TPHCM tạm đóng cửa quán bar, vũ trường, không tập trung quá 30 người

MINH QUÂN |

Quán bar, vũ trường ở TPHCM sẽ tạm đóng cửa từ 0h ngày 31.7, để phòng dịch COVID-19.

Chiều tối ngày 30.7, UBND TPHCM đã có công văn khẩn về việc tạm ngưng hoạt động một số cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TPHCM đề nghị tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: quán bar, vũ trường.

Khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ... Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện...).

Tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư; các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác...

UBND TPHCM đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

UBND TPHCM khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến; tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến. Đối với các trường hợp hội nghị cần thiết phải tổ chức trực tiếp (của cơ quan Đảng, chính quyền...) phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.

Tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang ngay tại cửa ra vào đối với tất cả mọi người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác của các cơ quan đơn vị.

Đối với các cuộc họp, người dự họp phải đeo khẩu trang, hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở cự li gần; rửa tay trước và sau cuộc họp. Tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp.

Đối với các hoạt động mang tính cấp thiết của ngành y tế như tổ chức hiến máu nhân đạo cần phải được tiếp tục và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Thời gian áp dụng các biện pháp nêu trên là từ 0h ngày 31.7 cho đến khi có thông báo mới.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới tại Quảng Nam

Lệ Hà |

Chiều 30.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 5 ca mới mắc COVID-19 tại Quảng Nam.

Bắt đầu test COVID-19 cho những người đi từ Đà Nẵng về Hà Nội

Tô Thế - Hà Phương |

Chiều 30.7, tại trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiến hành test nhanh sàng lọc bệnh COVID-19 với các trường hợp công dân đi từ thành phố Đà Nẵng về địa bàn quận kể từ ngày 8.7.

TPHCM điều chỉnh công văn, cho phép quán bar hoạt động trở lại

MINH QUÂN |

Trong khi quán bar ở TPHCM chính thức được hoạt động trở lại thì vũ trường, dịch vụ karaoke vẫn bị cấm hoạt động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới tại Quảng Nam

Lệ Hà |

Chiều 30.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 5 ca mới mắc COVID-19 tại Quảng Nam.

Bắt đầu test COVID-19 cho những người đi từ Đà Nẵng về Hà Nội

Tô Thế - Hà Phương |

Chiều 30.7, tại trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiến hành test nhanh sàng lọc bệnh COVID-19 với các trường hợp công dân đi từ thành phố Đà Nẵng về địa bàn quận kể từ ngày 8.7.

TPHCM điều chỉnh công văn, cho phép quán bar hoạt động trở lại

MINH QUÂN |

Trong khi quán bar ở TPHCM chính thức được hoạt động trở lại thì vũ trường, dịch vụ karaoke vẫn bị cấm hoạt động.