TPHCM số ca COVID-19 mắc mới vẫn cao, nguyên nhân do đâu?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM vẫn đang ở mức cao cho thấy diễn biến dịch vẫn đang phức tạp, khó lường. Vì thế, người dân không nên chủ quan, lơ là phòng chống dịch.

Trong thời gian qua, số ca mắc COVID-19 nhập viện và số ca mắc mới trên địa bàn TPHCM tăng nhẹ.

Từ ngày 24.10 đến 1.11, số ca mắc COVID-19 mới tại TPHCM nằm trong khoảng 783 ca đến 1.141 ca.

Số ca mắc COVID-19
Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM từ 24.10 đến 1.11. BĐ: Huyên Nguyễn

Tính đến ngày 1.11, TPHCM đang ở cấp độ 2 với 13 quận huyện vùng xanh (nguy cơ thấp, chiếm 59%) và 9 quận huyện vùng vàng (nguy cơ trung bình, chiếm 41%). Điều đáng chú ý, nhiều xã phường không giữ được vùng xanh mà chuyển sang vùng vàng.

So với lần công bố ngày 24.10, quận 8 có số vùng xanh giảm từ 100% xuống 94%, quận 10 từ 100% giảm xuống 57%, quận Bình Thạnh giảm từ 52% xuống 48%, quận 12 giảm từ 18% xuống 9%.

Không ít địa phương tại TPHCM đã không thể giữ vững vùng xanh.
Không ít địa phương tại TPHCM đã không thể giữ vững vùng xanh. BĐ: Huyên Nguyễn

Cùng với đó, số ca nhập viện tại TPHCM tiếp tục ở mức cao hơn so với số ca xuất viện, điều này dường như đang đi ngược lại với xu hướng số ca nhập viện luôn luôn thấp hơn số ca xuất viện mà TPHCM đạt được trong giai đoạn đầu thực hiện Chỉ thị 18.

Số ca nhập viện
Số ca nhập viện tại TPHCM đang cao hơn số ca xuất viện. BĐ: Ban chỉ đạo

Vì sao số ca mắc mới, số ca nhập viện tại TPHCM vẫn còn cao trong khi mức độ bao phủ vaccine tăng là câu hỏi nhiều người băn khoăn.

Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, số ca nhập viện tăng cao hơn do các cơ sở thu dung điều trị ở quận, huyện đã được thu gọn để trả mặt bằng cho trường học. Khi đó, các bệnh nhân chưa điều trị đủ thời gian sẽ đưa vào cơ sở thu dung, điều trị (bệnh viện). Tuy nhiên, hệ thống chỉ ghi nhận số bệnh nhân chứ không phân loại là bệnh nhân cũ hay mới.

Ngoài ra, số ca có tăng lên do các công ty, xí nghiệp, nhà máy bắt đầu hoạt động, việc test nhanh định kì được triển khai. Từ đó, phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính nằm trong lực lượng lao động từ các tỉnh, thành đổ về. Tuy nhiên, do các xí nghiệp, nhà máy không đủ điều kiện cách ly, phần lớn người lao động sẽ được đưa vào bệnh viện để đảm bảo an toàn.

xét
Các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, việc test nhanh định kì được triển khai. Ảnh minh họa: Chân Phúc

Thứ 3, đối với trường hợp lao động nghèo mắc COVID-19, sống tại khu nhà trọ, khu lưu trú không đủ điều kiện cách ly tại nhà, những đối tượng này cũng được đưa vào bệnh viện để điều trị chăm sóc tốt hơn.

Nhấn mạnh nguyên tắc “An toàn tới đâu, mở cửa tới đó”, ông Phạm Đức Hải - Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho rằng không vì thấy tình hình khả quan hơn mà chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch COVID-19.

Hiện nay, TPHCM vẫn đang ở cấp độ 2 của dịch bệnh - Cấp độ nguy cơ trung bình. Trong đó, có một số phường xã là cấp độ 3. Mỗi ngày thành phố có từ 1.000 – 1.400 ca mắc mới. Vì vậy, Phó Ban chỉ đạo nhấn mạnh, bất kỳ sự chủ quan nào trong phòng chống dịch bệnh cũng đều rất nguy hiểm khi diễn biến dịch vẫn đang phức tạp, khó lường như hiện nay.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lên kế hoạch đối phó biến thể phụ nguy hiểm hơn cả Delta

Huyên Nguyễn |

TPHCM với bài học kinh nghiệm từ đợt dịch vừa qua đang chủ động tìm cách ứng phó với biến thể mới AY.4.2 của Delta.

Trẻ 12-17 tuổi chưa tiêm vaccine COVID-19 có được đến trường học trực tiếp?

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết học sinh chưa tiêm vaccine COVID-19 vì nhiều lý do, bị hoãn tiêm như bệnh lý, chưa đủ tuổi… vẫn được đến trường học tập. Khi đi học sẽ được hướng dẫn đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

TP Hồ Chí Minh thay đổi lớn trong xếp hạng cấp độ dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo số liệu mới nhất được cập nhật, TPHCM hiện có 10 quận huyện thuộc cấp độ 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp) và 12 quận huyện thuộc cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình). Toàn thành phố đang ở cấp độ 2.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM lên kế hoạch đối phó biến thể phụ nguy hiểm hơn cả Delta

Huyên Nguyễn |

TPHCM với bài học kinh nghiệm từ đợt dịch vừa qua đang chủ động tìm cách ứng phó với biến thể mới AY.4.2 của Delta.

Trẻ 12-17 tuổi chưa tiêm vaccine COVID-19 có được đến trường học trực tiếp?

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết học sinh chưa tiêm vaccine COVID-19 vì nhiều lý do, bị hoãn tiêm như bệnh lý, chưa đủ tuổi… vẫn được đến trường học tập. Khi đi học sẽ được hướng dẫn đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

TP Hồ Chí Minh thay đổi lớn trong xếp hạng cấp độ dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo số liệu mới nhất được cập nhật, TPHCM hiện có 10 quận huyện thuộc cấp độ 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp) và 12 quận huyện thuộc cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình). Toàn thành phố đang ở cấp độ 2.