TPHCM: Taxi, xe khách cam kết không chở người nhập cảnh trái phép

MINH QUÂN |

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp của một số nước xung quanh, Sở GTVT TPHCM yêu cầu Hiệp hội Vận tải và đơn vị vận tải tuyên truyền đến các chủ xe, lái xe, nhân viên phục vụ và tổ chức ký cam kết không chở người nhập cảnh trái phép.

Ngày 21.4, nhóm 3 người (1 nam, 2 nữ) là lao động tự do tại Campuchia cùng nhập cảnh về Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở tỉnh Tây Ninh, sau đó bắt taxi về TPHCM. Rất may là quá trình nói chuyện, tài xế taxi biết 3 người nhập cảnh trái phép nên quay về thị trấn Tân Biên (Tây Ninh) trình báo và khai báo y tế.

Qua vụ việc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép thì thông tin ngay đến chính quyền địa phương.

Ngày 22.4, ông Đỗ Ngọc Hải – Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM) cho biết đã yêu cầu Hiệp hội Vận tải, đơn vị vận tải, thanh tra sở trên địa bàn TPHCM tăng cường kiểm tra và tuân thủ các quy định về việc không tổ chức chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm đảm bảo công tác phòng chống COVID-19.

“Các đơn vị liên quan phải tuyên truyền đến các chủ xe, lái xe, nhân viên phục vụ và tổ chức ký cam kết không chở người nhập cảnh trái phép. Trường hợp phát hiện người nhập cảnh trái phép, các đơn vị cần thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý” – ông Hải nói.

Cũng theo ông Đỗ Ngọc Hải, Sở GTVT đã đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các xe đường dài, đặc biệt là tuyến xe kết nối khu vực biên giới phía Nam để kịp thời ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện hãng taxi Vinasun cho biết: Đã cho tất cả nhân viên công ty ký cam kết không vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Nếu phát hiện khách trên xe là người nhập cảnh trái phép, lái xe phải có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan chức năng.

Tương tự, ông Trần Văn Phương – Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cho biết, trong dịp lễ 30.4 và 1.5, lượng hành khách đi lại qua bến sẽ tăng gấp 1,5 – 2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Ngày cao điểm là 29.4, lượng hành khách dự kiến đạt từ 35.000 - 38.000 khách/ngày. Lượng khách tập trung đông đòi hỏi bến phải đưa ra nhiều giải pháp để phòng dịch và đảm bảo an toàn cho hành khách.

“Bến xe đã đề nghị các doanh nghiệp vận tải tại bến ký cam kết không vận chuyển người nhập cảnh trái phép. Đồng thời, lưu ý tài xế trong quá trình chở khách nếu phát hiện người nhập cảnh trái phép thì báo ngay cho cơ quan chức năng. Tại bến sẽ triển khai nghiêm việc khai báo ý tế bắt buộc đối với hành khách” – ông Phương nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 1 người trong nhóm nhập cảnh trái phép âm tính COVID-19 lần 1

TÂM AN |

Người đàn ông nhập cảnh trái phép cùng 2 phụ nữ từ Campuchia đến TPHCM đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

Liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc

Lục Tùng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa kịp thời phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép trên biển thuộc hải phận TP. Phú Quốc.

Truy vết 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từng đến TPHCM

TÂM AN |

3 người là lao động tự do tại Campuchia cùng nhập cảnh về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

TPHCM: 1 người trong nhóm nhập cảnh trái phép âm tính COVID-19 lần 1

TÂM AN |

Người đàn ông nhập cảnh trái phép cùng 2 phụ nữ từ Campuchia đến TPHCM đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

Liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc

Lục Tùng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa kịp thời phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép trên biển thuộc hải phận TP. Phú Quốc.

Truy vết 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từng đến TPHCM

TÂM AN |

3 người là lao động tự do tại Campuchia cùng nhập cảnh về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh.