TPHCM: Tăng cường xử lý nồng độ cồn trong mùa cao điểm ASIAD 2018

Đình Lâm |

Trong mùa cao điểm Đại hội Thể thao Châu Á ASIAD 2018 và dịp lễ 2.9, CSGT trên địa bàn các quận huyện tại TPHCM sẽ tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn và đua xe trái phép.

Theo ghi nhận vào tối 24.8, lực lượng CSGT quận 2 (TPHCM) đã tiến hành lập chốt tại các tuyến đường trọng yếu, nhiều quán nhậu như Trần Não, Lương Định Của… nhằm kiểm tra nồng độ cồn của các phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức quy định (0,25mg/1l khí thở), lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định, đồng thời tuyên truyền để người vi phạm hiểu rõ về ATGT.

Lực lượng CSGT tiến hành đo nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông
Lực lượng CSGT tiến hành đo nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông
Nhiều người có nồng độ cồn vượt quá mức qui định (0,25mg/1l khí thở)
Nhiều người có nồng độ cồn vượt quá mức quy định (0,25mg/1l khí thở)

Đặc biệt, một số trường hợp người vi phạm có thái độ thiếu hợp tác, kéo dài thời gian đo nồng độ cồn, không chịu ký vào biên bản. Thậm chí, một số trường hợp có ý định bỏ lại phương tiện và rời khỏi nơi làm việc. Với những trường hợp đặc biệt này, lực lượng CSGT quận 2 phải vừa cứng rắn, vừa khuyên răn để người vi phạm hiểu ra lỗi vi phạm của mình và hợp tác làm việc.

Một số người vi phạm tỏ thái độ thiếu hợp tác với lực lượng chức năng
Một số người vi phạm tỏ thái độ thiếu hợp tác với lực lượng chức năng

Thiếu tá Huỳnh Quốc Thắng, Đội phó đội CSGT Quận 2 (TPHCM) cho biết, việc triển khai xử lý nồng độ cồn đã được CSGT Quận 2 triển khai từ lâu, tuy nhiên trong đợt cao điểm dịp lễ mùng 2.9 và sự kiện thể thao ASIAD sẽ được tăng cường và triển khai mạnh hơn.

“Trong những dịp lễ lớn được nghỉ nhiều ngày hay các sự kiện lớn như Đại hội Thể thao Châu Á, việc sử dụng rượu bia hay tụ tập đua xe trái phép sẽ gia tăng. Quận 2 là địa bàn cửa ngõ của TPHCM nên các vấn đề trên có những diễn biến phức tạp. Chính vì thế chúng tôi đã có những kế hoạch hành động cụ thể nhằm xử lý tình trạng trên!” – thiếu tá Huỳnh Quốc Thắng cho biết.

Thiếu tá Huỳnh Quốc Thắng, Đội phó đội CSGT Quận 2 cho biết trong dịp lễ 2/9 và đợt cao điểm Asiad tình trạng sử dụng rượu bia và đua xe trái phép có dấu hiệu gia tăng
Thiếu tá Huỳnh Quốc Thắng cho biết trong dịp lễ 2.9 và đợt cao điểm ASIAD tình trạng sử dụng rượu bia và đua xe trái phép có dấu hiệu gia tăng

Được biết việc xử lý nồng độ cồng sẽ được triển khai từ 19h-23h mỗi ngày và kéo dài cho đến cuối tháng 9.2018.

Đình Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, tài xế nhổ cỏ nhai như thỏ

BT (TH) |

Sự việc bi hài xảy ra vào khoảng 23h đêm 17.4 trên đường cao tốc Huan Cheng ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Clip cho thấy, tài xế này ngồi bệt bên vệ đường, vội vàng nhổ cỏ và cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Một viên cảnh sát thuyết phục anh ta rằng việc ăn cỏ chẳng thể làm giảm mức cồn trong máu nhưng anh ta vẫn không dừng lại, còn khăng khăng nói: "Tôi biết mà, tôi đã nói với các anh rồi... Tôi không hề uống rượu!". Sau cùng, cảnh sát đưa nam tài xế đến bệnh viện. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu của anh ta là 156mg/100ml, gần gấp đôi giới hạn cho phép.

Quyết xử phạt bợm nhậu lái xe

NHÓM PHÓNG VIÊN LAO ĐỘNG |

Hôm qua (16.8), 4 địa phương được Cục Cảnh sát giao thông (C67) - Bộ Công an chọn để mở đợt ra quân cao điểm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa nhằm bảo đảm an toàn giao thông từ ngày 16.8 đến 5.9 đều là các thành phố lớn gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, tập trung kiểm tra, xử lý vào các hành vi vi phạm như: Lái xe sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn quy định; điều khiển xe chạy quá tốc độ; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; xe khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định; chở quá số người quy định; xe tải chở quá trọng tải...

Phạt gần 20 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép

KHÁNH HOÀ |

Sau một thời gian tuyên truyền phổ biến, Nghị định 46/2016/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1.8) với nhiều điều chỉnh quan trọng, trong đó có việc bổ sung và tăng mức phạt 115 hành vi và nhóm hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ so với quy định cũ tại Nghị định 171, 107.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, tài xế nhổ cỏ nhai như thỏ

BT (TH) |

Sự việc bi hài xảy ra vào khoảng 23h đêm 17.4 trên đường cao tốc Huan Cheng ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Clip cho thấy, tài xế này ngồi bệt bên vệ đường, vội vàng nhổ cỏ và cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Một viên cảnh sát thuyết phục anh ta rằng việc ăn cỏ chẳng thể làm giảm mức cồn trong máu nhưng anh ta vẫn không dừng lại, còn khăng khăng nói: "Tôi biết mà, tôi đã nói với các anh rồi... Tôi không hề uống rượu!". Sau cùng, cảnh sát đưa nam tài xế đến bệnh viện. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu của anh ta là 156mg/100ml, gần gấp đôi giới hạn cho phép.

Quyết xử phạt bợm nhậu lái xe

NHÓM PHÓNG VIÊN LAO ĐỘNG |

Hôm qua (16.8), 4 địa phương được Cục Cảnh sát giao thông (C67) - Bộ Công an chọn để mở đợt ra quân cao điểm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa nhằm bảo đảm an toàn giao thông từ ngày 16.8 đến 5.9 đều là các thành phố lớn gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, tập trung kiểm tra, xử lý vào các hành vi vi phạm như: Lái xe sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn quy định; điều khiển xe chạy quá tốc độ; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; xe khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định; chở quá số người quy định; xe tải chở quá trọng tải...

Phạt gần 20 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép

KHÁNH HOÀ |

Sau một thời gian tuyên truyền phổ biến, Nghị định 46/2016/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1.8) với nhiều điều chỉnh quan trọng, trong đó có việc bổ sung và tăng mức phạt 115 hành vi và nhóm hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ so với quy định cũ tại Nghị định 171, 107.