TPHCM xin gia hạn vay 313 triệu USD làm tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính thực hiện thủ tục gia hạn khoản vay 313 triệu USD từ ngân hàng tái thiết Đức (KfW) cho dự án tuyến metro số 2.

Đây là khoản vay được sử dụng cho công tác tư vấn và hạng mục cơ điện của dự án metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Khoản vay này được chia thành 2 hiệp định vay, ký hồi năm 2011 giữa Chính phủ Việt Nam (đại diện là Bộ Tài chính) và KfW.

Hồi tháng 11.2019, UBND TPHCM đã phê duyệt điều chỉnh dự án tuyến metro số 2, thời gian thực hiện dự án đến năm 2026. Do đó, UBND TPHCM đã đề nghị gia hạn thời gian giải ngân đến khi hoàn thành dự án vào năm 2026 và điều chỉnh lịch trả nợ bắt đầu từ năm 2027.

Tuy nhiên, qua quá trình làm việc, KfW có ý kiến do vướng mắc thủ tục nội bộ nên chỉ có thể gia hạn thời gian giải ngân đến 30.12.2024 và thực hiện các thủ tục tiếp tục gia hạn theo nhu cầu thực tế và tiến triển của dự án.

UBND TPHCM cho rằng, việc phân chia thành 2 giai đoạn gia hạn thời gian giải ngân chỉ phát sinh thêm về mặt thủ tục, không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của dự án.

Do đó, UBND TPHCM đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các thủ tục về gia hạn thời hạn khoản vay đến ngày 30.12.2024 và điều chỉnh lịch trả nợ đến ngày 30.9.2025 như đề nghị của KfW.

Tuyến metro số 2 dài 11,2km đi qua các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Trong đó có 9,2km đi ngầm trong lòng đất từ chợ Bến Thành qua các đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh và 2km đoạn đi trên cao. Tổng mức đầu tư dự án hơn 47.800 tỉ đồng.

Dự án có nhiều gói thầu xây lắp, trong đó đã hoàn thành gói thầu đầu tiên CP1 (xây dựng tòa nhà văn phòng và các công trình phụ trợ tại depot Tham Lương) ở quận 12.

Các gói thầu khác xây lắp như: CP3 (đường hầm và các nhà ga), CP4 (cầu cạn, nhà ga trên cao), CP5 (cơ điện và điện hệ thống)... đang được chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để mời thầu.

Hiện dự án đã được bàn giao mặt bằng đạt hơn 77,4%. Theo kế hoạch, dự án metro số 2 sẽ được khởi công từ giữa năm 2022 và kỳ vọng hoàn thành năm 2026.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tuyến metro số 2 "chạy nước rút" giải phóng mặt bằng

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đang được đẩy nhanh công tác công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật để kịp khởi công trong năm 2022.

Nhà dân dọc dự án metro số 2 "khoác áo mới” sau khi bàn giao mặt bằng

MINH QUÂN |

Nhiều căn nhà mặt tiền dọc đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8 (quận 1, 3 và Tân Bình) đã được sửa sang, làm mới sau khi người dân tự nguyện tháo dỡ để bàn giao mặt bằng làm tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Người Sài Gòn "cắt" nhà mặt tiền, nhường đất cho tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

Những ngày qua, dọc các đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh (TPHCM), nhiều hộ dân đã tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương). Dự án dài hơn 11 km, với 9 nhà ga ngầm đi qua các địa bàn quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Tổng diện tích mặt bằng thu hồi là hơn 25.000 m2, với 603 trường hợp bị ảnh hưởng phải giải tỏa.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM: Tuyến metro số 2 "chạy nước rút" giải phóng mặt bằng

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đang được đẩy nhanh công tác công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật để kịp khởi công trong năm 2022.

Nhà dân dọc dự án metro số 2 "khoác áo mới” sau khi bàn giao mặt bằng

MINH QUÂN |

Nhiều căn nhà mặt tiền dọc đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8 (quận 1, 3 và Tân Bình) đã được sửa sang, làm mới sau khi người dân tự nguyện tháo dỡ để bàn giao mặt bằng làm tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Người Sài Gòn "cắt" nhà mặt tiền, nhường đất cho tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

Những ngày qua, dọc các đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh (TPHCM), nhiều hộ dân đã tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương). Dự án dài hơn 11 km, với 9 nhà ga ngầm đi qua các địa bàn quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Tổng diện tích mặt bằng thu hồi là hơn 25.000 m2, với 603 trường hợp bị ảnh hưởng phải giải tỏa.