TPHCM ứng 39 tỉ cho BQL đường sắt đô thị trả lương cho nhân viên

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa chấp thuận ứng kinh phí hoạt động năm 2019 cho Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM số tiền 39 tỉ đồng để chi tiền lương, thu nhập, khen thưởng và phúc lợi, đào tạo... cho người lao động nhằm duy trì hoạt động ổn định.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính phối hợp Kho bạc nhà nước thành phố khẩn trương thực hiện thủ tục tạm ứng cho Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM từ nguồn ngân sách thành phố.

Đồng thời, UBND TPHCM giao Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tích cực phối hợp với các cơ quan thẩm định để khẩn trương hoàn thành công tác điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và dự án tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Tham Lương).

Tham mưu văn bản kiến nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn để sớm hoàn trả các khoản tạm ứng từ ngân sách thành phố trong năm 2019.

Ngoài ra, rà soát các nguồn thu từ các dự án để xây dựng, đề xuất cơ chế tài chính cho phù hợp với tình hình của Ban, báo cáo UBND thành phố trong quý 2.2019.

Trong văn bản khẩn gửi UBND TPHCM đầu tháng 3.2019, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM xin tạm ứng 39 tỉ đồng để chi tiền lương, thu nhập, khen thưởng và phúc lợi, đào tạo... cho người lao động nhằm duy trì hoạt động ổn định.

Động thái này được Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đưa ra do tình hình kinh phí hoạt động tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi chưa được tạm ứng tiền kịp thời. Vấn đề này Ban đã có văn bản kiến nghị từ tháng 11.2018 và lãnh đạo TPHCM đã họp nhiều lần để giải quyết vướng mắc.

Tính từ cuối tháng 1.2019 đến nay, cán bộ, viên chức và người lao động của ban chỉ nhận được hai tháng lương theo mức lương cơ sở để chăm lo Tết Nguyên đán và đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu. Tiền dùng để chi trả được lấy từ tiền tạm ứng không sử dụng hết từ năm 2018.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, tình hình khó khăn một lần nữa làm tinh thần của đa số cán bộ, viên chức người lao động bất an vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống; nhất là thời gian qua, tập thể ban đã dồn sức thực hiện ổn định công tác tổ chức bộ máy, lấy lại niềm tin của nhà tài trợ, nhà thầu, tăng tốc thi công nhằm đưa tuyến Metro Số 1 hoàn thành vào cuối năm 2020.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hết tiền hoạt động, Ban Đường sắt đô thị TPHCM xin tạm ứng khẩn 39 tỉ

MINH QUÂN |

Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa có văn bản khẩn gửi UBND TPHCM kiến nghị thành phố chấp thuận cho tạm ứng 39 tỉ đồng để chi tiền lương, thu nhập, khen thưởng và phúc lợi, đào tạo,… nhằm duy trì hoạt động ổn định trong năm 2019.

Vì sao nhiều cán bộ BQL đường sắt đô thị TPHCM nghỉ việc?

M.Q |

Đến nay có khoảng 50/220 cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã nghỉ việc vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nhiều lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM xin nghỉ

Nhóm PV |

Trong khi tuyến metro số 1 gặp khó khăn về vốn, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM những ngày gần đây lại lùm xùm về nhân sự khi lãnh đạo Ban và hàng loạt cán bộ Ban xin nghỉ việc vì nhiều lý do.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hết tiền hoạt động, Ban Đường sắt đô thị TPHCM xin tạm ứng khẩn 39 tỉ

MINH QUÂN |

Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa có văn bản khẩn gửi UBND TPHCM kiến nghị thành phố chấp thuận cho tạm ứng 39 tỉ đồng để chi tiền lương, thu nhập, khen thưởng và phúc lợi, đào tạo,… nhằm duy trì hoạt động ổn định trong năm 2019.

Vì sao nhiều cán bộ BQL đường sắt đô thị TPHCM nghỉ việc?

M.Q |

Đến nay có khoảng 50/220 cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã nghỉ việc vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nhiều lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM xin nghỉ

Nhóm PV |

Trong khi tuyến metro số 1 gặp khó khăn về vốn, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM những ngày gần đây lại lùm xùm về nhân sự khi lãnh đạo Ban và hàng loạt cán bộ Ban xin nghỉ việc vì nhiều lý do.