TPHCM vận động được trên 1,8 triệu túi quà an sinh chăm lo cho người dân

Huyên Nguyễn |

Người dân có điều kiện khó khăn, cần gấp lương thực, thực phẩm đã gọi đến tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM để nhận được hỗ trợ.

Theo bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm An sinh từ khi thành lập đến nay hoạt động đúng với ý nghĩa của nó là “vừa chạy vừa xếp hàng”.

Mục tiêu hoạt động của trung tâm là nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ đúng và tránh trùng hoặc bỏ sót đối tượng; phấn đấu vận động 2 triệu túi an sinh để chăm lo tất cả người dân gặp khó khăn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ thông qua các kênh: đường dây nóng, tổng đài 1022, qua phản ánh trực tiếp của người dân bằng ứng dụng và trang thông tin điện tử của trung tâm.

Đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và phân phối số tiền hơn 53 tỉ đồng. Về hàng hóa, tính từ ngày 15.8 đến 21.8 đã tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế bảo hộ… trị giá hơn 14,5 tỉ đồng và phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, lực lượng công an thành phố trị giá hơn 7,6 tỉ đồng.

Bà Tô Thị Bích Châu
Bà Tô Thị Bích Châu thông tin tại họp báo chiều 23.8. Ảnh: Huyên Nguyễn

Trong 2 ngày từ 20.8 đến ngày 22.8, Chương trình SOS của Trung tâm An sinh thành phố tiếp nhận phản ánh qua tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để chăm lo liền cho những trường hợp khó khăn và những tin bà con cần gấp lương thực, thực phẩm.

Chương trình đã hỗ trợ 496 phần quà, trong đó hỗ trợ 316 phần quà thông qua phản ánh Tổng đài 1022 (phản ánh nhiều lần chưa được giải quyết); hỗ trợ 180 phần thông qua Tổng đài Mặt trận (là những tin bà con cần gấp lương thực, thực phẩm), mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm gạo, dầu ăn, trứng, chai nước tương, bột nêm, đường, cam, rau củ… Ngoài ra, hỗ trợ 690 lốc sữa cho những hộ có trẻ nhỏ với mức 5 lốc sữa/hộ. Trung tâm cũng sẽ quan tâm trao tặng túi quà an sinh cho những F0 có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết, giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23.8 đến ngày 6.9, trung tâm đã vận động được trên 1.861.000 túi quà an sinh (300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…). Đến ngày 6.9, dự kiến sẽ chuyển 1.360.000 phần quà về TP.Thủ Đức và quận, huyện để trao quà đến các hộ dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bà Tô Thị Bích Châu thông tin về gói an sinh xã hội của TPHCM. Video: Huyên Nguyễn

Giai đoạn từ ngày 7.9 đến 15.9, Trung tâm An sinh sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị cho đủ hoặc vượt 2 triệu túi an sinh (300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…) để đảm bảo không để hộ nào bị thiếu đói khi thực hiện giãn cách xã hội.

Bà Châu cũng kêu gọi các đơn vị, tổ chức cá nhân có điều kiện tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ túi an sinh tới người dân khó khăn.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Dự báo F0 tiếp tục tăng cao sau khi xét nghiệm toàn dân

Huyên Nguyễn |

Chiều 23.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh. Theo đó, số ca F0 được dự báo có thể tăng lên.

Người dân TPHCM vui mừng khi được quân đội đến tận nhà tặng thực phẩm

Chân Phúc - Anh Tú |

Ngày 23.8, các chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 5 phối hợp với UBND phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TPHCM đã mang thực phẩm tới từng khu phố, con hẻm gửi đến tận tay người dân trong thời gian TPHCM tăng cường giãn cách xã hội. Mỗi túi thực phẩm gồm nhiều loại rau xanh và gạo có thể để người dân sử dụng trong nhiều ngày, đây là các phần quà được UBND phường Trường Thọ vận động từ nhiều nhà hảo tâm để gửi tới người dân gặp khó khăn.

Các phường tại TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đi chợ giúp người dân

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ và giao hàng tại nhà.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Dự báo F0 tiếp tục tăng cao sau khi xét nghiệm toàn dân

Huyên Nguyễn |

Chiều 23.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh. Theo đó, số ca F0 được dự báo có thể tăng lên.

Người dân TPHCM vui mừng khi được quân đội đến tận nhà tặng thực phẩm

Chân Phúc - Anh Tú |

Ngày 23.8, các chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 5 phối hợp với UBND phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TPHCM đã mang thực phẩm tới từng khu phố, con hẻm gửi đến tận tay người dân trong thời gian TPHCM tăng cường giãn cách xã hội. Mỗi túi thực phẩm gồm nhiều loại rau xanh và gạo có thể để người dân sử dụng trong nhiều ngày, đây là các phần quà được UBND phường Trường Thọ vận động từ nhiều nhà hảo tâm để gửi tới người dân gặp khó khăn.

Các phường tại TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đi chợ giúp người dân

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ và giao hàng tại nhà.