TPHCM triển khai hàng loạt biện pháp quản lí, chăm sóc cây xanh trường học

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM đang tiến hành rà soát và xây dựng quy chế quản lí, chăm sóc cây xanh trong trường học.

Nhằm duy trì hệ thống cây xanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho học sinh, nhất là trong mùa mưa, TPHCM đang triển khai nhiều biện pháp để quản lí và chăm sóc cây xanh trong trường học.

Mới đây nhất, UBND TPHCM đã chỉ đạo giao Sở GDĐT chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và Sở Tài chính tham mưu UBND TP ban hành quy chế quản lí, chăm sóc cây xanh trong trường học, thực hiện trước ngày 25.6.2020.

Cùng với đó, ngày 18.6, Sở GDĐT TPHCM đã yêu cầu các cơ sở đào tạo báo cáo tình hình cây xanh được trồng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục phải báo cáo cụ thể tổng số lượng và chủng loại cây bóng mát; số lượng cây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đã xử lí và số lượng cây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chưa xử lí (nếu có).

Sở GDĐT TPHCM đã nhắc nhở các cơ sở giáo dục phải báo cáo cụ thể về tên đơn vị phối hợp cắt tỉa, chăm sóc cây tại trường năm học 2019 – 2020, tổng kinh phí chăm sóc, cắt tỉa... và thời điểm thực hiện gần nhất.

Thời điểm cuối tháng 5 vừa qua, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành và UBND quận, huyện tổ chức khảo sát 432 cây xanh bóng mát trong trường học.

Theo báo cáo, nhiều cây xanh được cắt tỉa chưa đúng kĩ thuật, có trường hợp cây bị cắt trụi cành nhánh gây mất mĩ quan và sức sống của cây. Về lâu dài, các cành nhánh sẽ mọc nhiều tại chỗ cắt, dễ gãy gây nguy hiểm cho học sinh.

Qua kết quả khảo sát, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị nhà trường cần hợp đồng với đơn vị có năng lực chuyên môn về chăm sóc cây xanh để theo dõi kĩ lưỡng.

Về việc trồng bổ sung hoặc thay thế cây xanh đã đốn hạ cần nghiên cứu đặc tính của chủng loại cây trồng phù hợp với điều kiện, vị trí dự kiến trồng cây để cây xanh phát triển đạt hiệu quả.

Hàng loạt các động thái trên được đưa ra sau sự cố 1 học sinh tử vong và hàng chục em khác bị thương do bị cây phượng bật gốc, đổ đè tại sân trường THCS Bạch Đằng, TPHCM.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ cây đổ, 3 nữ sinh bị thương: Cây có dấu hiệu ngã đổ phải chặt hạ ngay

HÀ ANH CHIẾN |

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã có chỉ đạo yêu cầu hiệu trưởng các trường trên địa bàn kiểm tra, rà soát lại một lần nữa các cây xanh trong khuôn viên trường, các cây có dấu hiệu mục rỗng, ngã đổ phải kịp thời báo đơn vị dịch vụ công ích chặt hạ ngay để đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An chỉ đạo không “lạm sát” cây xanh trong trường

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng một số trường học thi nhau chặt cây, tỉa cành sau sự cố cây phượng trong trường học ở TP. Hồ Chí Minh đổ làm học sinh thương vong, Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết sẽ chỉ đạo các trường không được chặt cây bừa bãi.

Lời kể của nạn nhân vụ cây đổ đè nhiều học sinh tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm PV |

Em V.T.H, học sinh bị thương trong sự việc cây đổ đè nhiều học sinh vào sáng 26.5 tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3,TPHCM) cho biết, cây phượng to ngã đè lên cùng lúc nhiều người, phải nhiều phút sau em mới được đưa đi cấp cứu.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Sau vụ cây đổ, 3 nữ sinh bị thương: Cây có dấu hiệu ngã đổ phải chặt hạ ngay

HÀ ANH CHIẾN |

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã có chỉ đạo yêu cầu hiệu trưởng các trường trên địa bàn kiểm tra, rà soát lại một lần nữa các cây xanh trong khuôn viên trường, các cây có dấu hiệu mục rỗng, ngã đổ phải kịp thời báo đơn vị dịch vụ công ích chặt hạ ngay để đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An chỉ đạo không “lạm sát” cây xanh trong trường

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng một số trường học thi nhau chặt cây, tỉa cành sau sự cố cây phượng trong trường học ở TP. Hồ Chí Minh đổ làm học sinh thương vong, Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết sẽ chỉ đạo các trường không được chặt cây bừa bãi.

Lời kể của nạn nhân vụ cây đổ đè nhiều học sinh tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm PV |

Em V.T.H, học sinh bị thương trong sự việc cây đổ đè nhiều học sinh vào sáng 26.5 tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3,TPHCM) cho biết, cây phượng to ngã đè lên cùng lúc nhiều người, phải nhiều phút sau em mới được đưa đi cấp cứu.