TPHCM: Xét nghiệm hằng ngày với 47 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ xét nghiệm hằng ngày với 47 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh để chủ động tránh tình trạng tái dương tính, hạn chế tối đa lây lan.

Thông tin trên được ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết tại buổi họp giao ban trực tuyến phòng chống COVID-19 của TPHCM, chiều ngày 4.5.

Theo ông Bỉnh, tính đến ngày 4.5, TPHCM đã có 55 ca nhiễm COVID-19. Bệnh nhân COVID-19 thứ 55 ở TPHCM (bệnh nhân 271 ở Việt Nam) được phát hiện tại khu cách ly tập trung và hiện đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Đây là chuyên gia dầu khí người Anh, 37 tuổi.

Điều đáng chú ý, trong số 53 ca điều trị khỏi bệnh ở TPHCM thì có 9 ca dương tính trở lại, phải quay lại điều trị.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, trong 53 ca xuất viện thì có 40 trường hợp còn ở TPHCM, ngoài ra TPHCM tiếp nhận 7 trường hợp đã khỏi bệnh từ các tỉnh, thành khác trở về thành phố sau điều trị.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết TPHCM sẽ thay đổi cách giám sát sức khoẻ bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện khi mà tần suất tái dương tính khá cao.

“Để chủ động hơn, thay vì trước đây xét nghiệm 5 ngày/lần nhưng hiện nay bệnh nhân ít, chỉ 47 bệnh nhân nên hằng ngày xét nghiệm để chủ động tránh tình trạng lỡ bệnh nhân tái dương tính, hạn chế tối đa lây lan” - ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

Cũng theo ông Bỉnh, TPHCM chuẩn bị sẵn 4.900 giường các khu cách ly tập trung để tiếp nhận người nhập cảnh trong thời gian tới; đồng thời, tăng cường tần suất xét nghiệm kiểm tra người nhập cảnh đã cách ly tập trung; tầm soát xét nghiệm ở các đối tượng nguy cơ cao như công nhân trong khu nhà trọ, nhân viên phục vụ suất ăn công nghiệp, nhân viên khách sạn, người có triệu chứng hô hấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đánh giá hiện nay có vấn đề hết sức quan tâm là thành phố có đến 9 ca trên tổng số 53 ca dương tính trở lại. Các trường hợp này phần lớn có liên quan đến quán bar Buddha (quận 2) nên cần phải nhanh chóng triển khai các giải pháp phù hợp, tiếp tục theo dõi sâu sát, tiếp cận kịp thời cách ly điều trị.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có 271 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 4.5, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: 18 ngày qua Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện Việt Nam ghi nhận có 271 ca mắc COVID-19, trong đó 219 trường hợp được công bố khỏi bệnh (chiếm 81%).

Mới nhất dịch COVID-19: Còn bao nhiêu nước trên thế giới chưa bị COVID-19?

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Còn bao nhiêu nước trên thế giới chưa bị COVID-19; "Ngón chân COVID-19" và 4 triệu chứng phát ban lạ của căn bệnh... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 ngày 3.5 trên Báo Lao Động.

Mới nhất dịch COVID-19:Bệnh nhân sốt cao ở Gia Lâm (Hà Nội) đã âm tính

NGỌC ANH - ĐINH THIỆN |

Bệnh nhân sốt cao nghi ngờ mắc COVID-19 ở Gia Lâm (Hà Nội) âm tính với SARS-CoV-2; Ấn Độ tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh; Số ca COVID-19 ở Singapore vượt mốc 17.000, thêm 7 cụm lây nhiễm mới; Trách nhiệm của nhà trường như thế nào để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại mùa dịch COVID-19... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 ngày 2.5 trên Báo Lao Động.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Việt Nam có 271 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 4.5, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: 18 ngày qua Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện Việt Nam ghi nhận có 271 ca mắc COVID-19, trong đó 219 trường hợp được công bố khỏi bệnh (chiếm 81%).

Mới nhất dịch COVID-19: Còn bao nhiêu nước trên thế giới chưa bị COVID-19?

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Còn bao nhiêu nước trên thế giới chưa bị COVID-19; "Ngón chân COVID-19" và 4 triệu chứng phát ban lạ của căn bệnh... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 ngày 3.5 trên Báo Lao Động.

Mới nhất dịch COVID-19:Bệnh nhân sốt cao ở Gia Lâm (Hà Nội) đã âm tính

NGỌC ANH - ĐINH THIỆN |

Bệnh nhân sốt cao nghi ngờ mắc COVID-19 ở Gia Lâm (Hà Nội) âm tính với SARS-CoV-2; Ấn Độ tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh; Số ca COVID-19 ở Singapore vượt mốc 17.000, thêm 7 cụm lây nhiễm mới; Trách nhiệm của nhà trường như thế nào để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại mùa dịch COVID-19... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 ngày 2.5 trên Báo Lao Động.