TP.Hồ Chí Minh: Bệnh viện điều trị ung thư tuyến cuối “cầu cứu”

Nguyễn Ly |

Vừa qua, Đoàn công tác Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân TPHCM có buổi giám sát tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã phải “giật mình” vì là bệnh viện tuyến cuối nhưng nhiều vấn đề như: Nhân lực, trang thiết bị y tế, công tác bảo trì, bảo dưỡng... đang khẩn cấp “cầu cứu”.

Mức lương “cầm hơi” tại thành phố đắt đỏ 

Bệnh viện Ung bướu TPHCM là một trong những bệnh viện tuyến cuối của thành phố, điều trị ung thư cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày đến khám và điều trị. Áp lực quá tải đối với những nhân viên y tế ở đây là rất lớn.

Tuy nhiên, bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM -  cho biết, với số nhân sự hiện có là 1.596 người, trong đó có 432 bác sĩ và 640 điều dưỡng làm việc liên tục bất kể ngày đêm theo phân công của bệnh viện.

Sau thời gian chống dịch, hiện nay bệnh viện đã dần phục hồi toàn bộ công suất hoạt động so với trước dịch. Với đặc thù bệnh nhân đông, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 đi vào hoạt động với hy vọng cải thiện chất lượng khám chữa bệnh ung thư. Và có 800 nhân viên y tế của bệnh viện cũng chuyển xuống cơ sở 2 để làm việc. Từ đầu năm 2022 đến nay, tiếp tục đã có hơn 60 người xin nghỉ việc.

Khi Đoàn giám sát của HĐND TPHCM đến làm việc với bệnh viện, đã rất bất ngờ với mức lương của nhân viên y tế tại đây.

Cụ thể, trong năm 2021, thu nhập bình quân của nhân viên Bệnh viện Ung bướu TP là 8.098.642 đồng/người/tháng. Dịp Tết Nguyên đán năm 2022, mỗi người được hỗ trợ thu nhập tăng thêm là 7.500.000 đồng.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng đoàn giám sát của HĐND TP bất ngờ và cho biết: “Tính cả tiền Tết cũng không nổi bình quân 9 triệu đồng/tháng, thực sự chúng tôi rất sốc với mức thu nhập của một bệnh viện chuyên sâu”.

Cũng như nhiều “cơn bão” mà ngành y tế gặp phải sau dịch COVID-19 như: Trang thiết bị y tế, chi phí vận hành, bảo trì… Bệnh viện Ung bướu TPHCM còn tiếp tục đối mặt thêm các khó khăn khác như thiếu hụt nguồn nhân sự, thuốc men...

Ghi nhận thêm tại bệnh viện, có nhiều nhân viên tế sống ở các quận, huyện xa như Củ Chi, mỗi ngày đi 30km để làm việc.

“Để chia sẻ với anh em, bệnh viện chi thêm 1 triệu đồng/tháng/người cho 800 nhân sự đang công tác tại cơ sở 2 ở Thủ Đức”, bác sĩ Thịnh nói thêm.

Bệnh viện Ung bướu cần hỗ trợ để hoạt động cơ sở mới 

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - Thành viên Đoàn công tác Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân TPHCM cho biết, sau khi kiểm tra thực tế cho thấy, Bệnh viện Ung bướu gặp nhiều khó khăn. Theo kế hoạch tháng 9 sẽ dọn về cơ sở 2 hoàn toàn, nhưng hệ thống trang thiết bị y tế cần được bổ sung và bảo dưỡng vẫn chưa có nguồn kinh phí để làm. Muốn bệnh viện hiện đại mà không có nguồn kinh phí hỗ trợ thì rất khó.

Đối với vấn đề cơ cấu giá dịch vụ của ngành y tế, Bộ Y tế hiện nay mới cơ cấu được 3 thành phần trong tổng số 5 thành phần giá dịch vụ. Trong đó, hai cơ cấu giá được đưa vào là chi phí quản lý và chi phí khấu hao, hai nội dung này quan trọng nhưng không có đầu tư thì rất khó để hoạt động hiện đại được.

“Bệnh viện nếu hoạt động khó khăn thì những người chịu ảnh hưởng lớn nhất là người dân, đặc biệt là người bệnh ung thư”, bác sĩ Tuyết nhấn mạnh.

Liên quan đến cung ứng thuốc, Bệnh viện Ung bướu TPHCM thường xuyên không có nguồn cung với các thuốc hiếm trị ung thư như Vinblastin, Dactionmycin… Để thích ứng, bệnh viện phải chuyển phác đồ khác thay thế cho người bệnh.

Nguyễn Ly 
TIN LIÊN QUAN

7 ca COVID-19 tử vong, bệnh viện tuyến cuối phía Nam căng mình điều trị

NGUYỄN LY - HOÀNG MINH |

TPHCM -  Bệnh viện Chợ Rẫy hiện từ đầu tháng 8 đến nay liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện mắc COVID-19 nặng. Hiện đang điều trị cho 41 bệnh nhân, trong đó đã có 7 ca tử vong.

Nhiều khó khăn bủa vây bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều nay (25.8), bà Đào Hồng Lan - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế - và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Nhiều vấn đề nóng và khó khăn của bệnh viện được lãnh đạo bệnh viện phản ánh đến Quyền Bộ trưởng như: Nhân lực y tế nghỉ việc, trang thiết bị y tế thiếu thốn khiến công tác khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn...

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

7 ca COVID-19 tử vong, bệnh viện tuyến cuối phía Nam căng mình điều trị

NGUYỄN LY - HOÀNG MINH |

TPHCM -  Bệnh viện Chợ Rẫy hiện từ đầu tháng 8 đến nay liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện mắc COVID-19 nặng. Hiện đang điều trị cho 41 bệnh nhân, trong đó đã có 7 ca tử vong.

Nhiều khó khăn bủa vây bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều nay (25.8), bà Đào Hồng Lan - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế - và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Nhiều vấn đề nóng và khó khăn của bệnh viện được lãnh đạo bệnh viện phản ánh đến Quyền Bộ trưởng như: Nhân lực y tế nghỉ việc, trang thiết bị y tế thiếu thốn khiến công tác khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn...