TPHCM: Triều cường dâng cao, người dân lại lội nước đen về nhà

T.S |

Chiều tối nay 4.1, do triều cường dâng cao nên nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM bị ngập. 

Tại đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), đoạn gần cầu Rạch Tôm bị ngập gần nửa bánh xe máy. Còn tại đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân), triều cường đẩy dòng nước đen bốc mùi khó chịu từ rạch Bà Tiếng tràn lên, gây ngập một số đoạn khiến người dân nơi đây kêu trời.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Lao Động:

Tại đường Hồ Học Lãm, khoảng 18h20 nước từ dưới cống và rạch Bà Tiếng bắt đầu tràn lên mặt đường. Ảnh: Trường Sơn
Tại đường Hồ Học Lãm, khoảng 18h20, nước từ dưới cống và rạch Bà Tiếng bắt đầu tràn lên mặt đường. Ảnh: Trường Sơn
Dòng nước đen xì, bốc mùi hôi thối tràn vào nhà dân. Ảnh: T.S
Dòng nước đen xì, bốc mùi hôi thối tràn vào nhà dân. Ảnh: Trường Sơn
Người dân nơi đây cho biết, cứ mỗi kỳ triều cường thì nước con rạch Bà Tiếng (đoạn chảy ngang qua cầu Bà Tiếng) và từ bãi đất ngập nước bên kia đường Hồ Học Lãm tràn lên gây ngập đường ít nhất trong vài giờ đồng hồ mới chịu rút. Ảnh: Trường Sơn
Người dân nơi đây cho biết, cứ mỗi kỳ triều cường, nước con rạch Bà Tiếng (đoạn chảy ngang qua cầu Bà Tiếng) và từ bãi đất ngập nước bên kia đường Hồ Học Lãm tràn lên, gây ngập đường ít nhất trong vài giờ đồng hồ mới chịu rút. Ảnh: Trường Sơn
 
Để thoát khỏi dòng nước đen xì và cực kỳ ô nhiễm từ rạch Bà Tiếng (Lao Động đã có nhiều bài phản ánh), nhiều hộ dân phải tự bỏ tiền tôn cao nền nhà. Tuy nhiên, khi bước ra đường vào những ngày triều cường dâng cao, họ vẫn phải lội qua dòng nước đen xì, chưa nói là hàng nghìn công nhân làm việc trong khu công nghiệp gần đó cũng chịu chung cảnh ngộ. Ảnh: Trường Sơn
Cùng cảnh ngộ với người dân trên đường Hồ Học LÃm, người dân sống trên đường Lê Văn Lương cũng phải chịu cảnh mỗi tháng ngập hơn chục ngày do triều cường. Ảnh: Trường Sơn
Cùng cảnh ngộ với người dân trên đường Hồ Học Lãm, người dân sống trên đường Lê Văn Lương cũng chịu cảnh mỗi tháng ngập hơn chục ngày do triều cường. Ảnh: Trường Sơn
Những hình ảnh đường ngập, nhà đóng rêu mốc do ngập nước với người dân nơi đây đã quá quen thuộc. Ảnh: Trường Sơn
Những hình ảnh đường ngập, nhà đóng rêu mốc do ngập nước với người dân nơi đây đã quá quen thuộc. Ảnh: Trường Sơn
Trong khi chờ các động thái của các cơ quan chức năng thì người dân tại các con đường bị ảnh hưởng do triều cường vẫn phải chịu đựng cảnh nhà ngập, xe chết máy, lội nước cống về nhà. Ảnh: Trường Sơn
Trong khi chờ các động thái của các cơ quan chức năng, người dân tại các con đường bị ảnh hưởng do triều cường hàng tháng vẫn phải chịu đựng cảnh nhà ngập, xe chết máy, lội nước cống về nhà. Ảnh: Trường Sơn
T.S
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất Sài Gòn: Dân Sài Gòn bì bõm lội nước triều cường đầu năm

Băng Di |

Phá ổ cờ bạc bằng hình thức đánh bài Poker, Khung sắt hơn 100kg đè trúng nữ sinh, Từ 10.1 cán bộ công chức đi làm phải đi giầy hoặc dép có quai hậu, Dân Sài Gòn lội nước triều cường đầu năm,… là những thông tin nóng nhất tại TP.HCM trong 24 giờ qua.

TPHCM chi gần 500 tỉ đồng xóa ngập đường Huỳnh Tấn Phát

MINH QUÂN |

Đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TPHCM) sẽ được đầu tư gần 500 tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa nhằm giải quyết tình trạng thường xuyên ngập nặng do mưa và triều cường.

TPHCM: Kêu không biết bao nhiều lần, người dân đường Lê Văn Lương vẫn “khóc” vì ngập

Trường Sơn |

Cứ mỗi tháng 2 lần triều cường, người dân sống dọc đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TPHCM) lại chịu cảnh khốn khổ vì ngập. Ngoài đường thì nước bẩn ngập lút xe máy, trong nhà thì nước tràn ướt hết đồ đạc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nóng nhất Sài Gòn: Dân Sài Gòn bì bõm lội nước triều cường đầu năm

Băng Di |

Phá ổ cờ bạc bằng hình thức đánh bài Poker, Khung sắt hơn 100kg đè trúng nữ sinh, Từ 10.1 cán bộ công chức đi làm phải đi giầy hoặc dép có quai hậu, Dân Sài Gòn lội nước triều cường đầu năm,… là những thông tin nóng nhất tại TP.HCM trong 24 giờ qua.

TPHCM chi gần 500 tỉ đồng xóa ngập đường Huỳnh Tấn Phát

MINH QUÂN |

Đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TPHCM) sẽ được đầu tư gần 500 tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa nhằm giải quyết tình trạng thường xuyên ngập nặng do mưa và triều cường.

TPHCM: Kêu không biết bao nhiều lần, người dân đường Lê Văn Lương vẫn “khóc” vì ngập

Trường Sơn |

Cứ mỗi tháng 2 lần triều cường, người dân sống dọc đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TPHCM) lại chịu cảnh khốn khổ vì ngập. Ngoài đường thì nước bẩn ngập lút xe máy, trong nhà thì nước tràn ướt hết đồ đạc.