TPHCM thành lập trung tâm quản lý giao thông công cộng

MINH QUÂN |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (GTCC) sẽ đảm nhận công tác quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống xe buýt, xe buýt nhanh BRT, xe taxi, buýt đường thủy, … và một số nhiệm vụ khác theo phân cấp của Sở GTVT.

Ngày 26.1, Sở GTVT TPHCM công bố quyết định thành lập Trung tâm quản lý GTCC TPHCM. Trung tâm thành lập trên nền tảng của Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM.

Theo ông Bùi Xuân Cường - GĐ Sở GTVT TPHCM, quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, ngoài hệ thống xe buýt, taxi, TPHCM sẽ có 8 tuyến tàu điện ngầm (metro), 3 tuyến xe điện mặt đất và 6 tuyến xe buýt nhanh. Bên cạnh đó là mạng lưới nhà ga, trạm dừng, hệ thống vé, hệ thống điều hành và giao thông thông minh...

Do đó, việc hình thành một mô hình quản lý điều hành thống nhất và đồng bộ là hết sức cần thiết.

Ban lãnh đạo quản lý và điều hành trung tâm giao thông công cộng.  Ảnh: M.Q
Ban lãnh đạo quản lý và điều hành trung tâm giao thông công cộng. Ảnh: M.Q

Ông Bùi Xuân Cường cho biết, trong giai đoạn trước mắt (từ năm 2018 - 2022), hệ thống GTCC thành phố tiếp tục phát triển và bắt đầu tiếp nhận các mô hình dịch vụ mới (tuyến BRT số 1 và tuyến Metro số 1), Trung tâm quản lý GTCC sẽ đảm nhận công tác quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống xe buýt, xe buýt nhanh BRT, xe taxi, buýt đường thủy, … và một số nhiệm vụ khác theo phân cấp của Sở GTVT.

Giai đoạn từ năm 2023 trở về sau, khi hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông cơ bản hoàn thiện theo quy hoạch, các tuyến Metro số 1 và số 2 đã hoàn thành, đưa vào khai thác, hoạt động ổn định; giao thông công cộng thành phố phát triển, đảm nhận từ 20% đến 30% nhu cầu đi lại của người dân TP.

Khi đó Trung tâm quản lý GTCC sẽ được nâng cấp, bổ sung chức năng nhiệm vụ, trở thành một cơ quan quản lý nhà nước thống nhất một đầu mối quản lý giao thông công cộng, phù hợp với mô hình quản lý giao thông công cộng của các thành phố hiện đại trên thế giới.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo TTATGT năm 2018

A.C |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 (TTATGT); phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Hà Nội: Trông giữ xe theo hình thức iParking vẫn thu tiền mặt

L.HOA |

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trong thời gian từ ngày 1.1 - 17.1.2018, lực lượng Thanh tra Giao thông - Vận tải đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 76 trường hợp vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện; phạt tiền 342 triệu đồng.

4 triệu lượt khách thách thức Tân Sơn Nhất mùa Tết

LÊ THANH PHONG |

Dịp Tết Mậu Tuất sắp tới, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 950 lượt chuyến bay. Đây là mức tăng cao chưa từng có, 44 lượt cất/hạ cánh mỗi giờ, dự kiến tần suất chuyến bay phục vụ dịp cao điểm Tết của các hãng hàng không trong nước tăng 10 - 15% so với Tết năm 2017.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo TTATGT năm 2018

A.C |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 (TTATGT); phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Hà Nội: Trông giữ xe theo hình thức iParking vẫn thu tiền mặt

L.HOA |

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trong thời gian từ ngày 1.1 - 17.1.2018, lực lượng Thanh tra Giao thông - Vận tải đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 76 trường hợp vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện; phạt tiền 342 triệu đồng.

4 triệu lượt khách thách thức Tân Sơn Nhất mùa Tết

LÊ THANH PHONG |

Dịp Tết Mậu Tuất sắp tới, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 950 lượt chuyến bay. Đây là mức tăng cao chưa từng có, 44 lượt cất/hạ cánh mỗi giờ, dự kiến tần suất chuyến bay phục vụ dịp cao điểm Tết của các hãng hàng không trong nước tăng 10 - 15% so với Tết năm 2017.