TP.Mỹ Tho: Nhắc nhở, cảnh cáo gần 1.900 trường hợp không mang khẩu trang

Kỳ Quan |

Trong 12 ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã nhắc nhở, cảnh cáo gần 1.900 trường hợp không mang khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng.

Thông tin từ UBND TP.Mỹ Tho, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền TP.Mỹ Tho đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Ngoài gần 1.900 trường hợp nhắc nhở, cảnh cáo do không mang khẩu trang, các đoàn kiểm tra cũng đã xử phạt 125 trường hợp mắc lỗi tương tự với tổng số tiền phạt trên 40 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng nhắc nhở, cảnh cáo 110 trường hợp tụ tập đông người, lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp và quyết định xử phạt 2 trường hợp.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Lắng nghe ý kiến, xem "hỗ trợ đã đến nơi, đến chốn chưa"

Vương Trần |

Sáng 13.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ứng phó dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi từ việc lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Anh xuất viện sau khi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau khi được điều trị COVID-19, nhưng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng: Lắng nghe ý kiến, xem "hỗ trợ đã đến nơi, đến chốn chưa"

Vương Trần |

Sáng 13.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ứng phó dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi từ việc lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Anh xuất viện sau khi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau khi được điều trị COVID-19, nhưng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức.