.Phan Thiết đông đúc trong ngày đầu tiên nới lỏng xuống Chỉ thị 15

PHẠM DUY |

Từ 0h ngày 8.9, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) được nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15, bên cạnh đó, một số địa bàn nguy cơ của thành phố vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, cùng với đó là nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

9h sáng, những tuyến đường huyết mạch giữa trung tâm TP.Phan Thiết đông đúc các phương tiện và người lưu thông.

Tại các địa bàn còn thực hiện Chỉ thị 16, các chốt kiểm soát vẫn thực hiện nghiêm các quy định. Người dân trong các khu này được yêu cầu không đi ra khỏi nhà, không qua lại với nhà xung quanh để tránh lây lan dịch bệnh.

Cùng thời điểm, ghi nhận tại chốt vòng xoay Bắc Phan Thiết là một chốt cửa ngõ vào thành phố đã dừng việc kiểm soát xe máy, các xe máy từ những huyện giáp ranh Phan Thiết được lưu thông qua chốt để ra vào thành phố. Lực lượng làm nhiệm vụ chỉ kiểm soát các xe tải, ôtô qua chốt.

Tại chốt vòng xoay Bắc Phan Thiết, cửa ngõ vào TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy
Tại chốt vòng xoay Bắc Phan Thiết, cửa ngõ vào TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy

Các chốt cửa ngõ khác để vào Phan Thiết như Đặng Văn Lãnh - Trường Chinh, Lê Duẩn - Trường Chinh cũng mở cho xe máy lưu thông. 3 chốt trên 3 cầu để kiểm soát Nam sông và Bắc sông Cà Ty cũng đã dừng kiểm soát để các phương tiện lưu thông.

TP.Phan Thiết trong sáng 8.9 thực hiện Chỉ thị 15.

Trên đường Trần Hưng Đạo, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 phường Lạc Đạo vẫn còn hoạt động, lực lượng chức năng kiểm soát tất cả các phương tiện qua chốt bởi toàn phường Đức Long giáp phường này vẫn phải thực hiện Chỉ thị 16.

Chốt phòng chống dịch COVID-19 phường Lạc Đạo. Ảnh: Phạm Duy
Chốt phòng chống dịch COVID-19 phường Lạc Đạo. Ảnh: Phạm Duy

Một số quán cà phê đã mở cửa trở lại nhưng chỉ bán mang đi. Các tiệm hớt tóc không máy lạnh, tiệm sửa xe máy cũng đã hoạt động trở lại. Còn tại chợ Phú Thủy, TP.Phan Thiết, người dân đi chợ vẫn phải xuất trình phiếu đi chợ tại chốt kiểm soát ở đầu chợ mới được vào. Để người dân không vào biển Đồi Dương tắm biển, ban quản lý đã rào dây tại một ngõ vào bãi tắm Đồi Dương.

BQL KDL Đồi Dương rào thêm dây tại một ngõ vào bãi tắm để ngăn người dân đi tắm biển. Ảnh: Phạm Duy
BQL KDL Đồi Dương rào thêm dây tại một ngõ vào bãi tắm để ngăn người dân vào tắm biển. Ảnh: Phạm Duy

Mặc dù nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 nhưng UBND TP.Phan Thiết cũng yêu cầu người dân tiếp tục chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của thành phố, không chủ quan, lơ là.

Người dân, công chức, viên chức, người lao động hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Đồng thời, người dân không đi ra khỏi nhà từ 20h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp được quy định.

Một khu phong tỏa còn thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Phạm Duy
Chốt kiểm soát khu phong tỏa tại TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy

Theo kế hoạch, đối với các chốt cửa ngõ của TP.Phan Thiết sẽ quản lý chặt chẽ tất cả người, phương tiện ra vào thành phố theo quy định, tuy nhiên, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn Phan Thiết và các địa phương giáp ranh thành phố, UBND TP.Phan Thiết sẽ có những quy định chi tiết đối với việc lưu thông qua các chốt cửa ngõ của thành phố.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, mở cửa du lịch "hộ chiếu vaccine"

Hữu Long |

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách xã hội sau thời gian áp dụng phong tỏa. Việc nới lỏng một số hoạt động bắt đầu từ ngày 8.9. Tỉnh cũng nghiên cứu mở cửa có điều kiện du lịch nội địa, đón khách du lịch quốc tế theo hình thức “hộ chiếu vaccine”.

Bộ Công an tạm đình chỉ giải quyết tố giác về 9 dự án "khủng" ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 5.9 đã ký quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại tại tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận khẩn trương dập dịch tại xã có nhiều ca nhiễm làm vựa thanh long

PHẠM DUY |

Ngày 5.9, UBND huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khoanh vùng, dập dịch ngay sau khi địa phương này ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, mở cửa du lịch "hộ chiếu vaccine"

Hữu Long |

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách xã hội sau thời gian áp dụng phong tỏa. Việc nới lỏng một số hoạt động bắt đầu từ ngày 8.9. Tỉnh cũng nghiên cứu mở cửa có điều kiện du lịch nội địa, đón khách du lịch quốc tế theo hình thức “hộ chiếu vaccine”.

Bộ Công an tạm đình chỉ giải quyết tố giác về 9 dự án "khủng" ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 5.9 đã ký quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại tại tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận khẩn trương dập dịch tại xã có nhiều ca nhiễm làm vựa thanh long

PHẠM DUY |

Ngày 5.9, UBND huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khoanh vùng, dập dịch ngay sau khi địa phương này ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.