TPHCM vận động hơn 54.000 F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch

MINH QUÂN |

Hơn 54.000 F0 khỏi bệnh trong độ tuổi lao động được chính quyền TPHCM vận động tham gia chăm sóc, động viên, chia sẻ kinh nghiệm với những F0 đang điều trị tại các cơ sở cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch vận động, tuyên truyền và tiếp nhận F0 khỏi bệnh tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo UBND TPHCM, do tình hình dịch còn đang diễn biến phức tạp, lực lượng tham gia hỗ trợ tại các cơ sở cách ly và các bệnh viện điều trị COVID-19 gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc người bệnh.

Tính từ ngày 1.8 đến ngày 1.9, số trường hợp F0 ở thành phố đã hoàn thành thời gian cách ly là hơn 87.000 trường hợp, trong đó có hơn 54.000 người trong độ tuổi lao động.

TPHCM đánh giá đây là lực lượng lao động rất quý, việc tham gia hỗ trợ của các trường hợp F0 khỏi bệnh góp phần tăng cường, huy động nguồn lực phỏng chống dịch bệnh, phù hợp với truyền thống “tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam.

Do đó, TPHCM sẽ đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, khuyến khích tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt trong việc chăm sóc, động viên, chia sẻ kinh nghiệm với những người bệnh đang điều trị tại các cơ sở cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19.

Đối tượng tiếp nhận là người F0 đã khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định Bộ Y tế và đủ sức khỏe lao động, không trong thời gian mang thai hoặc nghỉ hậu sản, trong độ tuổi lao động.

Ngoài ra, có kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 đối với người F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đối với người F0 khỏi bệnh hơn 6 tháng.

Thời gian tiếp nhận từ ngày 10.9 đến hết ngày 31.12 năm nay. Tình nguyện viên đăng ký tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Y tế TPHCM), số điện thoại 0907.574.269 hoặc 028.39309967.

Việc tham gia dựa trên tinh thần tự nguyện, tình nguyện viên tham gia đáp ứng đủ yêu cầu, tuân thủ các quy định của ngành y tế và nội quy của đơn vị, cơ sở y tế nơi công tác.

Các đơn vị, cơ sở y tế, bệnh viện điều trị COVID-19 bố trí công việc phù hợp với sức khỏe tình nguyện viên, trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tình nguyện viên được hưởng các chế độ phụ cấp chống dịch và hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt theo đúng quy định.

TPHCM giao Sở Y tế tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị, cơ sở y tế, bệnh viện điều trị COVID-19, báo cáo UBND TPHCM về nhu cầu tuyển dụng.

Đồng thời, triển khai xét nghiệm kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 cho tình nguyện viên, khám sức khỏe, tổ chức tập huấn phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm và quy trình chăm sóc người bệnh. Tổ chức điều phối lực lượng sau khi đã tiếp nhận tình nguyện viên.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TPHCM chính sách, nguồn kinh phí hỗ trợ tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch, trình trước ngày 7.9.

TPHCM cũng giao UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực là tình nguyện viên nêu trên (nếu có), gửi về Sở Y tế tổng hợp, điều phối.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

F0 khỏi bệnh trở lại chăm sóc F0 khác: "Em quay lại là để trả ơn bác sĩ"

Chân Phúc - Anh Tú |

Sau khi được chữa khỏi bệnh, nhiều F0 ở Bệnh viện dã chiến số 3, phường An Khánh, TP Thủ Đức đã tình nguyện quay trở lại phụ giúp các y, bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân F0 khác đang điều trị COVID-19 tại đây.

TPHCM sẽ tuyển dụng, trả lương F0 khỏi bệnh chăm sóc F0 trong bệnh viện

MINH QUÂN |

Với 116.337 F0 khỏi bệnh, TPHCM có thể tuyển dụng, trả lương, động viên lực lượng này tham gia chăm sóc F0 đang điều trị trong bệnh viện.

Những F0 khỏi bệnh ở lại chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3

Anh Tú - Chân Phúc |

Cảm phục sự hy sinh của các y, bác sĩ khi đã điều trị và giành giật sự sống cho mình, nhiều bệnh nhân F0 sau khi khỏi bệnh đã xin quay trở lại làm tình nguyện viên chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

F0 khỏi bệnh trở lại chăm sóc F0 khác: "Em quay lại là để trả ơn bác sĩ"

Chân Phúc - Anh Tú |

Sau khi được chữa khỏi bệnh, nhiều F0 ở Bệnh viện dã chiến số 3, phường An Khánh, TP Thủ Đức đã tình nguyện quay trở lại phụ giúp các y, bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân F0 khác đang điều trị COVID-19 tại đây.

TPHCM sẽ tuyển dụng, trả lương F0 khỏi bệnh chăm sóc F0 trong bệnh viện

MINH QUÂN |

Với 116.337 F0 khỏi bệnh, TPHCM có thể tuyển dụng, trả lương, động viên lực lượng này tham gia chăm sóc F0 đang điều trị trong bệnh viện.

Những F0 khỏi bệnh ở lại chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3

Anh Tú - Chân Phúc |

Cảm phục sự hy sinh của các y, bác sĩ khi đã điều trị và giành giật sự sống cho mình, nhiều bệnh nhân F0 sau khi khỏi bệnh đã xin quay trở lại làm tình nguyện viên chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID-19.