TPHCM: Thông xe cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4 km, rộng 6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 3.100 tỉ đồng thông xe sáng nay (ngày 28.4) giúp kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Khởi công năm 2015, cầu Thủ Thiêm 2 với tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỉ đồng theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Công trình dự tính hoàn thành năm 2018 nhưng vướng mắc về vốn và giải phóng mặt bằng nên lỗi hẹn gần 4 năm.

Cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài 886 m với 6 làn xe, thiết kế dây văng với trụ tháp chính cao 113 m. Cầu được thiết kế có tuổi thọ 100 năm và chịu được động đất cấp 7.

Toàn bộ các phần trụ tháp và hệ thống 56 dây văng đã kết nối với nhau, theo hướng nghiêng về Thành phố Thủ Đức. Trụ tháp chính được xem là biểu tượng cổng chào từ trung tâm thành phố qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cầu Thủ Thiêm 2 nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với quận 1.  Ảnh: Anh Tú
Cầu Thủ Thiêm 2 nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với quận 1. Ảnh: Anh Tú

Cùng với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, cầu Thủ Thiêm 2 được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ngày lẫn đêm.

Cầu Thủ Thiêm 2 đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giải quyết ách tắc giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội hai bên đầu cầu.

Ở phía Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2 nối vào trục song song với đường Lương Định Của về phía xa lộ Hà Nội và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, trở thành một trong hai trục giao thông chính của khu vực cửa ngõ phía Đông, sẽ giúp giảm kẹt xe các tuyến đường hiện hữu như Lương Định Của, Mai Chí Thọ vốn thường xuyên quá tải.

Cầu Thủ Thiêm 2 giúp giảm ùn tắc nút giao Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Thánh Tôn (quận 1).
Cầu Thủ Thiêm 2 giúp giảm ùn tắc nút giao Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Thánh Tôn (quận 1).  Ảnh: Anh Tú

Cầu cũng có vai trò giải tỏa kẹt xe đáng kể cho phía đầu cầu quận 1, bởi hiện nay lưu lượng xe từ các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng đổ vào đường Tôn Đức Thắng rất lớn để vào đường Nguyễn Hữu Cảnh ra cầu Sài Gòn.

Ở hướng ngược lại, dòng xe từ cầu Sài Gòn qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh để vào trung tâm thành phố cũng khiến áp lực giao thông tại đây luôn căng thẳng.

Ngoài ra, cầu Thủ Thiêm 2 còn tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm và thúc đẩy kết nối với sân bay Long Thành trong tương lai và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hồi tháng 3.2022, Hội đồng đặt, đổi tên đường TPHCM thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đề xuất cầu Thủ Thiêm 2 đặt tên Ba Son. Hiện đề xuất này đang được UBND TPHCM xem xét.

Theo quy hoạch, cầu Thủ Thiêm 2 là một trong bốn cầu Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn và một đường hầm vượt sông Sài Gòn (đã đưa vào sử dụng năm 2011) nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với các quận trung tâm TPHCM.

Trong đó, cầu Thủ Thiêm 1 nối qua quận Bình Thạnh đã đưa vào sử dụng năm 2010, cầu Thủ Thiêm 3 nối qua quận 4 và cầu Thủ Thiêm 4 nối qua quận 7 đều chưa thi công.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai thông xe cầu Thủ Thiêm 2, xe cộ lưu thông thế nào?

MINH QUÂN |

TPHCM - Kể từ 15h ngày 28.4, các loại xe được phép đi qua cầu Thủ Thiêm 2 (kết nối quận 1 với thành phố Thủ Đức), trừ xe sơ mi rơ moóc.

Cầu Thủ Thiêm 2 sắp đưa vào khai thác sau 7 năm thi công

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Được khởi công từ năm 2015, cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và thành phố Thủ Đức (TPHCM) nhằm tạo động lực phát triển nhanh hơn cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Sau 7 năm thi công, đến nay, cầu Thủ Thiêm 2 đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác trong dịp lễ 30.4 tới đây.

Cầu Thủ Thiêm 2 đã sẵn sàng thông xe

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Cầu Thủ Thiêm 2 đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng chuẩn bị đưa vào khánh thành và thông xe trong dịp lễ 30.4 tới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ngày mai thông xe cầu Thủ Thiêm 2, xe cộ lưu thông thế nào?

MINH QUÂN |

TPHCM - Kể từ 15h ngày 28.4, các loại xe được phép đi qua cầu Thủ Thiêm 2 (kết nối quận 1 với thành phố Thủ Đức), trừ xe sơ mi rơ moóc.

Cầu Thủ Thiêm 2 sắp đưa vào khai thác sau 7 năm thi công

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Được khởi công từ năm 2015, cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và thành phố Thủ Đức (TPHCM) nhằm tạo động lực phát triển nhanh hơn cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Sau 7 năm thi công, đến nay, cầu Thủ Thiêm 2 đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác trong dịp lễ 30.4 tới đây.

Cầu Thủ Thiêm 2 đã sẵn sàng thông xe

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Cầu Thủ Thiêm 2 đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng chuẩn bị đưa vào khánh thành và thông xe trong dịp lễ 30.4 tới.