TPHCM vẫn giải quyết nhiều thủ tục cấp bách khi cán bộ làm việc ở nhà

MINH QUÂN |

Các cơ quan công sở tại TPHCM chỉ tiếp nhận hồ sơ hành chính của dân qua các dịch vụ công trực tuyến, tuy nhiên trong trường hợp cấp bách vẫn nhận hồ sơ trực tiếp của dân.

Ngày 4.6, các cơ quan công sở tại TPHCM đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TPHCM về việc bố trí không quá 1/2 cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà. Đồng thời, vẫn giải quyết hồ sơ trực tuyến cho người dân, trừ các trường hợp cấp bách.

Theo ghi nhận, tại UBND phường Hiệp Bình Chánh (Thành phố Thủ Đức) các quầy tiếp nhận hồ sơ vẫn hoạt động. Người dân vẫn đến để giải quyết thủ tục hành chính nhưng số lượng rải rác chứ không nhiều như ngày thường.

Tại đây, có cán bộ quan sát, hướng dẫn người dân giữ khoảng cách 2m nhằm đảm bảo an toàn. Ngoài ra, người dân đến giao dịch đều phải khai báo y tế ngoài cổng và đeo khẩu trang.

Phường Hiệp Bình Chánh đã có bảng thông báo 8 lĩnh vực thuộc danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách tiếp nhận trực tiếp, gồm: Tư pháp, đăng lý biện pháp bảo đảm, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, lao động.

Đại diện UBND phường Hiệp Bình Chánh cho hay, phường đã bố trí nhiều cán bộ ở những bộ phận không trực tiếp tiếp nhận hồ sơ hành chính làm việc ở nhà để đảm bảo phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Các trường hợp cấp bách của người dân phường vẫn tiếp nhận và giải quyết. “Thành phố yêu cầu những hồ sơ đã có trên dịch vụ công trực tuyến thì phải nộp trực tuyến, không được nộp trực tiếp. Tuy nhiên, một số người dân chưa nắm được quy định nên đã đến trụ sở nộp và phường đã hướng dẫn người dân về nộp trực tuyến” - đại diện phường Hiệp Bình Chánh nói.

Cũng trong ngày 4.6, người dân quận 1 vẫn đến bộ phận một cửa của quận này để giải quyết các thủ tục không thể giải quyết qua mạng như sao y, chứng thực, hộ tịch - tư pháp, cấp giấy chứng nhận…

Bà Mai Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch UBND quận 1 - nói rằng, các trường hợp sao y, chứng thực, hộ tịch - tư pháp nếu người dân có nhu cầu, cán bộ vẫn phải giải quyết. Riêng các thủ tục hành chính trong danh mục giải quyết qua mạng thì 100% tiếp nhận hồ sơ và giải quyết qua mạng.

“Những trường hợp thuộc các thủ tục giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến thì chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân thao tác qua mạng, không nhận giải quyết trực tiếp” - bà Hoa nói.

Ngày 3.6, UBND TPHCM có chỉ đạo thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính. Theo đó, các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

Thành phố đề nghị các cơ quan hành chính tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính nhằm hạn chế người dân trực tiếp đến công sở nộp hồ sơ.

Trong trường hợp đặc biệt, cấp bách, các cơ quan hành chính vẫn tiếp tục tiếp nhận trực tiếp và giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử để tiếp tục làm các thủ tục khác; các nhóm thủ tục liên quan đến kho bạc, công chứng, chứng thực như di chúc… để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức; các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Đồng thời, khuyến khích trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ TPHCM làm việc ở nhà, trường hợp cấp bách của dân giải quyết ra sao?

MINH QUÂN |

Văn phòng UBND TPHCM vừa công bố danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được cơ quan nhà nước tiếp nhận trực tiếp trong cao điểm chống dịch COVID-19.

TPHCM cho 1/2 cán bộ, công chức làm việc ở nhà để phòng dịch COVID-19

MINH QUÂN |

1/2 cán bộ, công chức TPHCM làm việc ở nhà từ ngày 3.6 để phòng dịch COVID-19 nhưng vẫn phải hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công.

Muốn ra vào quận Gò Vấp phải khai báo y tế điện tử

MINH QUÂN |

Từ 12h ngày 3.6, người dân thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi ra, vào khu vực quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) và lưu tờ khai điện tử có mã QR được cấp trên điện thoại thông minh.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Mất việc, giảm giờ làm, 450.000 lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, năm 2023 có khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương đón cái Tết xa quê. Hầu hết đều là những người đã có gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các cấp chính quyền đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Cán bộ TPHCM làm việc ở nhà, trường hợp cấp bách của dân giải quyết ra sao?

MINH QUÂN |

Văn phòng UBND TPHCM vừa công bố danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được cơ quan nhà nước tiếp nhận trực tiếp trong cao điểm chống dịch COVID-19.

TPHCM cho 1/2 cán bộ, công chức làm việc ở nhà để phòng dịch COVID-19

MINH QUÂN |

1/2 cán bộ, công chức TPHCM làm việc ở nhà từ ngày 3.6 để phòng dịch COVID-19 nhưng vẫn phải hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công.

Muốn ra vào quận Gò Vấp phải khai báo y tế điện tử

MINH QUÂN |

Từ 12h ngày 3.6, người dân thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi ra, vào khu vực quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) và lưu tờ khai điện tử có mã QR được cấp trên điện thoại thông minh.