TP.HCM xin phép Thủ tướng bắn pháo hoa dịp Tết

Theo Zing |

TP.HCM muốn bắn pháo hoa tại 4 điểm trong dịp Tết Dương lịch gồm đường hầm vượt sông Sài Gòn, Công viên Văn hoá Đầm Sen, Địa đạo Củ Chi, Quảng trường Rừng Sác.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng về việc xin phép tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018 tại TP. Hoạt động này nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới và Tết cổ truyền dân tộc năm 2018, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí tinh thần của nhân dân, du khách.

Cụ thể, UBND TP.HCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa vào hai thời điểm: Tết Dương lịch và Nguyên đán 2018. Trong Tết Dương lịch, TP sẽ bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 3 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ). Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2018.

Trong dịp Tết Nguyên đán, TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 6 điểm. Trong đó, 1 điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn. Ngoài 3 điểm tầm thấp giống như dịp Tết Dương lịch, còn có 2 điểm khác ở huyện nhà Bè và huyện Hóc Môn. Nguồn kinh phí cho hoạt đồng này lấy từ nguồn xã hội hoá.

Trước đó, TP.HCM chỉ dự kiến bắn pháo hoa 1 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen vào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán do Tông công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện.

Ban bí thư cũng vừa có Chỉ thị 16 cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ngoài bắn pháo hoa, TP.HCM cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới. Chương trình đếm ngược (countdown) sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo Zing
TIN LIÊN QUAN

Pháo hoa rực sáng Đầm Sen mừng ngày Quốc khánh

Trường Sơn |

Tối 2.9, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11, TPHCM) đã diễn ra chương trình bắn pháo hoa mừng 72 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam. Do là nơi duy nhất tại TPHCM được bắn pháo hoa mừng Quốc khánh nên từ sớm, đã có hàng vạn người đổ về đây vừa để vui chơi giải trí, vừa thưởng ngoạn màn pháo hoa độc đáo và đẹp mắt.

Không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán - chỉ đạo hợp lòng dân

Đỗ Văn Nhân |

Ngày 20.12 vừa qua, Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 11- CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017, trong đó có nội dung chỉ đạo: “Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách”. Đây là chỉ rất đúng, bởi vì việc tổ chức bắn pháo hoa là rất lãng phí, chi phí tổ chức bắn pháo hoa từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng, trong khi đất nước cần nguồn vốn để đầu tư phát triển và phục vụ cho những vấn đề an sinh xã hội.

Tết không pháo hoa, dân hết sức đồng tình

XUÂN CHIẾN |

Ánh sáng pháo hoa tạo nên “không khí tết”, là món ăn tinh thần của nhân dân. Nhưng trong thời điểm khó khăn hiện tại của đất nước, nhất là khi người dân miền Trung đang gồng mình chống lũ, chủ trương cấm pháo hoa của Trung ương tạo nên sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Pháo hoa rực sáng Đầm Sen mừng ngày Quốc khánh

Trường Sơn |

Tối 2.9, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11, TPHCM) đã diễn ra chương trình bắn pháo hoa mừng 72 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam. Do là nơi duy nhất tại TPHCM được bắn pháo hoa mừng Quốc khánh nên từ sớm, đã có hàng vạn người đổ về đây vừa để vui chơi giải trí, vừa thưởng ngoạn màn pháo hoa độc đáo và đẹp mắt.

Không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán - chỉ đạo hợp lòng dân

Đỗ Văn Nhân |

Ngày 20.12 vừa qua, Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 11- CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017, trong đó có nội dung chỉ đạo: “Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách”. Đây là chỉ rất đúng, bởi vì việc tổ chức bắn pháo hoa là rất lãng phí, chi phí tổ chức bắn pháo hoa từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng, trong khi đất nước cần nguồn vốn để đầu tư phát triển và phục vụ cho những vấn đề an sinh xã hội.

Tết không pháo hoa, dân hết sức đồng tình

XUÂN CHIẾN |

Ánh sáng pháo hoa tạo nên “không khí tết”, là món ăn tinh thần của nhân dân. Nhưng trong thời điểm khó khăn hiện tại của đất nước, nhất là khi người dân miền Trung đang gồng mình chống lũ, chủ trương cấm pháo hoa của Trung ương tạo nên sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân.