TPHCM: Tiền hỗ trợ đợt 3 đã về túi dân, áp dụng công nghệ để chi trả

Huân Cao |

TPHCM đang triển khai chi trả hỗ trợ đợt 3 đến người dân với hơn 7,3 triệu người được nhận trợ cấp trong đợt này. Khác với đợt 1 và đợt 2, trong đợt 3 này, Thành phố áp dụng công nghệ mới để chi trả qua app, thay vì phương thức thủ công truyền thống như trước.

Tiền hỗ trợ đợt 3 bắt đầu về túi dân

Sáng 7.10, bà Nguyễn Thị Lành (76 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12) đã có mặt tại nhà tổ trưởng để nhận tiền trợ cấp đợt 3, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng. Bà Lành có hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày phải lọ mọ đi nhặt từng cái chai, cái lọ quanh địa bàn phường để bán kiếm sống. Mỗi ngày lượm ve chai bán được đôi chục nghìn đồng là có thể giúp bà sống cả ngày, chính vì vậy, khoản trợ cấp 1 triệu đồng đợt này được xem là khoản "thu nhập lớn" với bà Lành.

 
Người dân phường 10, quận 4 nhận tiền hỗ trợ đợt 3 vào sáng 7.10. Ảnh: HC

Anh Nguyễn Văn Đạt (32 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) cho biết, trước đây, anh làm công nhân cho một doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, từ khi dịch bùng phát đợt thứ 4 đến nay, công ty đóng cửa dẫn đến anh bị thất nghiệp, không có thu nhập, cuộc sống khó khăn.

"Do không còn thu nhập nên thời gian vừa qua em chủ yếu ăn mì gói để tiết kiệm, ăn mì cả tháng trời nên ngán lắm, nay nhận tiền hỗ trợ sẽ mua gạo về ăn nấu cơm ăn. Tuần tới em sẽ đi làm lại để kiếm thu nhập trả tiền thuê nhà trọ và chi phí sinh hoạt" - anh Đạt chia sẻ.

 
Theo anh Đạt, việc phát tiền được thông báo qua nhóm của tổ. Ảnh: HC

Ông Nguyễn Văn Hây, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp (quận 12) cho biết, phường đã tổ chức phát tiền hỗ trợ đợt 3 đến người dân từ ngày 1.10.

Theo ông Hây, thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân nên ngay khi nhận được nguồn tài chính từ trên chuyển xuống là phường chỉ đạo triển khai phát ngay cho bà con. Việc phát này được triển khai liên tục các ngày trong tuần, kể cả thứ 7 và chủ nhật, phường cũng tăng cường thêm cán bộ về tổ dân phố để phát cho người dân được nhanh chóng, kịp thời và cố gắng chi trả hoàn tất vào ngày 15.10.

"Đợt 3 này được chi trả theo đầu người trong từng hộ, chứ không phải như các đợt trước là tính theo hộ. Vì vậy, số lượng chi đợt 3 này tăng lên rất đông, nên phường cũng có kế hoạch cụ thể đến từng khu phố, từng địa điểm phát cho bà con được nhanh chóng" - ông Hây cho biết.

Áp dụng công nghệ mới để chi trả

 
Người dân khi nhận tiền sẽ được chụp ảnh đưa lên hệ thống. Ảnh: HC

Ông Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây (quận 12) cho biết, với đợt chi hỗ trợ lần 3 này phường sử dụng công nghệ để phát tiền cho bà con qua app nên có nhiều tiện ích và thuận lợi.

Theo ông Phú, việc áp dụng công nghệ chi tiền qua app, có thuận lợi là cập nhật được tiến độ phát cho người dân. Đồng thời, quản lý được và báo cáo được số liệu ngay, ví dụ, khu phố đó phát được bao nhiêu phần trăm so với tỉ lệ được phân bổ.

"Bước đầu, các cô chú cộng tác viên lớn tuổi còn bỡ ngỡ khi dùng app để chi trả. Để khắc phục, phường triển khai song song vừa phát vừa nhập vô app luôn, đến khi nhuần nhuyễn thì triển khai dùng app.

