TPHCM tuyệt đối không để người dân ra đường nhiều trong dịp nghỉ lễ 2.9

MINH QUÂN |

TPHCM yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, người dân ra đường nhiều trong kỳ nghỉ lễ 2.9, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

UBND TPHCM vừa có thông báo khẩn về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TPHCM nghỉ lễ 2.9 trong 4 ngày liên tục từ ngày 2.9 đến hết ngày 5.9.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày cuối tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng pháp luật.

Riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế thành phố, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch đảm bảo 100% quân số trong 4 ngày nghỉ để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, hộ dân treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày nghỉ Lễ (ngày 2 và 3.9).

Trong thời gian nghỉ lễ 2.9, TPHCM giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng trong thời gian nghỉ lễ; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

TPHCM cũng yêu cầu tiếp tục tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, đảm bảo tiếp cận y tế theo hướng dẫn của Sở Y tế.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Không để người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ 2.9

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang giãn cách tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Đường phố TPHCM đông đúc dù F0 trong cộng đồng tăng cao

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Với việc TPHCM cho phép thêm một số nhóm ngành nghề được phép ra ngoài trong thời gian Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến giao thông ở nhiều tuyến phố trở nên đông đúc hơn trong ngày 17.8, dù số ca nhiễm trong cộng đồng đang có dấu hiệu tăng cao.

Đường phố TPHCM đông đúc trở lại dù đang giãn cách xã hội

Chân Phúc |

Sau những ngày đầu TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đường phố có phần vắng vẻ thì những ngày gần đây, nhiều tuyến phố đã bắt đầu đông người qua lại dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Không để người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ 2.9

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang giãn cách tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Đường phố TPHCM đông đúc dù F0 trong cộng đồng tăng cao

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Với việc TPHCM cho phép thêm một số nhóm ngành nghề được phép ra ngoài trong thời gian Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến giao thông ở nhiều tuyến phố trở nên đông đúc hơn trong ngày 17.8, dù số ca nhiễm trong cộng đồng đang có dấu hiệu tăng cao.

Đường phố TPHCM đông đúc trở lại dù đang giãn cách xã hội

Chân Phúc |

Sau những ngày đầu TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đường phố có phần vắng vẻ thì những ngày gần đây, nhiều tuyến phố đã bắt đầu đông người qua lại dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp.