TPHCM tìm cách xóa 9 điểm đen tai nạn và 24 điểm ùn tắc

MINH QUÂN |

TPHCM hiện có 9 điểm đen tai nạn và 24 điểm ùn tắc giao thông. Bên cạnh giải pháp tổ chức giao thông, ngành giao thông TPHCM đang đẩy nhanh hoàn thành các dự án trọng điểm để xóa các điểm đen tai nạn và ùn tắc.

Theo Sở GTVT TPHCM, hiện trên địa bàn thành phố còn 9 điểm đen tai nạn giao thông: Nút giao thông Mỹ Thủy; đường Kinh Dương Vương (từ số nhà 466 đến số nhà 486); giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50; trước số nhà 834 Lê Đức Thọ; trước số nhà 4/5 đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè); nút giao thông Bình Thuận; giao lộ Quốc lộ 1 - Tân Kỳ Tân Quý; cầu vượt thép tại nút giao Ba Tháng Hai - Nguyễn Tri Phương; cầu vượt thép tại nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám.

TPHCM cũng còn 24 điểm đen ùn tắc, trong đó nhiều nơi đã không chuyển biến suốt nhiều năm, như: giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng; Xô Viết Nghệ Tĩnh; ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh); Nguyễn Tất Thành (Quận 4); Nguyễn Thị Định (TP Thủ Đức); Trường Chinh; giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (Quận Tân Bình)…

Theo ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, để giảm ùn tắc, thành phố sẽ tập trung thi công nhanh các công trình để sớm đưa vào khai thác: Vành đai 3 TPHCM, nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức), mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình), nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7), nút giao thông Mỹ Thủy (TP Thủ Đức).

Phấn đấu đưa vào vận hành khai thác tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong năm nay và khởi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) năm 2025.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, dự kiến trong năm nay sẽ trình thông qua chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng: Vành đai 2 (đoạn 4); vành đai 4 TPHCM; cao tốc TPHCM - Mộc Bài; mở rộng đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; cầu Thủ Thiêm 4; cầu Cần Giờ...

Đồng thời, đẩy nhanh các thủ tục triển khai 5 dự án BOT trên đường hiện hữu theo Nghị quyết 98: mở rộng Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, cầu đường Bình Tiên, trục đường Bắc - Nam.

Kẹt xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn cầu vượt Hàng Xanh).  Ảnh: Minh Quân
Kẹt xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn cầu vượt Hàng Xanh). Ảnh: Minh Quân

Song song triển khai dự án lớn, các giải pháp phi công trình được tập trung như liên tục giám sát, điều tiết giao thông phù hợp; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường... Thành phố ứng dụng công nghệ trong quản lý để sớm giải quyết các tình huống mới phát sinh, khắc phục các bất cập về hạ tầng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TPHCM, trong năm 2023, nhờ quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ đã góp phần kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2022.

Trong năm 2023, TPHCM xảy ra 1.729 vụ tai nạn giao thông làm chết 661 người, bị thương 1.049 người. So với cùng kỳ 2022, giảm 408 vụ (giảm 19%), giảm 113 người chết (giảm 15%), giảm 271 người bị thương (giảm 21%).

Lực lượng CSGT TPHCM thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đã phát hiện xử lý 128.149 trường hợp người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, so cùng kỳ năm 2022 tăng 72.599 trường hợp (tăng 130%).

Thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, Công an TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn để hình thành bằng được thói quen, văn hóa “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn, Công an TPHCM sẽ làm triệt để, không né tránh theo đúng tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không ngoại lệ”.

Tính đến cuối năm 2023, TPHCM đang quản lý hơn 9,2 triệu phương tiện, trong đó 940.126 xe ôtô và gần 8,3 triệu xe mô tô. So với cùng kỳ năm 2022, tổng số phương tiện tại TPHCM tăng 4,64% (ôtô tăng 5,84%, mô tô tăng 4,5%).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng giảm ùn tắc tại khu vực phía Đông

MINH QUÂN |

Các trục đường từ TP Thủ Đức (khu vực phía Đông) ra vào trung tâm TPHCM hiện nay đều quá tải vì lượng xe tăng. Loạt công trình giao thông trọng điểm đang và sắp triển khai, hoàn thành trong những năm tới hứa hẹn giảm ùn tắc, tạo động lực lớn trong phát triển cho khu Đông TPHCM.

TPHCM sắp chi 5.200 tỉ đồng làm 2 tuyến đường rộng 30m ở cửa ngõ phía Tây

MINH QUÂN |

TPHCM – Đường Vĩnh Lộc dài hơn 7km (huyện Bình Chánh, quận Bình Tân) sẽ được mở rộng lên 30m và đường Lê Văn Quới nối dài (từ đường Mã Lò ra Quốc lộ 1) dài 870m, rộng 30m có tổng mức đầu tư khoảng 5.200 tỉ đồng sắp triển khai, giúp tăng kết nối, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây TPHCM.

Cửa ngõ TPHCM sẽ thoát kẹt xe nhờ 5 dự án mở rộng đường

MINH QUÂN |

TPHCM - Mở rộng Quốc lộ 1, 13, 22, trục đường Bắc - Nam và cầu đường Bình Tiên là 5 dự án BOT ở cửa ngõ TPHCM sẽ được khởi công năm 2025 giúp xóa kẹt xe, tăng kết nối vùng.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu hút cán bộ trẻ, giỏi ở Khánh Hòa chỉ có 2 người được tuyển dụng

Phương linh |

Ngày 29.3, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn chính sách địa phương với chuyên đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Cách Shark Thủy đào tạo sales chốt hợp đồng “tiết kiệm trái phiếu”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

PV Báo Lao Động có buổi làm việc, trao đổi với một cựu nhân viên Sales của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Từ đây, những cách thức thu hút nhà đầu tư xuống tiền vào hệ sinh thái Egroup dần được hé lộ.

TPHCM đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng giảm ùn tắc tại khu vực phía Đông

MINH QUÂN |

Các trục đường từ TP Thủ Đức (khu vực phía Đông) ra vào trung tâm TPHCM hiện nay đều quá tải vì lượng xe tăng. Loạt công trình giao thông trọng điểm đang và sắp triển khai, hoàn thành trong những năm tới hứa hẹn giảm ùn tắc, tạo động lực lớn trong phát triển cho khu Đông TPHCM.

TPHCM sắp chi 5.200 tỉ đồng làm 2 tuyến đường rộng 30m ở cửa ngõ phía Tây

MINH QUÂN |

TPHCM – Đường Vĩnh Lộc dài hơn 7km (huyện Bình Chánh, quận Bình Tân) sẽ được mở rộng lên 30m và đường Lê Văn Quới nối dài (từ đường Mã Lò ra Quốc lộ 1) dài 870m, rộng 30m có tổng mức đầu tư khoảng 5.200 tỉ đồng sắp triển khai, giúp tăng kết nối, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây TPHCM.

Cửa ngõ TPHCM sẽ thoát kẹt xe nhờ 5 dự án mở rộng đường

MINH QUÂN |

TPHCM - Mở rộng Quốc lộ 1, 13, 22, trục đường Bắc - Nam và cầu đường Bình Tiên là 5 dự án BOT ở cửa ngõ TPHCM sẽ được khởi công năm 2025 giúp xóa kẹt xe, tăng kết nối vùng.