TP.Hồ Chí Minh: Đường thông thoáng nhưng tai nạn giao thông tăng 33%

Cao Huân |

Trong thời điểm dịch COVID-19, các tuyến đường tại TP.Hồ Chí Minh đều vắng vẻ, thông thoáng, nhưng tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ và tai nạn giao thông trong tháng 3.2020 lại tăng so với cùng kỳ.

Chiều 6.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, trung tá Nguyễn Văn Bình - Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) - cho biết, trong quý I/2020, số vụ tai nạn giao thông và vi phạm giao thông tương đương so với cùng kỳ năm 2019. Riêng trong tháng 3.2020, số vụ tai nạn và vi phạm giao thông lại tăng so với thời điểm 2019.

Theo ông Bình, trong tháng 3.2020 (tính từ ngày 15.2 - 14.3), trên địa bàn TPHCM, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông và số người chết đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông xảy ra 52 vụ (tăng 13 vụ, tăng 33% so cùng kỳ 2019), làm chết 51 người (tăng 16 người chết, tăng 46% so cùng kỳ 2019) và bị thương 9 người.

Điều đáng nói, thời điểm trên là thời kỳ cao điểm phòng chống dịch COVID-19, lượng người và phương tiện tham gia giao thông giảm đi rất nhiều so với thời điểm 2019, thế nhưng, số vụ tai nạn và số người chết lại tăng cao so với cùng kỳ. Lý giải về nguyên nhân này, ông Bình cho rằng xuất phát từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông.

“Do ảnh hưởng dịch COVID-19, người dân hạn chế ra đường và giao thông trên hầu hết tuyến đường đều thông thoáng. Điều này dẫn tâm lý chủ quan của nhiều người tham gia giao thông nên chạy xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lưu thông không đúng phần đường... dẫn đến số vụ tai nạn gia tăng” - ông Bình phân tích.

Để giải quyết tình trạng trên, Phòng PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng, các tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát tập trung xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, Phòng PC08 tập trung vào những vi phạm chạy quá tốc độ, nồng độ cồn, chất kích thích, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, lùi xe trên đường một chiều, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm...

“Từ ngày 1.4, Phòng PC08 thực hiện cao điểm xử lý vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian dịch bệnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường chốt chặn xử lý nghiêm với các lỗi vi phạm trên. Đồng thời, Phòng PC08 kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ lợi dụng đường vắng để tụ tập chạy xe thành đoàn hoặc đua xe trái phép” - ông Bình nói.

Cao Huân
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.