TPHCM sẽ tiếp tục kiến nghị Quốc hội tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ tiếp tục trình Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố giai đoạn 2023 - 2026 với hai phương án là giữ nguyên 21% hoặc tăng lên 23 - 25%.

UBND TPHCM vừa ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, UBND TPHCM sẽ tiếp tục trình Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố giai đoạn 2023 - 2026 trên cơ sở giữ nguyên tỉ lệ điều tiết 21% hoặc tăng lên 23 - 25%.

UBND TPHCM giao Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM phối hợp Sở Tài chính tính toán lại Đề án điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo tiền đề để thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Trước đó, giai đoạn 2017 - 2021, tỉ lệ điều tiết ngân sách các khoản thu phân chia giữa TPHCM với Trung ương là 18 %. Tỉ lệ này được nhiều chuyên gia kinh tế, đại biểu Quốc hội và lãnh đạo TPHCM đánh giá là quá thấp, không đủ nguồn lực để thành phố đầu tư phát triển khi hàng loạt bất cập về hạ tầng ngày càng lộ rõ.

Hồi tháng 11.2021 vừa qua, Quốc hội chấp thuận phương án tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách năm 2022 cho TPHCM từ 18% lên 21% (tương ứng khoảng 6.000 tỉ đồng), thấp hơn mức mà thành phố đề xuất là 23%.

Năm 2021, bất chấp tác động nặng nề của dịch COVID-19, TPHCM vẫn thu ngân sách đạt 381.531 tỉ đồng (đạt 104,5% dự toán).

Trong năm nay, Trung ương giao TPHCM thu ngân sách hơn 386.568 tỉ đồng, tăng 5,94% so dự toán năm 2021.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TPHCM: Giữ vững thành quả chống dịch để vực dậy kinh tế năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng để vực dậy nền kinh tế thành phố  từ tăng trưởng âm 6,78% năm 2021 có thể đạt được mức tăng trưởng năm 2022 từ 6 - 6,5% thì điều kiện cần là giữ vững thành quả chống dịch hiện nay.

TPHCM sẽ thu ngân sách hơn 1.000 tỉ đồng mỗi ngày trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM ước tính tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn hơn 386.568 tỉ đồng (tính bình quân mỗi ngày thu trên 1.058 tỉ đồng), tăng 5,94% so với dự toán năm 2021.

Kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và trở lại nhịp độ phát triển vốn có

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ đồng tâm, hiệp lực, nhất định vượt qua khó khăn trước mắt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chủ tịch TPHCM: Giữ vững thành quả chống dịch để vực dậy kinh tế năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng để vực dậy nền kinh tế thành phố  từ tăng trưởng âm 6,78% năm 2021 có thể đạt được mức tăng trưởng năm 2022 từ 6 - 6,5% thì điều kiện cần là giữ vững thành quả chống dịch hiện nay.

TPHCM sẽ thu ngân sách hơn 1.000 tỉ đồng mỗi ngày trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM ước tính tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn hơn 386.568 tỉ đồng (tính bình quân mỗi ngày thu trên 1.058 tỉ đồng), tăng 5,94% so với dự toán năm 2021.

Kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và trở lại nhịp độ phát triển vốn có

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ đồng tâm, hiệp lực, nhất định vượt qua khó khăn trước mắt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có.