TP.Hồ Chí Minh: Không nhận học sinh trái tuyến trong tuyển sinh đầu cấp

HUYÊN NGUYỄN |

Tại TPHCM, công tác tuyển sinh đầu cấp vào các trường công lập năm học 2020-2021 diễn ra muộn hơn so với mọi năm, tập trung trong tháng 7 và tháng 8. Điểm mới năm nay là tuyển sinh lớp 1 tại TPHCM đảm bảo tất cả học sinh khối này được học 2 buổi/ngày để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đây là một yêu cầu khá khó khăn mà các trường phải sắp xếp thực hiện do áp lực về sĩ số và cơ sở vật chất. Quy định cũng không nhận các em học sớm và học sinh trái tuyến ngoài quận huyện.

Với lớp 6, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tiếp tục là trường duy nhất thực hiện kết hợp xét tuyển và tham gia khảo sát năng lực bằng tiếng Anh để tuyển sinh. Các trường THCS công lập còn lại sẽ không tổ chức khảo sát mà chỉ xét tuyển theo quy định của từng quận, huyện.

Do áp lực dân số cơ học khiến các quận/huyện sẽ phải xét theo đúng tuyến, sĩ số không quá 45 em mỗi lớp. Nhiều nơi phải gồng mình để đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh.

Với tuyển sinh vào lớp 10, năm nay số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là hơn 82.015, tăng so với năm ngoái (hơn 80.618). Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lại giảm từ 63.685 xuống còn 62.465. Điều này khiến cho “cuộc đua” giành 1 suất vào công lập sẽ căng thẳng hơn.

Theo số liệu đăng ký nguyện vọng ban đầu (chưa điều chỉnh), các trường THPT tốp đầu tại TPHCM đều có tỉ lệ “chọi” tuyển sinh vào lớp 10 tăng so với năm 2019. Cao nhất và tăng “đột biến” là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (1:4,4), tăng cao so với năm ngoái (1:2,61). Tiếp sau đó là THPT Gia Định (1:3,18), Trung học Thực hành Đại học Sư phạm (1:2,79), THPT Mạc Đĩnh Chi (1:2,55), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1:2,32), Trung học thực hành Sài Gòn (1:2,25). Năm nay, một số địa bàn do áp lực dân số tăng nên tỉ lệ “chọi” các trường này cũng có tăng như khu vực Quận 12, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân.

Là nhà giáo có nhiều kinh nghiệm trong việc tuyển sinh, thầy giáo Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1) cho rằng sau khi đã so sánh được tỉ lệ chọi của trường, học sinh có thể dự đoán điểm chuẩn để quyết định điều chỉnh nguyện vọng.

“Nếu đã đánh giá tương đối chính xác được khả năng của mình tương ứng với điểm chuẩn trường nào rồi và tỉ lệ “chọi” trường đó không thay đổi nhiều thì các em không cần phải điều chỉnh nguyện vọng. Học sinh sẽ chỉ thay đổi nguyện vọng khi trường đó tỉ lệ “chọi” đã cao mà còn thay đổi tăng thêm quá nhiều”, ông Minh chia sẻ.

Ngoài ra, để chắc suất vào lớp 10 công lập với 3 nguyện vọng vào lớp 10, thầy Minh khuyên học sinh nên chọn nguyện vọng 2 phải thấp hơn nguyện vọng 1 từ 3 điểm trở lên. Tương tự, nguyện vọng 3 phải thấp hơn nguyện vọng 2 từ 3-4 điểm để an toàn được đậu vào 1 trường công lập.

Học sinh có thể ước lượng năng lực của mình bằng cách lấy điểm kỳ thi học kỳ II, lớp 9, sau đó “trừ hao” 10%-15% vì đề thi tuyển sinh lớp 10 sẽ có phân loại nên khó hơn.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10: Không thể có “sân chơi” riêng, ưu ái cho con giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại nhiều địa phương được ví là căng thẳng, gay go hơn cả thi đại học. Để chắc một suất vào công lập, nhiều thí sinh phải chọi tới 1/3-1/4, có những em chỉ thiếu 0,25 đã phải chấp nhận cay đắng giữa đỗ và trượt. Oái oăm thay, cũng có những người thiếu tới 7,75 điểm vẫn “chễm chệ” một suất vào trường công lập có tiếng với lý do là con em trong ngành. Có bao nhiêu tỉnh thực hiện “luật chơi riêng” cho một số con của giáo viên như TPHCM?

Học sinh Thái Bình thi tuyển sinh lớp 10 môn Giáo dục Công dân

Đặng Luân |

Ngoài 2 môn Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Công dân là môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của tỉnh Thái Bình.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT tại TPHCM năm 2020-2021

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 2.6, Sở GDĐT TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2020-2021. Năm nay, các trường công lập sẽ tuyển khoảng 66.520 học sinh.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tuyển sinh lớp 10: Không thể có “sân chơi” riêng, ưu ái cho con giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại nhiều địa phương được ví là căng thẳng, gay go hơn cả thi đại học. Để chắc một suất vào công lập, nhiều thí sinh phải chọi tới 1/3-1/4, có những em chỉ thiếu 0,25 đã phải chấp nhận cay đắng giữa đỗ và trượt. Oái oăm thay, cũng có những người thiếu tới 7,75 điểm vẫn “chễm chệ” một suất vào trường công lập có tiếng với lý do là con em trong ngành. Có bao nhiêu tỉnh thực hiện “luật chơi riêng” cho một số con của giáo viên như TPHCM?

Học sinh Thái Bình thi tuyển sinh lớp 10 môn Giáo dục Công dân

Đặng Luân |

Ngoài 2 môn Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Công dân là môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của tỉnh Thái Bình.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT tại TPHCM năm 2020-2021

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 2.6, Sở GDĐT TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2020-2021. Năm nay, các trường công lập sẽ tuyển khoảng 66.520 học sinh.