TP.Phan Rang - Tháp Chàm yêu cầu người dân hạn chế ra đường sau 19h

Huỳnh Hải |

TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đã phát hiện 27 ca mắc COVID-19, trong đó có một số ca cộng đồng. Chính quyền yêu cầu người dân hạn chế ra đường, các cơ sở kinh doanh đóng cửa sau 19h.

Ngày 23.9, ông Trần Minh Thái - Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận - đã ký văn bản hỏa tốc về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, kể từ 19h ngày 23.9, mọi người dân không tập trung quá 5 người, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Người dân hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 19h hôm trước đến 4h sáng hôm sau (trừ các cửa hàng xăng dầu, các nhà thuốc; các trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu).

Công an thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ.

Đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm để dịch bệnh lây lan gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, khởi tố vụ án hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Phan Rang - Tháp Chàm, thành phố đã ghi nhận 27 ca mắc COVID-19, trong đó có một số ca cộng đồng. Các ca mắc liên tục tăng khiến TP.Phan Rang - Tháp Chàm từ "vùng xanh" chuyển sang "vùng cam".

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận đón 194 công dân bị kẹt lại ở TPHCM về quê

Huỳnh Hải |

Đoàn 194 người gồm phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ và những người bị kẹt lại khi đi khám bệnh ở TPHCM cùng người thân đã được tỉnh Ninh Thuận ưu tiên đón về quê an toàn.

Ninh Thuận bắt giam tài xế làm lây lan dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Phạm Ngọc Đức không thực hiện cách ly tại chỗ theo quy định mà đến khu vực giao nhận hàng hóa uống cà phê, hút thuốc và không đeo khẩu trang. Tài xế này đã làm lây lan dịch COVID-19 cho 5 người khác.

Ninh Thuận chuẩn bị cơ sở đón các phụ nữ mang thai ở TPHCM về quê

Huỳnh Hải |

28 phụ nữ mang thai và những người đang nuôi con nhỏ và người mắc kẹt khi đi khám bệnh tại TPHCM sẽ được ưu tiên đón về Ninh Thuận vào ngày 22.9. Công tác đưa đón, cách ly đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ninh Thuận đón 194 công dân bị kẹt lại ở TPHCM về quê

Huỳnh Hải |

Đoàn 194 người gồm phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ và những người bị kẹt lại khi đi khám bệnh ở TPHCM cùng người thân đã được tỉnh Ninh Thuận ưu tiên đón về quê an toàn.

Ninh Thuận bắt giam tài xế làm lây lan dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Phạm Ngọc Đức không thực hiện cách ly tại chỗ theo quy định mà đến khu vực giao nhận hàng hóa uống cà phê, hút thuốc và không đeo khẩu trang. Tài xế này đã làm lây lan dịch COVID-19 cho 5 người khác.

Ninh Thuận chuẩn bị cơ sở đón các phụ nữ mang thai ở TPHCM về quê

Huỳnh Hải |

28 phụ nữ mang thai và những người đang nuôi con nhỏ và người mắc kẹt khi đi khám bệnh tại TPHCM sẽ được ưu tiên đón về Ninh Thuận vào ngày 22.9. Công tác đưa đón, cách ly đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.