TPHCM: Tất cả 12 ca nhập cảnh mắc biến chủng Omicron đã xuất viện

MINH QUÂN |

TPHCM - Toàn bộ 12 người nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron đã được xuất viện, đa số những người này không có triệu chứng.

10/12 ca không có triệu chứng

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 chiều ngày 13.1.

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, trên địa bàn đã ghi nhận tổng cộng 12 ca F0 nhiễm biến chủng mới Omicron, tất cả đều là người nhập cảnh. Qua xét nghiệm hơn 2.000 người ngồi cùng các chuyến bay, thành phố chưa phát hiện thêm ca mắc mới liên quan đến biến chủng này.

Những người nhiễm biến chủng mới đều được cách ly và điều trị theo đúng quy định. Tính đến 15h ngày 13.1, toàn bộ 12 người nhiễm biến chủng mới đã được xuất viện. "Tất cả các trường hợp được xuất viện đều đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn của Bộ Y tế trong công tác điều trị" - bà Mai nói.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn. Ảnh: Thành Nhân
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM.   Ảnh: Thành Nhân

Phân tích về diễn tiến bệnh của các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho hay, trong số 12 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, chỉ có 2 trường hợp có triệu chứng sổ mũi, ho nhẹ, 10 ca còn lại không có triệu chứng.

Người khỏi COVID-19 cần tái khám sau 2-4 tuần

Về việc chăm sóc bệnh nhân hậu COVID-19, bác sĩ Phan Minh Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng TPHCM, khuyến cáo bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi xuất viện và có kết quả âm tính cần quay lại bệnh viện để tái khám trong khoảng thời gian từ 2-4 tuần để tầm soát di chứng.

Hiện, bệnh Bệnh viện Phục hồi chức năng TPHCM ghi nhận, điều trị hơn 1.000 ca bệnh, trong đó điều trị nội trú là 341 ca, còn lại là điều trị ngoại trú.

Bác sĩ Phan Minh Hoàng cho biết, hầu hết di chứng hậu COVID-19 ở các bệnh nhân được ghi nhận có ảnh hưởng về hô hấp cấp và hô hấp mãn tính, một số di chứng về tim mạch, một số bệnh lý xuất huyết não, nhồi máu não, stress, lo âu, rối loạn giấc ngủ.

"Do đó, bệnh nhân sau khi xuất viện cần quay lại kiểm tra định kỳ xét nghiệm, thực hiện chụp X-quang chuyên sâu tim để đánh giá tổng quát, tầm soát" - bác sĩ Hoàng nói.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố cho biết, trong 24 giờ qua, TPHCM có thêm 697 bệnh nhân mắc COVID-19.

Ngành y thành phố đã điều trị cho 4.152 bệnh nhân, trong đó, 82 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi, 301 bệnh nhân nặng cần thở máy và 18 người cần can thiệp ECMO. TPHCM ghi nhận 18 trường hợp tử vong vì COVID-19 trong ngày 12.1.

Tính đến nay, TPHCM đã thực hiện tiêm chủng hơn 8 triệu mũi một vaccine COVID-19 và 7,2 triệu người đã được tiêm mũi 2. TPHCM đã tiêm mũi bổ sung cho hơn 492.000 người, hơn 3 triệu người đã được tiêm mũi nhắc lại.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo về "dấu hiệu khẩn cấp" nhiễm Omicron

Song Minh |

Các bác sĩ cảnh báo về một triệu chứng bất thường có thể là "dấu hiệu khẩn cấp" nhiễm biến thể Omicron.

6 ca mắc Omicron tại TPHCM đã xuất viện, chỉ còn 5 ca mới nhập viện

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong 11 ca mắc biến chủng Omicron được ghi nhận ở TPHCM có 6 ca xuất viện, 5 ca nhiễm mới đang được điều trị.

Trường học tại TPHCM ứng biến như thế nào với biến chủng Omicron?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các trường học tại TPHCM đang thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường, ứng phó với biến chủng Omicron.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Cảnh báo về "dấu hiệu khẩn cấp" nhiễm Omicron

Song Minh |

Các bác sĩ cảnh báo về một triệu chứng bất thường có thể là "dấu hiệu khẩn cấp" nhiễm biến thể Omicron.

6 ca mắc Omicron tại TPHCM đã xuất viện, chỉ còn 5 ca mới nhập viện

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong 11 ca mắc biến chủng Omicron được ghi nhận ở TPHCM có 6 ca xuất viện, 5 ca nhiễm mới đang được điều trị.

Trường học tại TPHCM ứng biến như thế nào với biến chủng Omicron?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các trường học tại TPHCM đang thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường, ứng phó với biến chủng Omicron.