TPHCM: Tăng cường kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại bến xe, sân bay

Chân Phúc |

Ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, đối với các chuyến xe đến bến xe Miền Đông từ vùng có dịch sẽ được sát khuẩn, tất cả các hành khách bắt buộc phải khai bao y tế.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) ngày 28.1, lượng hành khách ra vào bến khá ít, song hầu hết hành khách khi đến bến đều sử dụng khẩu trang. Ở quầy thông tin, quầy bán vé, cửa ra vào bến đều có nước rửa tay sát khuẩn phục vụ miễn phí đối với tất cả các hành khách.

Hành khách đến bến xe Miền Đông đều sử dụng khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Chân Phúc
Hành khách đến bến xe Miền Đông sử dụng khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Chân Phúc
Nước rửa tay được đặt tại khu vực ra vào bến để phục vụ hành khách. Ảnh: Chân Phúc
Nước rửa tay được đặt tại khu vực ra vào bến để phục vụ hành khách. Ảnh: Chân Phúc

Ông Nguyễn Lâm Hải - Trưởng phòng Kế hoạch - Vận tải Bến xe Miền Đông cho biết, hiện bến xe đã nhận được văn bản từ tỉnh Quảng Ninh, theo đó tất cả các tuyến xe cố định, xe liên tỉnh của tỉnh Quảng Ninh đang hoạt động ở bến xe Miền Đông sẽ tạm dừng hoạt động từ sáng ngày 28.1. "Xe tuyến Quảng Ninh hiện ở bến chỉ có 1 đơn vị đăng ký kinh doanh nhưng từ khi tuyến xe này chuyển về Bến xe Miền Đông mới cũng đã không còn hoạt động ở bến" - ông Hải thông tin thêm.

Theo ông Đỗ Phú Đạt - Phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông "do thời điểm xe từ tỉnh Quảng Ninh từ khi xuất phát vào đến Bến xe Miền Đông cũng mất khoảng 2 ngày đường. Do vậy, sau khi bến xe nhận được văn bản từ các tỉnh sẽ tiến hành sát khử khuẩn các chuyến xe này (nếu có), đồng thời tiến hành lấy thông tin, bắt buộc tất cả các hành khách có mặt trên chuyến xe phải khai báo y tế" - ông Đạt nói.

Video: Hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đều sử dụng khẩu trang.

Cùng thời điểm, PV tiếp tục có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ghi nhận tại đây, tất cả mọi hành khách ra vào đây đều sử dụng khẩu trang, trong trường hợp nếu hành khách nào không sử dụng khẩu trang thì lực lượng an ninh túc trực tại các cửa ra vào nhắc nhở, yêu cầu sử dụng khẩu trang mới cho vào khu vực làm thủ tục bay.

Theo thông tin mới nhất tại cuộc họp khẩn sáng 28.1 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập, hiện đã phát hiện 82 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương và Quảng Ninh, trong đó Hải Dương có 72 ca và Quảng Ninh có 10 ca.


Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Thêm 82 ca COVID-19, Thủ tướng yêu cầu bình tĩnh, khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc

Theo Chinhphu.vn |

Theo thông tin mới nhất tại cuộc họp khẩn sáng 28.1, đã có thêm 82 ca nhiễm mới COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta đã phản ứng cương quyết, kịp thời, thái độ dứt khoát, mạnh mẽ hơn; cần khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh; tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ...

Gấp rút giải trình tự gene 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương

Thùy Linh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang gấp rút giải trình tự gene của bệnh nhân mắc COVID-19 số 1552 và 1553 để xác định chủng virus mà các bệnh nhân này lây nhiễm.

TPHCM: Khách về quê ăn Tết đón xe ở bến xe Miền Đông mới hay bến cũ?

MINH QUÂN |

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thêm 82 ca COVID-19, Thủ tướng yêu cầu bình tĩnh, khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc

Theo Chinhphu.vn |

Theo thông tin mới nhất tại cuộc họp khẩn sáng 28.1, đã có thêm 82 ca nhiễm mới COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta đã phản ứng cương quyết, kịp thời, thái độ dứt khoát, mạnh mẽ hơn; cần khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh; tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ...

Gấp rút giải trình tự gene 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương

Thùy Linh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang gấp rút giải trình tự gene của bệnh nhân mắc COVID-19 số 1552 và 1553 để xác định chủng virus mà các bệnh nhân này lây nhiễm.

TPHCM: Khách về quê ăn Tết đón xe ở bến xe Miền Đông mới hay bến cũ?

MINH QUÂN |

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.