Thông tin trên được ông Nguyễn Quốc Hiển – Phó trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư – MAUR) cho biết tại lễ triển khai thi công đầu năm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sáng ngày 10.2.
Theo ông Nguyễn Quốc Hiển, từ giữa năm nay tàu metro số 1 sẽ chạy thử nghiệm đoạn trên cao từ depot Long Bình đến ga Bình Thái. Tiếp đó, đến tháng 8, tàu metro sẽ chạy thử nghiệm từ đepot Long Bình đến ga Văn Thánh. Đến tháng 12 năm nay, tàu chạy thử nghiệm trên toàn tuyến dài gần 20 km từ depot Long Bình đến Nhà ga trung tâm Bến Thành (quận 1).
Thời gian chạy thử tàu metro, hệ thống tín hiệu, cấp điện, điều khiển tàu tự động, theo dõi từ xa... cũng được kiểm tra.
Hiện tuyến metro số 1 có tổng cộng 11 trong tổng 17 tàu được đưa về. Các đoàn tàu còn lại sẽ được nhập từ Nhật Bản về TPHCM trong năm nay.
Tàu metro số 1 được thiết kế tốc độ 110 km/h (đoạn trên cao) và 80 km/h (đoạn ngầm). Giai đoạn đầu vận hành, dự án khai thác tàu 3 toa, dài 61,5 m, chở 930 khách (đứng, ngồi).
Cũng theo ông Nguyễn Quốc Hiển, hiện toàn dự án metro số 1 đạt gần 89% tiến độ, trong đó các hạng mục xây dựng đến nay cơ bản đã hoàn thành.
“Có thể nói năm nay sẽ là năm bản lề của dự án metro số 1 trước khi đưa dự án vào vận hành thương mai vào năm 2023” – ông Hiển nói.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình hoan nghênh nỗ lực của tập thể Ban quản lý đường sắt đô thị, các nhà thầu và toàn thể kỹ sư, công nhân đang làm việc cho dự án metro số 1.
Theo ông Lê Hòa Bình, trong năm 2021 dù dự án chịu nhiều tác động do dịch COVID-19 nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu, tư vấn đã phối hợp và thích ứng linh hoạt để duy trì thi công trên công trường. Khi dịch được kiểm soát, dự án được khôi phục và đẩy nhanh tiến độ thi công.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn chủ đầu tư và các tổng thầu tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phối hợp triển khai, thực hiện dự án trong năm 2022 đảm bảo tối đa an toàn, chất lượng, tiến độ nhằm nhanh chóng hoàn thành dự án.
“Lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến dự án đặc biệt quan trọng này và sẽ tổ chức họp định kỳ 2 tuần/lần để đôn đốc tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để dự án sớm về đích theo đúng kế hoạch đề ra” – ông Bình nói.
Dự án metro số 1 tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, dài gần 20 km, từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao.
Tuyến metro số 1 trước đó dự kiến hoàn thành cuối năm 2021, khai thác thương mại từ năm nay nhưng đang lùi kế hoạch do ảnh hưởng COVID-19 và còn một số vướng mắc liên quan thủ tục ký phụ lục hợp đồng với tư vấn chung, giải ngân vốn ODA...