TPHCM: Trái cây ở chợ đầu mối xuống giá chưa từng thấy

Huân Cao |

Nhiều loại trái cây tại chợ đầu mối Nông sản thực phẩm TPHCM đang có giá bán thấp kỷ lục. Theo các tiểu thương chưa có năm nào giá trái cây lại "xuống đáy" như thời điểm này: chỉ cần vài nghìn đồng là mua được 1kg trái cây hay rau, củ.

Các loại trái cây giá thấp kỷ lục

Giá xoài thường chỉ 5000 đồng/kg. Ảnh: Huân Cao
Giá xoài thường chỉ 5.000 đồng/kg. Ảnh: Huân Cao

Ngày 16.4, PV Báo Lao Động đã đến chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) - đầu mối cung cấp trái cây và rau củ quả lớn hàng đầu thành phố, cũng như các tỉnh, thành phía Nam.

Điều ngạc nhiên đập vào mắt chúng tôi là giá các loại trái cây như xoài, bơ, cam, mãng cầu, thanh long... có giá dao động chỉ từ 5.000-25.000/kg, tùy từng loại. Ngay cả những loại trái cây được xem là cao cấp, lâu nay có giá bán sỉ lên đến cả trăm nghìn/kg như xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng thì nay chỉ 30.000 - 40.000/kg.

 
Anh Nguyễn Văn Tiến cho biết, giá trái cây quá rẻ nên gia đình mua nhiều để ăn dần. Ảnh: Huân Cao

Chị Trần Thị Ngọc Phương - Chủ vựa trái cây Ngọc Phương cho biết, kinh doanh trái cây tại chợ đầu mối này 12 năm, chưa có khi nào chị thấy giá trái cây cung cấp sỉ ở đây lại có giá thấp kỷ lục như vậy, trong khi lượng hàng nhập về chỉ bằng 2/10 so với trước đây.

Cầm trái bơ dài trên tay, chị Phương cho biết loại bơ dài hàng ngon này từ trước đến nay giá cung cấp sỉ tại chợ phải 60.000/kg, hiện nay giá chỉ còn 30.000kg, sầu riêng 35.000/kg.

"Bơ dài là loại bơ cao cấp và ngon nhất mới có giá bán sỉ là 30.000/kg. Chứ còn các loại bơ khác giá chỉ 10.000 -15.000/kg, tùy từng loại. 12 năm kinh doanh sỉ trái trái cây tại đây, tôi chưa gặp tình trạng giá lại giảm một nửa như vậy" - chị Phương nói.

 
Chị Phương cho rằng loại bơ ngon nhất này chỉ 30.000kg. Ảnh: Huân Cao

Ban Quản lý chợ chia sẻ khó khăn cùng tiểu thương

Là người chuyên kinh doanh xoài cát Hòa Lộc, chị Võ Thị Kiều cho biết, giá xoài cát Hòa Lộc đang có giá thấp nhất từ trước đến nay. Loại xoài cát Hòa Lộc chính hiệu ngon nhất chỉ 30.000/kg, trong khi trước đây giá cung cấp sỉ thường là 70.000kg và bán ra thị trường trên 100.000/kg.

"Giá trái cây thấp, lượng hàng nhập về ít do sức tiêu thụ ít, nên nhiều tiểu thương đã cắt giảm bớt nhân viên bán hàng. Hy vọng qua dịch lượng hàng tiêu thụ nhiều hơn và giá được nhỉnh hơn. Nhiều chị em tiểu thương đã đề nghị Ban Quản lý chợ có chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho tiểu thương để cùng chia sẻ khó khăn" - chị Kiều chia sẻ.

 

Ông Lê Hoàng Phong, Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, từ ngày xảy ra dịch bệnh, sản lượng trái cây nhập về chợ tương đương với cùng thời kỳ năm 2019, nhưng sức mua giảm nhiều so với trước đây.

Trung bình mỗi ngày chợ nhập về khoảng 400 tấn trái cây. Tuy nhiên, do sức tiêu thụ yếu nên cung vượt cầu dẫn đến giá trái cây giảm nhiều. Bình thường giá xoài cát Hòa Lộc ngon nhất bán sỉ tại chợ phải 70.000/kg, nhưng nay chỉ còn 30.000-40.000 đồng/kg. Các loại trái cây khác đều giảm 20-50% so với cùng thời điểm.

Ông Phong cung cấp thêm thông tin, không chỉ trái cây giảm giá mà rau, củ quả cũng có giá thấp rất nhiều so với cùng thời thời điểm.

"Trung bình mỗi ngày chợ nhập về khoảng 1.700 tấn rau, củ quả các loại. Giá bán cũng giảm từ 20-50% so với trước đây, đặc biệt có nhiều loại rau, củ quả chỉ còn 3.000-4.000 đồng/kg" - ông Phong nói.

 
Sầu riêng giá 35.000/kg, loại ngon nhất cũng chỉ 50.000kg, trong khi giá trước đây lên đến 100.000/kg. Ảnh Huân Cao

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Công ty Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, Ban Quản lý chợ đã nhận được nhiều đề nghị hỗ trợ của bà con tiểu thương. Trước mắt, Ban Quản lý chợ giảm tiền bốc xếp cho bà con, đồng thời phối hợp với đơn vị thuế để có chính sách hỗ trợ miễn, giảm thuế trong lúc sức mua yếu như hiện nay.

 
Giá trai cây và rau, củ đang "xuống đáy" người tiêu dùng hưởng lợi. Ảnh: Huân Cao
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm mẻ cá "khủng" nhưng giá bán rẻ như cho

Thanh Chung |

Sau gần một tháng vươn khơi đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, những ngày gần đây, nhiều tàu cá cập cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đầy ắp cá lớn. Tuy được mùa nhưng rớt giá thê thảm bởi ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến ngư dân thua lỗ nặng.

Chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM "vỡ trận" chiều 30 Tết

Huân Cao |

Chưa có Tết năm nào sức mua hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (chợ hoa đầu mối cắt cành lớn nhất TPHCM) yếu đến bất thường như năm nay. Đến chiều 30 Tết, hàng chục nghìn bó hoa cắm bình tại chợ hoa này buộc phải chất lên xe rác nghiền nát bởi không có người mua.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát chợ đầu mối lớn nhất TPHCM lúc rạng sáng

M.Q |

Rạng sáng ngày 6.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thị sát chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TPHCM).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm mẻ cá "khủng" nhưng giá bán rẻ như cho

Thanh Chung |

Sau gần một tháng vươn khơi đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, những ngày gần đây, nhiều tàu cá cập cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đầy ắp cá lớn. Tuy được mùa nhưng rớt giá thê thảm bởi ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến ngư dân thua lỗ nặng.

Chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM "vỡ trận" chiều 30 Tết

Huân Cao |

Chưa có Tết năm nào sức mua hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (chợ hoa đầu mối cắt cành lớn nhất TPHCM) yếu đến bất thường như năm nay. Đến chiều 30 Tết, hàng chục nghìn bó hoa cắm bình tại chợ hoa này buộc phải chất lên xe rác nghiền nát bởi không có người mua.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát chợ đầu mối lớn nhất TPHCM lúc rạng sáng

M.Q |

Rạng sáng ngày 6.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thị sát chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TPHCM).