TPHCM xem xét gỡ 51 chốt kiểm soát ở cửa ngõ

MINH QUÂN |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cho biết, thành phố đang xem xét để không còn chốt kiểm soát (hiện có 51 chốt) ở địa bàn giáp ranh với các địa phương nhằm tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng lao động.

TPHCM đang ở cấp độ 2

Chiều 19.10, UBND TPHCM họp trực tuyến với Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cho biết, sau 18 ngày thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TPHCM, số ca mắc mới đã giảm 5 lần so với đỉnh dịch, số trường hợp tử vong hàng ngày đã giảm xuống dưới 2 con số.

Ông Lê Hòa Bình cho biết, TPHCM đang xem xét để không còn chốt kiểm soát (hiện có 51 chốt) ở các địa bàn giáp ranh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng lao động giữa các tỉnh, thành với TPHCM.

Trước đó, từ ngày 30.10 TPHCM đã gỡ tất cả các chốt kiểm soát trong nội thành. Tuy nhiên, TPHCM vẫn duy trì 12 chốt chính, 39 chốt phụ ở các quận, huyện giáp ranh các tỉnh để kiểm soát người ra vào.

Về cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, cách đây 1 tuần TPHCM đang ở cấp độ 3 nhưng đến hôm nay ước tính thành phố đang ở cấp độ 2.

“Đánh giá cấp độ dịch chỉ mang tính tức thời, không có giá trị vĩnh viễn, đảm bảo. Nếu chủ quan, không làm tốt việc đang làm thì cấp độ dịch sẽ tăng lên ngay vì biến chủng Delta rất phức tạp” – ông Thượng nói.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng.  Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong đợt dịch này, thành phố đã thấy được điểm yếu, lỗ hổng của y tế, nhất là y tế cơ sở. Do đó cần phải có chiến lược củng cố hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở và tái cấu trúc lại hệ thống điều trị để thích ứng với tình hình mới.

Các bệnh viện, các cơ sở điều trị phải chuyển đổi để thực hiện 2 chức năng. Đó là nếu phát hiện F0, sẵn sàng thu dung và điều trị, đồng thời vẫn duy trì chức năng khám chữa bệnh thông thường khác cho người dân.

“Sắp tới đây, TPHCM sẽ hình thành các khoa COVID-19 ở các bệnh viện đa khoa” - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết.

Nghiên cứu mở lại quán ăn tại chỗ, vé số

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần nghiên cứu việc mở lại hoạt động ăn uống tại chỗ, hoạt động bán vé số.

Việc này sẽ mở ra hàng triệu việc làm, mở ra thu nhập cho hàng triệu người dân, giảm gánh nặng cho an sinh xã hội rất lớn. Tuy nhiên, việc mở lại các hoạt động này cần đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp.  Ảnh: Trung tâm báo chí
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM

Về việc phục hồi kinh tế, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị các sở, ngành, quận, huyện tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển kinh doanh. Trong đó, tập trung hỗ trợ về vốn, lao động và tháo gỡ các vướng mắc.

Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị cần quan tâm xúc tiến đầu tư, khởi động và tập trung nhiều hơn cho kế hoạch phát triển thương mại, công nghiệp, dịch vụ. Theo ông, gần như cả TPHCM là một khu công nghiệp, một trung tâm mua sắm. Nếu phục hồi lại các hoạt động này thì sẽ tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người dân và đóng góp lớn cho ngân sách.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng khẳng định, TPHCM sẽ đeo bám đề xuất điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách. Theo ông Mãi, TPHCM đề nghị được giữ lại 23%. Đề án sẽ được trình bày tại kỳ họp Quốc hội khóa XV sắp diễn ra.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đề xuất cho cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ

MINH QUÂN |

Sở Công thương TPHCM đề xuất cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ, trừ quán bán bia, rượu.

Đi lại giữa TPHCM – Bình Dương - Đồng Nai: Vaccine + xét nghiệm âm tính

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Việc đi lại bằng xe cá nhân giữa TPHCM – Bình Dương, Đồng Nai thuận lợi hơn nếu người dân đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng kèm theo giấy xét nghiệm âm tính.

Đồng loạt tháo dỡ các chốt kiểm soát nội đô ở TPHCM

Chân Phúc - Thanh Vũ |

Các chốt kiểm soát nội đô đã bắt đầu được lực lượng chức năng TP. Thủ Đức và các quận huyện ở TPHCM tiến hành tháo bỏ từ chiều ngày 30.9.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

TPHCM đề xuất cho cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ

MINH QUÂN |

Sở Công thương TPHCM đề xuất cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ, trừ quán bán bia, rượu.

Đi lại giữa TPHCM – Bình Dương - Đồng Nai: Vaccine + xét nghiệm âm tính

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Việc đi lại bằng xe cá nhân giữa TPHCM – Bình Dương, Đồng Nai thuận lợi hơn nếu người dân đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng kèm theo giấy xét nghiệm âm tính.

Đồng loạt tháo dỡ các chốt kiểm soát nội đô ở TPHCM

Chân Phúc - Thanh Vũ |

Các chốt kiểm soát nội đô đã bắt đầu được lực lượng chức năng TP. Thủ Đức và các quận huyện ở TPHCM tiến hành tháo bỏ từ chiều ngày 30.9.