TPHCM từng quy hoạch 103 hồ điều tiết chống ngập nhưng vẫn "trên giấy"

MINH QUÂN |

TPHCM - Từng lên kế hoạch xây dựng 103 hồ điều tiết với tổng diện tích 875ha nhưng đến nay, TPHCM chỉ mới xây dựng được 1 hồ điều tiết với quy mô chỉ 100m3 ở Thành phố Thủ Đức, các hồ còn lại vẫn nằm "trên giấy".

Theo quy hoạch, TPHCM sẽ xây dựng 103 hồ điều tiết chống ngập với tổng diện tích 875 ha. Các hồ này sẽ là nơi trữ nước, giúp giải quyết tình trạng quá tải hệ thống cống, đồng thời điều hòa không khí.

Trong đó, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM) từng đề xuất xây dựng trước 3 hồ điều tiết trong giai đoạn 2016 - 2020, gồm: Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức 95 ha, giai đoạn một sẽ xây dựng 25 ha); Bàu Cát (quận Tân Bình, 4 ha) và Khánh Hội (quận 4; 4,8 ha) với tổng kinh phí hơn 950 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do khó khăn về thủ tục, nguồn vốn và mặt bằng nên đến nay, các dự án này vẫn còn nằm... trên giấy.

sss
Người dân dắt xe chết máy trên đường Quốc Hương (Thành phố Thủ Đức) bị ngập sau cơn mưa chiều 2.6.  Ảnh: Minh Quân

Hồi tháng 8.2017, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM phối hợp với nhà tài trợ thí điểm xây dựng hồ điều tiết trên đường Võ Văn Ngân - trước cổng nhà Văn hóa thiếu nhi (Thành phố Thủ Đức).

Hồ được xây ngầm trong lòng đất có sức chứa khoảng 100 m3 nước mưa. Công trình sử dụng công nghệ crosswave được chế tạo từ Polypropylene có độ bền cao, dễ thi công tháo lắp, có thể áp dụng tại các khu vực mặt bằng nhỏ hẹp, không gian trữ nước lên tới 95% và thân thiện môi trường.

Mặc dù giúp một đoạn đường Võ Văn Ngân giảm ngập nhưng do hồ điều tiết có dung tích chứa nhỏ nên khả năng đáp ứng yêu cầu xóa ngập tại đây còn hạn chế, đường vẫn ngập khu mưa lớn.

Trên cơ sở thí điểm, đến cuối năm 2018, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM tiếp tục đề xuất UBND TPHCM cho phép triển khai 7 hồ điều tiết chống ngập (6 hồ ngầm và một hồ hở) trong giai đoạn 2019-2020 với tổng số vốn đầu tư hơn 475 tỉ đồng.

Trong đó, hồ lớn nhất được làm ở Công viên Làng Hoa (quận Gò Vấp), dung tích 20.000 m3. Hồ thứ hai được làm tại Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), cải tạo một hồ hở hiện hữu và hồ ngầm với tổng dung tích 10.000 m3.

Tại Công viên khu dân cư Trần Thiện Chánh (quận 10) sẽ xây hồ dung tích 5.000 m3. Hồ thứ 4 có quy mô nhỏ hơn được lắp đặt tại dải cây xanh phân cách đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) với dung tích 2.000 m3. Cuối cùng là tổ hợp hai hồ với tổng dung tích 4.000 m3 chống ngập cho đường Điện Biên Phủ, khu vực cầu Sài Gòn.

Các hồ điều tiết này sử dụng công nghệ giống như hồ trên đường Võ Văn Ngân. Thế nhưng đến nay, các dự án hồ điều tiết trên vẫn trong giai đoạn đề xuất vì chưa thống nhất vị trí đặt hồ của một số địa phương.

Người dân TPHCM vẫn khổ sở vì ngập nước sau mưa.  Ảnh: Minh Quân
Người dân TPHCM vẫn khổ sở vì ngập nước sau mưa. Ảnh: Minh Quân

Đến đầu năm 2021, UBND TPHCM phê duyệt đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch chống ngập, xử lý nước thải giai đoạn 2020 – 2030, trong đó có giải pháp chống ngập bằng hồ điều tiết.

Theo đề án này, TPHCM lên kế hoạch xây dựng 7 hồ điều tiết chống ngập cho những khu vực trũng thấp với tổng kinh phí khoảng 1.500 tỉ đồng. Nhưng đến nay vị trí xây dựng hồ vẫn chưa được xác định.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TPHCM, hiện thành phố có 15 tuyến đường có thể bị ngập sau mưa (thời gian nước rút dưới 30 phút) gồm: Lê Đức Thọ, Phan Anh, Bạch Đằng, Hồ Học Lãm, quốc lộ 13, Ba Vân, Bàu Cát, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Thảo Điền, Quang Trung, Kha Vạn Cân, Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm cũ), Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng.

Đồng thời, 24 tuyến đường có thể ngập trong mưa (thời gian nước rút dưới 30 phút): Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Phan Huy Ích, Phạm Văn Đồng, Lê Thị Hoa, tỉnh lộ 43, Tô Ngọc Vân, Đỗ Xuân Hợp, Hồ Văn Tư, Nguyễn Duy Trinh, Võ Văn Ngân, Quốc lộ 1A, Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Hiệp Bình, Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, Mai Xuân Thưởng, Tân Hòa Đông.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phố "nhà giàu" Thảo Điền ngập sâu, người dân bì bõm lội nước

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau cơn mưa chiều 2.6, phố "nhà giàu" Thảo Điền ngập sâu khiến nhiều xe bị chết máy. Nhiều người nước ngoài gặp khó khăn khi di chuyển qua đây.

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị xây bể ngầm chống ngập

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sở Xây dựng đề xuất đầu tư các trạm bơm tiêu thoát nước đô thị, hầm chứa nước tại khu vực trũng thấp, xây dựng bể ngầm điều tiết chứa nước mưa khu vực Ngã 5 Bát Đàn – Đường Thành.

TPHCM mưa to, nhiều tuyến đường ngập sâu

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều khu vực bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập nước sâu, kể cả khu vực trung tâm thành phố khi xuất hiện cơn mưa lớn vào chiều 2.6.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phố "nhà giàu" Thảo Điền ngập sâu, người dân bì bõm lội nước

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau cơn mưa chiều 2.6, phố "nhà giàu" Thảo Điền ngập sâu khiến nhiều xe bị chết máy. Nhiều người nước ngoài gặp khó khăn khi di chuyển qua đây.

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị xây bể ngầm chống ngập

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sở Xây dựng đề xuất đầu tư các trạm bơm tiêu thoát nước đô thị, hầm chứa nước tại khu vực trũng thấp, xây dựng bể ngầm điều tiết chứa nước mưa khu vực Ngã 5 Bát Đàn – Đường Thành.

TPHCM mưa to, nhiều tuyến đường ngập sâu

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều khu vực bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập nước sâu, kể cả khu vực trung tâm thành phố khi xuất hiện cơn mưa lớn vào chiều 2.6.