TPHCM trong 3 năm chỉ tuyển được 5 chuyên gia, nhà khoa học

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau 3 năm thực hiện cơ chế chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt, thành phố chỉ thu hút được 5 người.

Thông tin trên được Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Lâm Hùng Tấn cho biết tại buổi họp báo định kỳ chiều ngày 28.4.

Theo ông Lâm Hùng Tấn, trong năm 2020, TPHCM có kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học đối với 14 vị trí thuộc 4 cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học - Công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao.

Năm 2021, TPHCM có kế hoạch thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao với 6 vị trí, trong đó có 2 vị trí lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và 4 vị trí lĩnh vực thể dục, thể thao thành tích cao.

Tuy nhiên, đến nay, thành phố mới tuyển được 5 chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM.

dddd
Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Lâm Hùng Tấn thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Tấn, do quy trình thu hút người tài tốn nhiều thời gian, cũng như tác động của đại dịch COVID-19, nên số lượng chuyên gia, nhà khoa học đăng ký chưa nhiều. Một số trường hợp gặp khó khăn về di chuyển, không thể tham gia phỏng vấn, nhận công tác do đang ở nước ngoài.

Hiện các chuyên gia vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khoa học được giao theo kế hoạch đề ra, chưa có trường hợp chuyên gia nào xin nghỉ việc.

Theo ông Lâm Hùng Tấn, chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đã tạo động lực mới trong phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ cao của thành phố trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

"Chính sách sử dụng và phát huy nguồn chất xám khoa học cũng đã từng bước tạo sự chủ động cho đơn vị cũng như góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực cho các chuyên gia yên tâm công tác, góp phần phát huy sức mạnh tri thức, phục vụ phát triển kinh tế xã hội" - ông Tấn nói.

Mới đây, UBND TPHCM vừa có thông báo thu hút 5 vị trí chuyên gia, nhà khoa học năm 2022.

Các vị trí thu hút gồm: Tư vấn quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tư vấn cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế tập thể, tư nhân; chuyên gia lĩnh vực công nghệ sinh học môi trường; chuyên gia lĩnh vực công nghệ sinh học thực phẩm và chuyên gia lĩnh vực công nghệ sinh học động vật.

Chuyên gia, nhà khoa học được UBND TPHCM quyết định tuyển chọn sẽ được hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng, hưởng mức lương hằng tháng và hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, phương tiện đi lại theo quy định.

Ngoài ra, tùy vào vị trí, chuyên gia, nhà khoa học còn có thể hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Loạt khách sạn ở TPHCM tung ưu đãi "khủng" dịp lễ 30.4-1.5

Thanh Chân |

TPHCM - Dịp lễ 30.4 - 1.5, hàng loạt khách sạn ở thành phố tung nhiều khuyến mãi với các dịch vụ ẩm thực, lưu trú để phục vụ nhu cầu của du khách.

Cầu Thủ Thiêm 2 nâng tầm giao thông TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 28.4, TPHCM tổ chức lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 1 với TP Thủ Đức. Sau lễ khánh thành, từ 15h cùng ngày, xe cộ sẽ được đi qua cầu.

TPHCM: Thông xe cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4 km, rộng 6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 3.100 tỉ đồng thông xe sáng nay (ngày 28.4) giúp kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Loạt khách sạn ở TPHCM tung ưu đãi "khủng" dịp lễ 30.4-1.5

Thanh Chân |

TPHCM - Dịp lễ 30.4 - 1.5, hàng loạt khách sạn ở thành phố tung nhiều khuyến mãi với các dịch vụ ẩm thực, lưu trú để phục vụ nhu cầu của du khách.

Cầu Thủ Thiêm 2 nâng tầm giao thông TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 28.4, TPHCM tổ chức lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 1 với TP Thủ Đức. Sau lễ khánh thành, từ 15h cùng ngày, xe cộ sẽ được đi qua cầu.

TPHCM: Thông xe cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4 km, rộng 6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 3.100 tỉ đồng thông xe sáng nay (ngày 28.4) giúp kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.