TPHCM sẽ xây 1 triệu nhà giá rẻ cho công nhân, người thu nhập thấp

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đang lên kế hoạch phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân, người có thu nhập thấp.

Chiều 11.10, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị 9 tiếp xúc cử tri các quận 4, 7, huyện Nhà Bè và Cần Giờ, trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Nhiều cử tri kiến nghị cần có quy hoạch nhà ở cho công nhân, người lao động để họ an tâm sinh sống và làm việc, góp phần phát triển thành phố.

Cử tri Trần Mạnh Dũng (quận 7) cho rằng, lực lượng lao động nhập cư tại TPHCM rất quan trọng, chiếm đa số lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, vừa qua, hàng vạn người rời TPHCM về quê dẫn đến rất nhiều nhà máy, công ty thiếu hụt nguồn lao động, một số nơi chỉ bảo đảm 30% người tham gia sản xuất. Vì vậy để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, cần lực lượng này trở lại TPHCM.

Do đó, cử tri Trần Mạnh Dũng kiến nghị Quốc hội, TPHCM cần có chính sách cụ thể hơn, tốt hơn cho lực lượng lao động nhập cư ở những trung tâm kinh tế lớn như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Cử tri Cao Xuân Đạt (quận 4) cho rằng một trong những việc góp phần phục hồi kinh tế cho TPHCM là phải phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động để họ yên tâm làm việc.

Theo cử tri Đạt, các dự án nhà ở cho công nhân vừa qua gặp nhiều vướng mắc vì đây là đầu tư không lợi nhuận hoặc lợi nhuận thấp; trách nhiệm xây dựng nhà ở cho công nhân chưa rõ ràng, việc tìm quỹ đất thích hợp cũng gặp khó khăn…

Do đó, cử tri Đạt mong muốn Quốc hội có thể đưa nội dung này vào nghị trường để bàn luận. Từ đó, cần có chính sách thu hút đầu tư làm nhà ở cho công nhân, các địa phương cần coi việc này là chỉ tiêu quan trọng trong phát triển nhà ở.

Đồng thời, trong phát triển các khu công nghiệp phải bao gồm xây nhà cho công nhân và quy định rõ trách nhiệm chủ đầu tư với tính pháp lý cao.

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết hiện có rất đông người lao động đang ở trong các khu nhà trọ có diện tích chật hẹp.

TPHCM đón người từ các địa phương đến học tập, lao động, đóng góp cho thành phố nhưng việc chăm lo nhà ở và các chăm lo khác chưa được đầu tư đúng mức.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định việc này sẽ được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Cụ thể, trong 11 thành phần thuộc kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế của TPHCM có một kế hoạch về nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp.

Dự kiến trong tuần này Thường trực UBND TPHCM sẽ nghe các sở, ngành trình bày kế hoạch phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân, người có thu nhập thấp.

"Thành phố sẽ phát triển nhà ở với mức giá thấp nhất có thể để người có thu nhập thấp tiếp cận được. Từ đó giải quyết nhà ở cho công nhân, người lao động, giữ chân họ ở lại thành phố làm việc" - ông Mãi nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị xây nhà giá rẻ, nhà ở xã hội cho công nhân

MINH QUÂN |

Cử tri TPHCM kiến nghị cần có quy hoạch nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội cho công nhân để họ an tâm sinh sống, làm việc và góp phần giảm nguy cơ bùng phát dịch tại khu nhà trọ chật hẹp như hiện nay.

Tháo ngay các “nút thắt” về nhà ở cho công nhân: Cơ chế có, DN vẫn gặp khó

Bảo Chương |

Cơ chế dành quỹ đất để triển khai dự án nhà ở cho công nhân đã có từ lâu, nhưng đến nay số Khu công nghiệp có nhà lưu trú và dự án nhà ở cho công nhân, người lao động tại TPHCM vẫn rất ít.

Nhà ở công nhân: Khi mua nhà chỉ là... mơ ước

LƯƠNG HẠNH |

Kể cả khi thu nhập trung bình thuộc mức ổn, nhiều công nhân vẫn không dám nghĩ rằng ngày nào đó họ sẽ mua được 1 căn nhà ở Hà Nội để sinh sống lâu dài.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kiến nghị xây nhà giá rẻ, nhà ở xã hội cho công nhân

MINH QUÂN |

Cử tri TPHCM kiến nghị cần có quy hoạch nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội cho công nhân để họ an tâm sinh sống, làm việc và góp phần giảm nguy cơ bùng phát dịch tại khu nhà trọ chật hẹp như hiện nay.

Tháo ngay các “nút thắt” về nhà ở cho công nhân: Cơ chế có, DN vẫn gặp khó

Bảo Chương |

Cơ chế dành quỹ đất để triển khai dự án nhà ở cho công nhân đã có từ lâu, nhưng đến nay số Khu công nghiệp có nhà lưu trú và dự án nhà ở cho công nhân, người lao động tại TPHCM vẫn rất ít.

Nhà ở công nhân: Khi mua nhà chỉ là... mơ ước

LƯƠNG HẠNH |

Kể cả khi thu nhập trung bình thuộc mức ổn, nhiều công nhân vẫn không dám nghĩ rằng ngày nào đó họ sẽ mua được 1 căn nhà ở Hà Nội để sinh sống lâu dài.