TPHCM: Tàu, xe không căng thẳng dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

Dịp lễ 2.9 năm nay chỉ được nghỉ 1 ngày, cộng với tâm lý lo lắng dịch COVID-19 nên lượng khách đi lại ở các bến xe, bến phà, ga tàu ở TPHCM không căng thẳng như các năm trước.

Chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 2.9, thế nhưng ghi nhận tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) chiều ngày 31.8, lượng người đến bến mua vé không nhiều. Số lượng xe khách xuất bến cũng rất ít trong tình trạng vắng khách.

Chủ một doanh nghiệp vận tải xe khách chạy tuyến TPHCM – Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, dịp nghỉ lễ 2.9 rơi vào giữa tuần, chỉ được nghỉ 1 ngày và tâm lý lo lắng dịch COVID-19  nên nhu cầu về quê hoặc đi du lịch của người dân không cao. “Các năm trước, công ty phải tăng cường xe để đảm bảo nhu cầu đi lại tăng vọt của người dân, nhưng dịp lễ 2.9 năm nay, lượng vé còn rất nhiều” – vị đại diện nhà xe nói.

Lác đác hành khách mua vé ở bến xe Miền Đông.  Ảnh: Minh Quân
Lác đác hành khách mua vé ở bến xe Miền Đông. Ảnh: Minh Quân

Ông Nguyễn Hoàng Huy - Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID - 19 và hạn chế một số chuyến xe đi các tỉnh nên lượng khách trong 2 tháng gần đây giảm mạnh. Trong tháng 8, lượng hành khách đến bến xe Miền Đông chỉ đạt 40% so với cùng kỳ năm 2019. “Dịp 2.9 năm nay, hành khách đến bến xe là có thể mua vé đi ngay nên không căng thẳng như các năm trước” - ông Huy cho hay.

Bến xe Miền Đông vắng vẻ hành khách.  Ảnh: Minh Quân
Bến xe Miền Đông vắng vẻ hành khách. Ảnh: Minh Quân

Tương tự, tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng hành khách qua bến dịp lễ 2.9 năm nay dự kiến giảm 50%-55% so với năm 2019. Ngày cao điểm là ngày 1.9, lượng hành khách có thể đạt 18.000-20.000 khách/ngày. Cả hai bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đều không tăng giá vé dịp lễ 2.9.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà của Thanh niên xung phong TPHCM - đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết, lượng khách qua phà trong tháng 8 giảm mạnh so với tháng 7 vì dịch COVID- 19. Vào những ngày cuối tuần, lượng khách qua phà chưa đến 50.000 lượt, giảm 13% so cùng kỳ năm 2019.

“Theo dự đoán tình hình giao thông qua phà Cát Lái trong những ngày tới sẽ không căng thẳng. Dịp nghỉ lễ 2.9, bến phà cũng sẽ tăng cường thêm 15% nhân sự dự phòng trong trường hợp khách tăng cao đột biến” - ông Tuấn nói.

Theo ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn), để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ 2.9, từ ngày 27.8 đến hết ngày 6.9, công ty cho tổ chức chạy lại đôi tàu khách SNT1/SNT2, SNT4/SNT5 giữa TPHCM và Nha Trang.

Ngoài ra, từ ngày 28.8, đôi tàu SQN1/SQN2 giữa TPHCM và Quy Nhơn cũng chạy lại chở khách đến 2.9. Từ 29.8 đến 6.9, tàu SPT1/SPT2 giữa TPHCM và Phan Thiết cũng hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ.

Ông Văn cho biết  các chuyến tàu từ TPHCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại đáp ứng 12.500 chỗ cho toàn dịp lễ này, giá vé không tăng so với trước.

Ngày 31.8, Sở GTVT TPHCM đã yêu cầu các bến xe, doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ phải kiểm soát nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 2.9.

Trong đó, các nhà xe phải cam kết phục vụ đủ nhu cầu người dân, thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch COVID-19, không tăng giá vé trong dịp lễ. Đồng thời, các nhà xe phải trang bị dung dịch rửa tay, lái xe, phụ xe luôn đeo khẩu trang, khử trùng xe. Hành khách trước khi lên xe cần khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Lễ 2.9, các bến xe lớn tại TPHCM không tăng giá vé

MINH QUÂN |

Chiều ngày 28.8, đại diện Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây (TPHCM) cho biết giá vé xe trong dịp lễ 2.9 sẽ không tăng so với ngày thường.

Hà Nội: Các bến xe thắt chặt công tác vận tải, phòng dịch dịp nghỉ lễ 2.9

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trong dịp nghỉ lễ 2.9.

Nghỉ lễ 2.9 kéo dài để kích cầu du lịch

Lê Thanh Phong |

Tổng cục Du lịch kiến nghị kéo dài kỳ nghỉ lễ 2.9 (năm nay rơi vào thứ tư, cũng là dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh) đến hết tuần nhằm kích cầu du lịch, cơ hội để người dân đi khám phá, du lịch trong nước, sau đó bố trí thời gian làm bù lại phù hợp - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, tại buổi làm việc với Sở Du lịch TPHCM ngày 8.6.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Lễ 2.9, các bến xe lớn tại TPHCM không tăng giá vé

MINH QUÂN |

Chiều ngày 28.8, đại diện Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây (TPHCM) cho biết giá vé xe trong dịp lễ 2.9 sẽ không tăng so với ngày thường.

Hà Nội: Các bến xe thắt chặt công tác vận tải, phòng dịch dịp nghỉ lễ 2.9

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trong dịp nghỉ lễ 2.9.

Nghỉ lễ 2.9 kéo dài để kích cầu du lịch

Lê Thanh Phong |

Tổng cục Du lịch kiến nghị kéo dài kỳ nghỉ lễ 2.9 (năm nay rơi vào thứ tư, cũng là dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh) đến hết tuần nhằm kích cầu du lịch, cơ hội để người dân đi khám phá, du lịch trong nước, sau đó bố trí thời gian làm bù lại phù hợp - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, tại buổi làm việc với Sở Du lịch TPHCM ngày 8.6.