TPHCM: Thành lập “Chương trình Đào tạo trí tuệ nhân tạo và Công nghệ Robot"

Huân Cao |

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập “Chương trình Đào tạo trí tuệ nhân tạo và Công nghệ Robot."

Ngày 24.4, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) phối hợp với Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) chính thức thành lập “Chương trình Đào tạo trí tuệ nhân tạo và Công nghệ Robot (AIC)” tại Khu công nghệ phần mềm - ĐHQG TPHCM (Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức).

AIC được thành lập bởi Khu công nghệ phần mềm thuộc ĐHQG TPHCM, có tổng diện tích 3.000 m2. Đây sẽ là nơi phục vụ các hoạt động học tập, hội thảo, tổ chức các giải thi đấu về trí tuệ nhân tạo. Công suất đào tạo tại AIC khoảng hơn 42.000 hoc sinh, sinh viên mỗi năm. AIC được đầu tư hơn 32 tỉ đồng, thuộc gói trị giá 230 tỷ đồng do IPPG tài trợ cho ĐHQG TPHCM và Đại học Đà Lạt.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: CTV
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: CTV

AIC là trung tâm đào tạo trí tuệ nhân tạo cho K12 (từ lớp 1 đến lớp 12) đầu tiên tại khu vực phía Nam với tài liệu được trường ĐHQG TPHCM Việt hoá và điều chỉnh phù hợp với chương trình giáo dục tại Việt Nam.

AIC được giảng dạy theo hướng tiếp cận nhằm kích thích tình yêu khoa học - công nghệ của học sinh, sinh viên Việt Nam. Từ đó ươm mầm, phát triển những tài năng Al, trang bị kỷ năng, kiến thức AI để thế hệ trẻ được hội nhập vào nguồn nhân lực chất lượng cao thời đại công nghệ 4.0 trên toàn cầu trong tương lai.

Ngoài ra, AIC còn có khu trưng bày các giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI). Tại đây khách tham quan được tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm AI đã và đang được các doanh nghiệp sử dụng tại Việt Nam và thế giới, cũng như các sản phẩm khoa học về AI của các nhóm nghiên cứu tại các trường đại học, được tận mắt nhìn ngắm các mô hình robot hoàn chỉnh của học sinh AIC sau quá trình học tập thực hành tại AIC.

Hoạt động AIC với sứ mệnh xây dựng và thúc đẩy sự phát triển Hệ sinh thái giáo dục AI – Robotics, góp phần đẩy nhanh sự phát triển AI của đất nước và sự phát triển bền vững của quốc gia.

AIC có những hoạt động như:

- Chương trình AI - Robotics với thời gian đào tạo linh hoạt.

- Khoá học hè (Summer Camp) kéo dài từ 1-8 tuần cho học sinh, sinh viên.

- Khoá đào tạo giáo viên AI - Robotics từ cơ bản đến nâng cao.

- Tổ chức những khóa Workshop về AI - Robotics cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, AIC phấn đấu trở thành Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo AI của TPHCM, là nơi góp phần tuyển chọn, đào tạo và cung ứng nhân tài AI cho các nhân tài doanh nghiệp và cả nước.


Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Tin SÁNG 5.4: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho thủ tục hành chính, tường nhà máy Rạng Đông "thay áo"

Phạm Đông |

Đường sắt tăng chuyến đến Đà Nẵng trong dịp lễ sắp tới; Phát hiện bánh xe lửa hơn 100 năm trước ở Nghệ An; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho thủ tục hành chính ở Quận 1 (TP Hồ Chí Minh)... là những thông tin SÁNG, tích cực trong sáng nay (5.4).

Trí tuệ nhân tạo lần đầu viết một vở kịch dài 60 phút

Khánh Minh |

Hệ thống trí tuệ nhân tạo GPT-2 do Elon Musk phát triển lần đầu tiên đã viết một vở kịch dưới sự điều hành của các nhà nghiên cứu.

TPHCM: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông để giảm ùn tắc

MINH QUÂN |

Cùng với đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông để giảm ùn tắc, ngành giao thông TPHCM xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý và điều hành giao thông đô thị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin SÁNG 5.4: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho thủ tục hành chính, tường nhà máy Rạng Đông "thay áo"

Phạm Đông |

Đường sắt tăng chuyến đến Đà Nẵng trong dịp lễ sắp tới; Phát hiện bánh xe lửa hơn 100 năm trước ở Nghệ An; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho thủ tục hành chính ở Quận 1 (TP Hồ Chí Minh)... là những thông tin SÁNG, tích cực trong sáng nay (5.4).

Trí tuệ nhân tạo lần đầu viết một vở kịch dài 60 phút

Khánh Minh |

Hệ thống trí tuệ nhân tạo GPT-2 do Elon Musk phát triển lần đầu tiên đã viết một vở kịch dưới sự điều hành của các nhà nghiên cứu.

TPHCM: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông để giảm ùn tắc

MINH QUÂN |

Cùng với đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông để giảm ùn tắc, ngành giao thông TPHCM xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý và điều hành giao thông đô thị.