TPHCM: Thi công hệ thống cấp điện cho toàn tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

Ngày 19.2, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM phối hợp với nhà thầu tổ chức lễ triển khai thi công hạng mục hệ thống cấp điện trên toàn tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Theo ông Huỳnh Hồng Thanh – Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, tuyến metro số 1 đã thi công đạt 82% tổng khối lượng. Đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thi công dự án trong năm 2020.

Ông Huỳnh Hồng Thanh cho biết, việc triển khai thi công hạng mục hệ thống cấp điện trên toàn tuyến metro số 1 với mục tiêu kết nối nguồn điện từ 2 trạm điện 110kV Bình Thái và Tân Cảng để cấp nguồn cho các trạm điện nhà ga.

“Đây được xem như là một sự kiện đánh dấu bước chuyển giai đoạn mạnh mẽ của dự án từ thi công kết cấu hạ tầng sang bước chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thử nghiệm các thiết bị và chạy thử của dự án” – ông Thanh nói.

Phát động triển khai thi công hạng mục hệ thống cấp điện trên toàn tuyến metro số 1.  Ảnh: Minh Quân
Phát động triển khai thi công hạng mục hệ thống cấp điện trên toàn tuyến metro số 1. Ảnh: Minh Quân
Các nhà ga metro số 1 sẽ được kết nối nguồn điện từ 2 trạm điện 110kV Bình Thái và Tân Cảng.  Ảnh: Minh Quân
Các nhà ga metro số 1 sẽ được kết nối nguồn điện từ 2 trạm điện 110kV Bình Thái và Tân Cảng. Ảnh: Minh Quân

Thay mặt Ban Quản lý Đường sắt đô thị, ông Huỳnh Hồng Thanh cam kết với lãnh đạo TPHCM sẽ cùng với các Tổng nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong quá trình điều hành dự án sẽ luôn đặt chất lượng của công trình làm tiêu chí quan trọng nhất để cùng nhau phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu với chất lượng cao nhất và an toàn nhất.

Theo ông Jason Fraser - Giám đốc Dự án - Nhà thầu Hitachi, song song với công tác kéo cáp, trong năm 2021, Hitachi cũng sẽ tăng tốc các công việc lắp đặt nhiều hệ thống và thiết bị cơ điện trên toàn tuyến, cũng như tiến hành đóng điện cho hai trạm biến áp nhận điện chính là Trạm Biến áp Bình Thái và Tân Cảng. “Chúng tôi cũng đang tiến hành nhập khẩu về Việt Nam các đoàn tàu cùng các hệ thống còn lại” – ông Jason Fraser nói.

Công nhân thi công kéo cáp cho nhà ga Thủ Đức tuyến metro số 1. Ảnh: Minh Quân

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM, tuyến metro số 1 dự kiến tới quý 4.2021 sẽ chạy thử tàu đoạn trên cao từ ngã tư Bình Thái về depot Long Bình. Đồng thời trong thời gian này, chủ đầu tư cũng tổ chức các công việc cần thiết cho công tác vận hành, đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiệm thu bàn giao.

Sau đó, tuyến metro số 1 sẽ vận hành thử toàn tuyến trước khi tiến đến khai thác thương mại trong năm 2022.

Tuyến metro số 1 dài 19,7km, trong đó có 2,6km đi ngầm với tổng mức đầu tư hơn 43.757 tỉ đồng. Tuyến có tổng cộng 14 nhà ga (11 ga trên cao và 3 ga ngầm) bắt đầu từ depot Long Bình và kết thúc ở Bến Thành.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Sau sự cố rớt gối cầu metro số 1: Tư vấn phê duyệt vật liệu thép sai

MINH QUÂN |

Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa có văn bản khẩn gửi Liên danh NJPT (đơn vi tư vấn) về việc phê duyệt vật liệu thép cho gối cầu thuộc gói thầu CP2 (đoạn trên cao và depot) của dự án metro số 1 không đúng quy định.

250 công nhân, kỹ sư miệt mài thi công ga ngầm Ba Son tuyến metro số 1

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Khoảng 250 kỹ sư, công nhân miệt mài làm việc dưới nhà ga ngầm Ba Son thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) để hoàn thiện các công đoạn cuối như lắp đặt hệ thống cơ điện, ốp đá, lát sàn,… Hiện nhà ga ngầm Ba Son đã đạt 84% khối lượng và cơ bản hoàn thiện vào quý 1/2021.

Cận cảnh công trường gấp rút hoàn thiện nhà ga ngầm Ba Son tuyến metro số 1

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Công trình ga ngầm Ba Son thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt 84% khối lượng và cơ bản hoàn thiện vào quý 1/2021.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Sau sự cố rớt gối cầu metro số 1: Tư vấn phê duyệt vật liệu thép sai

MINH QUÂN |

Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa có văn bản khẩn gửi Liên danh NJPT (đơn vi tư vấn) về việc phê duyệt vật liệu thép cho gối cầu thuộc gói thầu CP2 (đoạn trên cao và depot) của dự án metro số 1 không đúng quy định.

250 công nhân, kỹ sư miệt mài thi công ga ngầm Ba Son tuyến metro số 1

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Khoảng 250 kỹ sư, công nhân miệt mài làm việc dưới nhà ga ngầm Ba Son thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) để hoàn thiện các công đoạn cuối như lắp đặt hệ thống cơ điện, ốp đá, lát sàn,… Hiện nhà ga ngầm Ba Son đã đạt 84% khối lượng và cơ bản hoàn thiện vào quý 1/2021.

Cận cảnh công trường gấp rút hoàn thiện nhà ga ngầm Ba Son tuyến metro số 1

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Công trình ga ngầm Ba Son thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt 84% khối lượng và cơ bản hoàn thiện vào quý 1/2021.