Do số lượng người dân nhận chi trả đợt 3 này lớn, nên cũng có khó khăn, nhưng mình phải cố gắng khắc phục bằng cách chia làm nhiều điểm để thực hiện giãn cách, đồng thời xác định những hộ cần phát trước, phát sau theo kế hoạch nên không bị động" - ông Phú nói.

Nhiều phường trên địa bàn quận 4 chi tiền hỗ trợ đợt 3 cho dân. Ảnh: HC
Nhiều phường trên địa bàn TPHCM đã chi tiền hỗ trợ đợt 3 cho dân. Ảnh: HC

Ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch UBND phường 10 (quận 4) cho biết, việc áp dụng công nghệ mới trong đợt chi trả lần 3 này có nhiều tiện lợi. Theo đó, phường sẽ phát hiện ngay những trường hợp trùng lặp.

"Cái thuận lợi của việc dùng app là người dân chỉ cần đưa giấy chứng minh nhân dân rồi mình chụp hình khuôn mặt nhập vô, nếu bị trùng thì phần mềm báo liền" - ông Lâm cho biết.

Còn theo ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND quận 4, hiện trên toàn địa bàn quận đang triển khai chi trả hỗ trợ đợt 3 cho bà con. Với số lượng chi trả đợt này lớn gấp nhiều lần so với 2 đợt trước, nhưng nhờ sử dụng công nghệ mới nên việc chi trả được nhanh hơn.

Ông Chiến cho biết thêm, hiện nay, Công viên Phần mềm Quang Trung là đơn vị được Thành phố giao vận hành công nghệ này, người nào đã nhận sẽ được đưa trực tiếp lên app do Công viên phần mềm Quang Trung quản lý. Trường hợp người dân nào hỏi hay thắc mắc tại sao tôi chưa nhận được, thì có thể lên mạng để kiểm tra lại có hay không và được nhận hay chưa. Tuy nhiên, quá trình triển khai phần mềm mới này cũng còn một số hạn chế nhất định, nên quận có chủ trương vẫn thực hiện song song vừa ký bản giấy vừa đưa lên app.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Chi hỗ trợ đợt 3 tại TPHCM: Vì sao chưa thể công nghệ hóa 100%?

Thế Lâm |

Lần đầu tiên việc chi hỗ trợ cho người dân tại TPHCM được ứng dụng công nghệ di động (app). Tuy nhiên, quy trình vẫn phải thực hiện thủ công ở công đoạn cuối bằng cách chi tiền mặt.

Lý do TPHCM trì hoãn chi trả gói hỗ trợ đợt 3

Huyên Nguyễn |

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM lý giải nguyên nhân trì hoãn chi trả gói hỗ trợ đợt 3 là do gặp khó khăn trong lập, rà soát danh sách tiếp nhận.

Những đối tượng nào ở TPHCM bị ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ đợt 3?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói ở TPHCM đang có chính sách hỗ trợ với người bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3. Xin hỏi, những đối tượng nào được hỗ trợ trong đợt này?

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Chi hỗ trợ đợt 3 tại TPHCM: Vì sao chưa thể công nghệ hóa 100%?

Thế Lâm |

Lần đầu tiên việc chi hỗ trợ cho người dân tại TPHCM được ứng dụng công nghệ di động (app). Tuy nhiên, quy trình vẫn phải thực hiện thủ công ở công đoạn cuối bằng cách chi tiền mặt.

Lý do TPHCM trì hoãn chi trả gói hỗ trợ đợt 3

Huyên Nguyễn |

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM lý giải nguyên nhân trì hoãn chi trả gói hỗ trợ đợt 3 là do gặp khó khăn trong lập, rà soát danh sách tiếp nhận.

Những đối tượng nào ở TPHCM bị ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ đợt 3?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói ở TPHCM đang có chính sách hỗ trợ với người bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3. Xin hỏi, những đối tượng nào được hỗ trợ trong đợt này?