TP.HCM tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell từ hôm nay (13.8)

MINH QUÂN |

Từ ngày 13.8, TP.HCM chính thức sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell để tiêm phòng cho người dân trên nguyên tắc tình nguyện.

Triển khai tiêm chủng 1 triệu liều vaccine Vero Cell

Thông tin trên được ông cho Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM TPHCM - cho biết biết tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM sáng 13.8.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, từ đợt 5 đến nay, thành phố đã tiêm 3.291.872 liều vaccine. Cộng với số vaccine tiêm 4 đợt trước thì đến nay, đã có hơn 4,3 triệu người được tiêm, trên 100.000 người tiêm đủ 2 mũi.

Trong đó, với nhóm trên 65 tuổi, đến ngày 12.8 có 456.391/650.000 người được tiêm vaccine, đạt tỉ lệ tiêm trên 70% với nhóm này theo mục tiêu đặt ra.

Hầu hết vaccine do Bộ Y tế phân bổ đã được TPHCM tiêm hết, do đó, ông Dương Anh Đức cho hay, từ hôm nay (13.8), Sở Y tế bắt đầu triển khai tiêm chủng 1 triệu liều Vero Cell đến các địa bàn. Lô vaccine này đã được Bộ Y tế kiểm định và cho phép sử dụng.

Đồng thời, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp cận các nguồn vaccine, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ vaccine cho thành phố.

Phó Chủ tich UBND TPHCM Dương Anh Đức.  Ảnh: Minh Quân
Phó Chủ tich UBND TPHCM Dương Anh Đức. Ảnh: Minh Quân

Theo ông Dương Anh Đức, thành phố chủ trương tận dụng mọi nguồn lực, cơ hội để mang đến vaccine đảm bảo chất lượng cho người dân thành phố.

Do đó, ngoài lô vaccine Vero Cell, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh, đàm phán, tìm kiếm cơ hội, trong đó có 5 triệu liều vaccine Moderna do Sapharco làm đầu mối nhập khẩu, VinaCapital và tập đoàn các doanh nghiệp TPHCM tài trợ.

Ngoài ra, hiện một số quốc gia đã có cam kết tặng cho TPHCM một lượng vaccine. Nếu kịp thời, trong tháng 8, TPHCM hy vọng có thêm nguồn vaccine này.

Chia 2 giai đoạn chống dịch và quyết tâm kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15.9

Theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, vấn đề phải quan tâm nhất hiện nay là tỉ lệ tử vong đang ở mức cao, trung bình là 241 ca/ngày trong những ngày gần đây.

Trước tình hình trên, TPHCM đã tập trung để nâng cao hiệu quả điều trị và đặt mục tiêu cao nhất là trong thời gian sắp tới phải giảm số ca tử vong tại tất cả quận, huyện, Thành phố Thủ Đức.

TPHCM đã phối hợp với Bộ Y tế đưa vào hoạt động 4 Trung tâm Hồi sức tích cực có quy mô là 1.750 giường; nâng cao năng lực của Trung tâm cấp cứu 115, thành lập 5 cơ sở cấp cứu vệ tinh trung tâm cấp cứu 115, kiện toàn các tổ phản ứng nhanh cấp cứu tại từng phường, xã, thị trấn và TPHCM bố trí hệ thống taxi chuyển đổi công năng để phục vụ cấp cứu tại các địa phương phường, xã.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài nên rất cần có sự đồng lòng chung sức của người dân.

Dự kiến sau ngày 15.8, số lượng F0 vẫn ở mức 3.000 ca/ngày - một số lượng rất lớn. Vì vậy, nếu không quyết liệt triệt để thực hiện các biện pháp chống dịch mạnh mẽ thì sẽ rất khó giữ vững được những thành quả đã đạt được.

Ông Dương Anh Đức cho biết thêm, TPHCM hiện lên kế hoạch với các giải pháp cụ thể theo từng giai đoạn là từ ngày 15.8 đến cuối tháng 8, từ ngày 1.9 đến ngày 15.9 để quyết tâm kiểm soát dịch bệnh.

Trong đó, giải pháp đầu tiên là phải giảm F0 trở nặng, tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, mở rộng vùng xanh, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nâng cao năng lực các bệnh viện tầng 2, tầng 3 để giảm áp lực các tầng trên…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, từ ngày 5.8 đến nay, trung bình mỗi ngày có 3.687 ca mắc mới; trong đó chủ yếu ở khu phong toả với 78,6%, 17,7% sàng lọc tại bệnh viện…

TPHCM đã điều trị khỏi cho gần 63.000 trường hợp, đang điều trị cho hơn 32.600 trường hợp, trong đó có 1.558 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân nguy kịch phải thở ECMO.

Toàn TPHCM có hơn 10.400 F0 không có triệu chứng đang được điều trị tại nhà, có 12.290 F0 đã được điều trị trên 7 ngày và có thể về cách ly theo dõi tại nhà theo quy trình nghiêm ngặt của ngành Y tế.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế phản hồi TP.HCM về xin cấp phép sử dụng vaccine Vero Cell

Huyên Nguyễn |

Bộ Y tế khẳng định các lô vaccine Vero Cell nhập khẩu vừa được TP.HCM xin cấp phép đủ điều kiện để đưa ra sử dụng.

Phản hồi Bộ Y tế, TP.HCM cho biết sẽ mua 15 triệu liều vaccine Moderna

MINH QUÂN |

Cùng với việc mua 5 triệu liều vaccine Moderna, UBND TP.HCM cho biết, đang đàm phán mua thêm ít nhất 10 triệu liều vaccine Moderna mũi tăng cường.

TPHCM phản hồi Bộ Y tế về việc mua vaccine Vero Cell

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản phản hồi Bộ Y tế về đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến vaccine Vero Cell.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Y tế phản hồi TP.HCM về xin cấp phép sử dụng vaccine Vero Cell

Huyên Nguyễn |

Bộ Y tế khẳng định các lô vaccine Vero Cell nhập khẩu vừa được TP.HCM xin cấp phép đủ điều kiện để đưa ra sử dụng.

Phản hồi Bộ Y tế, TP.HCM cho biết sẽ mua 15 triệu liều vaccine Moderna

MINH QUÂN |

Cùng với việc mua 5 triệu liều vaccine Moderna, UBND TP.HCM cho biết, đang đàm phán mua thêm ít nhất 10 triệu liều vaccine Moderna mũi tăng cường.

TPHCM phản hồi Bộ Y tế về việc mua vaccine Vero Cell

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản phản hồi Bộ Y tế về đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến vaccine Vero Cell.