TPHCM yêu cầu không sử dụng xe công đi lễ hội trong dịp Tết

Theo Báo Giao thông |

Chiều 15.12, UBND TP.HCM đã ban hành chỉ thị và kế hoạch tổ chức, chăm lo tết Mậu Tuất 2018.

Chiều 15.12, UBND TP.HCM đã ban hành chỉ thị và kế hoạch tổ chức, chăm lo tết Mậu Tuất - 2018 cho người dân trên địa bàn TP.

UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự - xã hội. Theo đó lãnh đạo TP yêu cầu Sở GTVT đáp ứng đầy đủ nhu cầu và phương tiện đi lại cho người nhân từ TP.HCM đi các tỉnh, thành trước và sau tết từ các tỉnh về lại TP. HCM. Lãnh đạo TP cũng giao trách nhiệm cho Công an TP.HCM bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người; triển khai các giải pháp quyết liệt, kể cả các giải pháp tình thế đặc biệt nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông… Bên cạnh đó ngăn chặn mọi hành vi sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng pháo nổ các loại, không để xảy ra đốt pháo nổ, các vụ trọng án trong những ngày tết.

Đặc biệt nay năm, UBND TP.HCM yêu cầu lãnh đão các sở ngành quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động… Không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Phải lo tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng trước tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi…

Theo Báo Giao thông
TIN LIÊN QUAN

Cắt ngay xe công có ngay nghìn tỉ

Lê Thanh Phong |

Dự thảo mới của Bộ Tài chính quy định một số chức danh như Trưởng ban của Đảng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, thứ trưởng các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng ôtô dưới 1,1 tỉ đồng.

Xe công, biên chế và gánh nặng ngân sách

LÊ THANH PHONG |

Nợ công năm 2017 dự kiến có thể tăng lên hơn 3 triệu tỉ đồng từ mức 2,8 triệu tỉ đồng của năm 2016. Nghĩa vụ trả nợ đang có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của ngân sách nhà nước.

Xe ôtô biển xanh gắn mác “kiểm tra lễ hội” vô tư đi chùa?

HOA LÊ |

Báo Lao Động tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh của các nghệ sĩ “tố” Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội sử dụng xe công có gắn biển kiểm tra lễ hội vào mục đích cá nhân như đi chùa, đi tham quan… Sự việc trên diễn ra thường xuyên, trong một thời gian dài khiến các nghệ sĩ, nhân viên Nhà hát vô cùng bức xúc về việc sử dụng tài sản công không minh bạch.

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Thanh Hà |

Vụ nổ lớn nhà thờ Hồi giáo trong ngày 30.1 ở thành phố Peshawar, Pakistan khiến hàng trăm người thương vong.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Hàng loạt cây xăng ở Hà Nội ngừng bán hàng trước ngày điều chỉnh giá

Cường Ngô - Minh Ánh |

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.2, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán từ mấy ngày nay.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Cắt ngay xe công có ngay nghìn tỉ

Lê Thanh Phong |

Dự thảo mới của Bộ Tài chính quy định một số chức danh như Trưởng ban của Đảng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, thứ trưởng các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng ôtô dưới 1,1 tỉ đồng.

Xe công, biên chế và gánh nặng ngân sách

LÊ THANH PHONG |

Nợ công năm 2017 dự kiến có thể tăng lên hơn 3 triệu tỉ đồng từ mức 2,8 triệu tỉ đồng của năm 2016. Nghĩa vụ trả nợ đang có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của ngân sách nhà nước.

Xe ôtô biển xanh gắn mác “kiểm tra lễ hội” vô tư đi chùa?

HOA LÊ |

Báo Lao Động tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh của các nghệ sĩ “tố” Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội sử dụng xe công có gắn biển kiểm tra lễ hội vào mục đích cá nhân như đi chùa, đi tham quan… Sự việc trên diễn ra thường xuyên, trong một thời gian dài khiến các nghệ sĩ, nhân viên Nhà hát vô cùng bức xúc về việc sử dụng tài sản công không minh bạch.