TP.Hồ Chí Minh: Giá vé xe Tết tăng hơn 3 lần

minh quân |

Lợi dụng tình trạng khan hiếm vé xe Tết dịp cuối năm, các hãng xe hợp đồng, xe du lịch, xe “dù” ngoài bến hét giá vé xe Tết cao gấp 2-3 lần ngày thường, trong khi các nhà xe trong bến chỉ được phụ thu tối đa 60% giá vé dịp Tết.

Giá vé gấp đôi, gấp ba ngày thường

Một số tuyến “nóng” từ TP.Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung trong dịp Tết Nguyên đán 2020 như Quy Nhơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế đang bị các hãng xe hoạt động ngoài bến làm giá.

Tại nhà xe X.T trên đường Đồng Đen (quận Tân Bình), khi chúng tôi hỏi mua vé xe giường nằm từ TP.Hồ Chí Minh về Đà Nẵng ngày 27 Tết, một nhân viên nhà xe báo giá 2.000.000 đồng/vé xe VIP. Khách muốn giá rẻ hơn thì mua vé giường nằm loại 32 chỗ có giá 1.600.000 đồng/vé. Muốn rẻ hơn nữa thì nhân viên cho biết có thể mua vé giường nằm loại thường giá 1.200.000 đồng/vé.

Trong khi đó, giá vé xe ngày thường của nhà xe X.T lần lượt là 550.000 đồng/vé xe VIP, 450.000 đồng/vé xe giường năm 32 chỗ và 350.000 đồng/vé xe giường nằm thường. Như vậy, giá vé xe Tết của nhà xe X.T tăng so với ngày thường lần lượt là 363,6%, 355,6% và  342,9%.

Giải thích về việc giá vé cao, nhân viên bán vé cười nói: “Tết mà, chỗ nào cũng vậy. Ngày thường chỉ lấy ít vì còn có thêm tiền vận tải hàng. Ngày Tết, hành khách mang nhiều hành lý về, nhà xe không còn chở thêm được mặt hàng gì nên giá mới đội lên”.

Tương tự, tại nhà xe T.Q trên đường Tân Thành (quận Tân Phú), nữ nhân viên bán vé cho biết vé xe  giường nằm từ TP.Hồ Chí Minh đi Quảng Ngãi ngày 27 tháng chạp là 1.300.000 đồng/vé giường dưới và 1.250.000 đồng/vé giường trên. So sánh với giá vé của hãng xe P.T bán tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) là 504.000 đồng cho cùng chặng đường và cùng ngày đi. Như vậy, giá vé của xe T.Q cao hơn giá vé xe trong bến đến 796.000 đồng.

Tại một số hãng xe trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) cũng tăng giá vé gấp đôi so với ngày thường. Các nhà xe như: T.L.V, P.N, N.P,… chạy tuyến TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang (Khánh Hòa) bán vé xe ngày 26 tháng chạp 450.000 đồng/vé, trong khi ngày thường 200.000 đồng/vé.

Nhiều tuyến đường gần như TP.Hồ CHí Minh - Buôn Mê Thuột hay TP.Hồ Chí Minh - Ninh Thuận cũng bị nhà xe làm giá. Cụ thể, dọc tuyến đường Lê Hồng Phong (quận 10), các nhà xe chạy tuyến TP.Hồ Chí Minh - Ninh Thuận như H.A., L.T., Q.T. đều tăng giá Tết hơn 100% so với ngày thường.

Cơ quan chức năng “bó tay”

Theo quy định, giá vé tại bến xe Miền Đông trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2020 được tăng 20-60% so với ngày thường, còn bến xe Miền Tây được tăng 20-40% so với ngày thường. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các nhà xe thương hiệu đăng ký tại bến xe Miền Đông đã hết vé giường nằm các ngày cao điểm tết nên người có nhu cầu mua vé giường nằm phải tìm đến các hãng xe hoạt động bên ngoài bến.

Lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết, nhiều người dân có xu hướng chọn đi xe thương hiệu gián tiếp dẫn đến giá vé đội lên cao, xảy ra tình trạng đầu cơ, “cò” vé... Tại bến xe Miền Đông, giá vé tết của các hãng xe đều được niêm yết tại quầy. Đối với các trường hợp cố tình bán vé sai quy định bị hành khách phản ảnh, lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết sẽ phối hợp với thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý theo đúng thẩm quyền. Trong trường hợp hành khách mua vé tại các điểm bán vé bên ngoài Bến xe Miền Đông thì cần tham khảo đơn vị vận tải đăng ký hoạt động tại bến, giá vé và các thông tin chuyến đi trên website của bến xe.

Ông Trần Quốc Khánh - Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cho biết, với loại hình xe hợp đồng, xe du lịch giá vé do thỏa thuận giữa nhà xe và hành khách chứ không bị kiểm soát bởi trần cho phép tăng phụ thu của nhà nước như xe hoạt động tuyến cố định trong bến. Thanh tra Sở GTVT cũng không kiểm soát được giá vé của những loại xe hợp đồng này. “Sắp tới, chúng tôi tăng cường tập trung lực lượng xử lý các loại xe hợp đồng đón trả khách không đúng nơi quy định, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ, nội đô để đảm bảo trật tự giao thông” - ông Khánh cho biết.

minh quân
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.