TPHCM tái lập cảnh quan đường Lê Lợi sau khi metro số 1 trả mặt bằng

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau khi tuyến metro số 1 hoàn trả mặt bằng, đường Lê Lợi (từ đường Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành) sẽ được thay gạch vỉa hè, trồng cây xanh, giúp khu vực này thông thoáng, diện mạo cảnh quan thay đổi.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QHKT) TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM công tác thiết kế cảnh quan tái lập đường Lê Lợi (từ đường Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành). Theo đó, Sở QHKT đề xuất 3 giai đoạn tái lập cảnh quan đường Lê Lợi.

Giai đoạn 1, ngay sau khi hoàn trả mặt bằng tuyến metro số 1, vỉa hè bên phải đường Lê Lợi (cùng phía với khách sạn Rex) sẽ được lát gạch mới với tổng diện tích hơn 4.200 m2, chiều ngang vỉa hè khoảng 6m. Đồng thời, trồng mới 35 cây dầu tạo bóng mát trên vỉa hè và 40 cây lim xẹt trồng trên dải phân cách.

Ngoài ra, 50 bồn cây ngầm dự kiến được bố trí trên vỉa hè đường Lê Lợi cùng với một số tiện ích căn bản (hệ thống tưới, biển báo, vạch sơn..). Chi phí vật tư thực hiện dự kiến hơn 21,4 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành việc cải tạo bên phải, bên trái đường Lê Lợi (từ Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn đến dự án Khu thương mại Thương xá Tax) cũng được cải tạo tương tự để đồng bộ.

 
Đoạn đường Lê Lợi (từ đường Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành) đang được tái lập, hoàn trả mặt bằng.  Ảnh: Anh Tú

Giai đoạn 2, hoàn thiện thiết kế đô thị trên lòng đường và vỉa hè đường Lê Lợi với các nâng cấp về tiện ích xã hội nhằm khuyến khích người đi bộ sử dụng phương tiện công cộng và thương mại hai bên trục đường.

Cụ thể: tăng vỉa hè cho đi bộ; phân làn đường dành riêng cho xe buýt và xe đạp; điều chỉnh làn đường cho xe máy, ôtô và thí điểm các trạm xe đạp công cộng; mái che cho người đi bộ; kết nối các ga metro với các phương tiện công cộng,…

Giai đoạn 3, mở rộng ranh nguyên cứu và thực hiện ra các dãy nhà dọc hai bên đường Lê Lợi với mục đích ưu đãi về mặt hệ số sử dụng đất, tầng cao, khoảng lùi để khuyến khích thương mại - dịch vụ và thu hút đầu tư.

Theo Sở QHKT, giai đoạn 1 cần thực hiện ngay trước khi Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) trao trả mặt bằng và tháo dỡ hàng rào công trình tuyến metro số 1. Việc này nhằm tận dụng hàng rào để thi công, tránh việc tháo và lắp lại nhiều lần.

Do đó, Sở QHKT kiến nghị UBND TPHCM giao MAUR và Sở GTVT giữ lại các tấm rào chắn công trường hiện hữu cho đến khi hoàn tất việc thi công thiết kế cảnh quan khu vực.

Trước đó, dịp 30.4 năm nay, một đoạn rào chắ​n dài khoảng 150m trên đường Lê Lợi (từ đường Nguyễn Huệ đến Pasteur) phục vụ thi công dự án metro số 1 đã được tháo dỡ, trả lại mặt bằng sau gần 7 năm chiếm dụng.

Đoạn đường Lê Lợi còn lại gần 500m đang được khẩn trương tái lập, hoàn trả lòng đường, vỉa hè, dự kiến hoàn thành đầu năm 2022.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM thích thú khi đoạn đường Lê Lợi "trở lại" sau 7 năm

TÚ ANH |

Tối 29.4, nhiều người dân TPHCM đã có mặt tại đoạn đường Lê Lợi (trước Nhà hát Thành phố) để vui chơi. Sau 7 năm thi công, đoạn đường hiện đã thông thoáng, sạch đẹp.

TPHCM: Đường Lê Lợi "đẹp như mơ" trước ngày 30.4

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Trước dịp lễ 30.4, rào chắn phục vụ thi công tuyến metro số 1 trên đường Lê Lợi từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur hiện đã được tháo dỡ. Mặt bằng khu vực trước Nhà hát Thành phố sau khi tái lập thông thoáng và sạch sẽ.

Cận cảnh mặt đường Lê Lợi sau 7 năm rào chắn chuẩn bị trả lại mặt bằng

Anh Tú |

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM, việc tái lập và tháo dỡ rào chắn đường Lê Lợi phía trên ga Nhà hát Thành phố của dự án tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ hoàn thành trước ngày 30.4.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Người dân TPHCM thích thú khi đoạn đường Lê Lợi "trở lại" sau 7 năm

TÚ ANH |

Tối 29.4, nhiều người dân TPHCM đã có mặt tại đoạn đường Lê Lợi (trước Nhà hát Thành phố) để vui chơi. Sau 7 năm thi công, đoạn đường hiện đã thông thoáng, sạch đẹp.

TPHCM: Đường Lê Lợi "đẹp như mơ" trước ngày 30.4

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Trước dịp lễ 30.4, rào chắn phục vụ thi công tuyến metro số 1 trên đường Lê Lợi từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur hiện đã được tháo dỡ. Mặt bằng khu vực trước Nhà hát Thành phố sau khi tái lập thông thoáng và sạch sẽ.

Cận cảnh mặt đường Lê Lợi sau 7 năm rào chắn chuẩn bị trả lại mặt bằng

Anh Tú |

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM, việc tái lập và tháo dỡ rào chắn đường Lê Lợi phía trên ga Nhà hát Thành phố của dự án tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ hoàn thành trước ngày 30.4.